Bình Dương tôn trọng hợp đồng với GĐKT Lê Thụy Hải

10/04/2015 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng của GĐKT Lê Thụy Hải với Becamex Bình Dương còn thời hạn đến hết mùa giải này và lãnh đạo đội bóng đất Thủ vẫn muốn tôn trọng các điều khoản trong đó.

“Tôi khẳng định mọi thứ ở đây vẫn rất bình thường, từ con người cho đến những chuyện hậu trường. Lãnh đạo CLB không có chuyện thưởng vượt khung mà chỉ duy trì mức 200 triệu/trận hòa như ban hành đầu mùa giải này. Có điều tinh thần toàn đội đang lên rất cao sau trận hòa Jeonbuk Motors”, ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP thể thao-bóng đá Bình Dương) chia sẻ.

Không ồn ào, không phải anh Hải

Về thông tin GĐKT Lê Thụy Hải mâu thuẫn với lãnh đạo CLB và đòi từ chức ngay trước trận đấu với Jeonbuk Motors, ông Chóng nói: “Tôi chưa được nghe về điều này. Việc thông tin tràn lan trên nhiều phương tiện truyền thông nhắm về đội bóng không phải bây giờ mới có. Tôi ngán nhiều tờ báo điện tử vì phải xác minh này nọ lắm rồi.

Ai cũng biết anh Hải là người cá tính. Chúng tôi coi điều đó cũng là bình thường và quen rồi. Hợp đồng hiện tại của CLB B.Bình Dương ký với anh Hải vẫn có giá trị tới hết mùa giải này và 2 bên vẫn đang tôn trọng nó”.



Tuy chưa có bàn thắng nào nhưng Công Vinh (28) vẫn được đánh giá chơi tốt ở AFC Champions League

Lãnh đạo B.Bình Dương cũng cho rằng phong độ trên sân bóng hiện tại của CLB là lời đảm bảo rằng tập thể này vẫn rất đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung. “Sau trận hòa đối thủ mạnh Jeonbuk Motors, tinh thần toàn đội lúc này đang lên rất cao. Cầm hòa đội vô địch Hàn Quốc không phải là điều dễ nhưng cầu thủ B.Bình Dương đã làm được”, ông Chóng cho biết thêm.

Tinh thần B.Bình Dương đang rất hưng phấn sau 1 điểm tại sân chơi cao nhất châu lục. Thuận lợi hơn cho họ khi lực lượng CLB khá ổn định. Ngoài Đình Luật vẫn gặp chấn thương dai dẳng và phải ra Hà Nội chữa trị, Trọng Hoàng gặp vấn đề về thoát vị đĩa đệm phải nghỉ trận đấu với Đồng Nai tuần này, dàn sao của đội bóng đất Thủ vẫn rất sung sức.

Nhiều ngôi sao B.Bình Dương được chú ý

Ông Chóng cũng tiết lộ thêm khi dự AFC Champions League, có khá nhiều CLB hỏi han về những cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương. Đặc biệt, bộ ba ngoại binh Abass, Moses, Oseni được quan tâm hơn cả sau màn thể hiện khá tốt ở sân chơi này.

“Họ luôn vào trận với quyết tâm cao nhất ở giải đấu mà cả châu Á theo dõi. Họ muốn thể hiện hết khả năng của mình để không chỉ giúp B.Bình Dương có thành tích tốt mà nó còn trực tiếp khẳng định giá trị bản thân họ. Có thể đó là một cách thăng tiến trong nghề nghiệp của họ nếu được những CLB hàng đầu châu lục khác để ý đến”, ông Chóng nói.

Không chỉ có 3 ngoại binh, những nội binh của B.Bình Dương cũng được các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản hỏi thăm còn có Michal Nguyễn, Đặng Văn Robert, Lê Công Vinh. Đó đều là những cầu thủ gây được ấn tượng với những CLB đang thi đấu ở AFC Champions League. Tuy nhiên, các CLB đó có tiếp xúc với những cầu thủ vừa nêu trên không thì ông Chóng cho biết B.Bình Dương không nắm được.

3 cái tên Moses, Abass, Oseni chính là những cầu thủ đóng vai trò then chốt trong thành công của CLB đến thời điểm này. Tại AFC Champions League 2015, Oseni đã có 2 bàn thắng, Abass góp 1 bàn trong tổng số 4 bàn thắng của đội bóng đất Thủ ở sân chơi cấp cao nhất châu Á.

Đáng chú ý khi người trực tiếp giúp Oseni có 2 bàn thắng ở giải này là Lê Công Vinh với 2 đường dọn cỗ cho đồng đội. Tại V-League 2014, Moses và Abass có 18 bàn cho B.Bình Dương. Còn Oseni góp 6 bàn cho ĐTLA dù chỉ thi đấu giai đoạn 2.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm