Bình Dương trước 'ngọn núi' Jeonbuk Motors

16/03/2015 16:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 2 lượt trận, trật tự đã được thiết lập ở bảng E. Becamex Bình Dương và Shandong Luneng được giới chuyên môn nhận định không có nhiều cơ hội vượt qua vòng đấu bảng AFC Champions League 2015.

Công Vinh vắng mặt vì chấn thương


Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được xác định có khối u nhỏ ở đầu gối và phải tiến hành ca phẫu thuật ngay trong ngày 14/3. Trước đó, ở buổi tập chiều 13/3, Công Vinh cảm thấy bị đau đầu gối nên không thể tập luyện bình thường. Sự vắng mặt của Công Vinh là một điều đáng tiếc vì anh là một cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sau khi có chuyến bay từ rạng sáng 15/3, toàn đội Becamex Bình Dương đã có mặt tại Hàn Quốc và ngay buổi chiều qua, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã có buổi tập làm quen sân. Không như lần sang Nhật Bản để làm khách của Kashima Reysol, Becamex Bình Dương mang sang Hàn Quốc 18 cầu thủ thay vì 20 như trước. Những cầu thủ vắng mặt là là Công Vinh, Văn Bình, Văn Thành.. nhưng đội bóng đất Thủ đón chào sự trở lại của Xuân Thành sau thời gian dài phải nghỉ vì chấn thương.



Becamex Bình Dương (áo đỏ) chỉ hy vọng có 1 điểm trước Jeonbuk Hyundai Motors

Ông Cao Văn Chóng (TGĐ CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) cho biết: “Lực lượng hiện tại của Becamex Bình Dương không có sự thiếu vắng nào. Các cầu thủ đều có thể ra sân trong trận gặp Jeonbuk Motors”.

Cảm nhận đầu tiên của thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải ở xứ Hàn là cái lạnh thấu xương. Nhiệt độ không quá 5 độ C ở Hàn Quốc lúc này là thử thách với đội bóng đất Thủ. Giống như lần làm khách trên đất Nhật Bản cách đây không lâu, các cầu thủ Becamex Bình Dương cũng phải chịu cái giá lạnh và ẩm ướt tương tự.

Đội sẽ có 2 buổi tập trên SVĐ Jeonju, SVĐ có sức chứa gần 45 ngàn chỗ ngồi được xây dựng để phục vụ World Cup 2002. Sáng nay 16/3, HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ có buổi họp báo trước trận đấu.

Mục tiêu kiếm 1 điểm

Lần sang Hàn Quốc này, toàn đội Becamex Bình Dương cũng không có tham vọng lớn lao sau những gì đã diễn ra trên đất Nhật Bản hồi đầu tháng 3. Dù sở hữu đội hình mạnh bậc nhất V-League thời điểm hiện tại nhưng ra tầm châu lục, Becamex Bình Dương vẫn là một “chú lùn”.

Càng khó khăn hơn cho Becamex Bình Dương lần này khi đối thủ của họ là Jeonbuk Motors, CLB đang sở hữu phong độ ấn tượng nhất giải VĐQG Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Choi Kang Hee là nhà VĐQG Hàn Quốc năm 2014. Jeonbuk Motors cũng 1 lần đăng quang giải đấu cao nhất châu lục năm 2006 và về nhì năm 2011. 

Tại giải VĐQG Hàn Quốc, họ đã có 2 chiến thắng và tạm dẫn đầu bảng. Đến thời điểm hiện tại, Jeonbuk Motors đã có 3 chiến thắng liên tiếp.

Trong đội hình của đội bóng Hàn Quốc có 3 ngôi sao chất lượng đến từ Brazil là cặp tiền vệ Edinho (34 tuổi), Leandro (29 tuổi) và tiền đạo Edu (34 tuổi). Ở trận đại thắng Shandong Luneng 4-1 ngay tại Trung Quốc, 2 cầu thủ Brazil là Edu và Leandro mỗi người góp 1 bàn thắng cho CLB Jeonbuk Motors. Nhà VĐQG Hàn Quốc sở hữu  nhiều tên tuổi từng thi đấu trong màu áo ĐTQG nước này như Lee Dong Guk, Won Jae Park, Chang Hyun Ryu… HLV họ Kang cũng từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc từ tháng 12/2011 đến thàng 6/2013.

Không chỉ sở hữu thể lực tốt, lối chơi của Jeonbuk Motors cũng rất biến hóa. Trận thắng đậm Shandong Luneng mới đây cho thấy sức mạnh của CLB này. BHL Becamex Bình Dương nhận định 2 CLB của Hàn Quốc và Nhật Bản là những đội mạnh nhất bảng và không có bất ngờ nếu họ giành 2 vé bảng E lọt vào vòng knock-out.

Nhiệm vụ của B.Bình Dương trong trận đấu tới là hạn chế tối đa bàn thua. Ở trận đấu với Kashiwa Reysol mới đây, đội bóng đất Thủ đã đứng vững đến gần cuối hiệp 1 nhưng bàn thua 2 phút trước khi hết hiệp 1 đã khiến lối chơi của Becamex Bình Dương phá sản. Dù nắm chắc phần thua, nhưng BHL Becamex Bình Dương cũng mong muốn các cầu thủ không để mất mặt hình ảnh bóng đá Việt Nam trên sân chơi châu lục.

Trận đấu giữa Jeonbuk Motors và B.Bình Dương sẽ diễn ra lúc 19h00 Hàn Quốc (17h00 Việt Nam) ngày 17/3. Đài truyền hình Bình Dương (BTV) và VTC3 sẽ TTTT trận đấu này.

Trước giờ lên đường sang Hàn Quốc chuẩn bị cho trận đấu với CLB Jeonbuk Hyundai tối 17/3, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, GĐKT CLB Becamex Bình Dương Lê Thụy Hải cho biết: “Thắng là rất khó nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có điểm, tỷ số hòa 0-0 cũng là kết quả tốt.

Đội bạn rất mạnh, ngoài các cầu thủ Hàn Quốc còn là những ngoại binh chất lượng mà giá trị chuyển nhượng của họ như tôi được biết lên tới 5, 10 triệu USD. Chiến thắng là điều ai cũng mong muốn nhưng nếu có thua, tôi cũng mong Becamex Bình Dương không bị chỉ trích quá nhiều”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm