Bình Dương cân nhắc đưa Tấn Trường trở lại AFC Cup

16/04/2019 05:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sai lầm ngớ ngẩn mà Tấn Trường mắc phải ở trận thua Ceres Negros khiến lãnh đạo B.Bình Dương đưa ra quyết định cấm thi đấu nội bộ với thủ môn gốc Đồng Tháp, nhưng có thể Tấn Trường sẽ trở lại sớm hơn thay vì nghỉ hết lượt đi V-League 2019.

Thủ thành Tấn Trường bị treo găng hết lượt đi V-League 2019

Thủ thành Tấn Trường bị treo găng hết lượt đi V-League 2019

Với những sai lầm mắc phải ở trận thua 1-3 trước Ceres Negros tại AFC Cup 2019 tối 12/3, thủ thành Tấn Trường đã bị đội bóng chủ quản B.Bình Dương treo găng đến hết giai đoạn lượt đi.

Đó là điều HLV Nguyễn Thanh Sơn tiết lộ trong buổi họp báo trước trận đấu thứ 4 vòng bảng AFC Cup với Shan United chiều 16/4. Ông Thanh Sơn cho biết: “Về phần Tấn Trường thì ban lãnh đạo CLB kỷ luật nội bộ Tấn Trường mà thôi. Còn cụ thể cấm thủ môn này thì tùy, có khi sẽ 1-2 trận, hoặc 3-4 trận hoặc nhiều hơn cả lượt đi. Chúng tôi sẽ giảm án cho Tấn Trường tùy thuộc vào phong độ tập luyện của em như thế nào với các đồng đội”.

Trong khi đó, đồng đội của Tấn Trường là Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá cao sự trở lại của người đàn anh: “Trong thời gian qua thì anh Trường tập luyện rất tốt, chăm chỉ và hoàn thành giáo án BHL đề ra”.

Bình Dương thắng Shan United

B.Bình Dương có thể sẽ “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” để mở ra cơ hội cho cựu thủ thành ĐTQG này. Điều khiến B.Bình Dương phải đưa Tấn Trường trở lại sớm có thể từ sự thiếu thốn lực lượng để thi đấu cùng lúc cả ba đấu trường như AFC Cup, V-League lẫn Cúp quốc gia.

HLV Thanh Sơn cho biết: “Trước trận đấu này, chúng tôi đã đá vòng 5 V-League 2019 và có sự chuẩn bị tốt. Lực lượng hiện tại tốt, chuẩn bị cho trận với Shan United là 100% cầu thủ có thể lực tốt. Lượt đi chúng tôi đã thắng họ 2-1 trên sân khách, lượt về này tôi nghĩ phải bảo vệ tỷ số đó là điều ít nhất và có 3 điểm trên sân nhà.

Tôi không phủ nhận B.Bình Dương hiện giờ cầu thủ thể lực bị suy giảm, 3-4 ngày đá một trận. Xong trận này chúng tôi lại di chuyển để đá trên sân Nam Định, Hải Phòng, chúng tôi sẽ có điều chỉnh con người cho phù hợp. Lực lượng bây giờ trải đều 3 mặt trận thì chúng tôi vẫn vận hành được”.

HLV Thanh Sơn cũng xác nhận tình trạng của chân sút trẻ đang lên Nguyễn Tiến Linh đang hồi phục tốt và sẵn sàng trở lại. “Tiến Linh chưa xác định có thi đấu hay không nhưng cậu ấy đã hồi phục và muốn trở lại thi đấu. Lực lượng ngoại binh năm nay thì các em hòa nhập với đội tốt, chơi tròn vai trong các trận đấu. Về phần Tô Văn Vũ thì các CĐV và ban huấn luyện đánh giá được năng lực của em ấy, trong tương lai thì Vũ xứng đáng khoác áo ĐTQG”.

Về phía đội khách, HLV Aung Naing của Shan United cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn tốt cho trận đấu này, mục đích đến Bình Dương của đội là kiếm ít nhất 1 điểm. B.Bình Dương là đội bóng mạnh.

Họ có những cầu thủ chất lượng, trình độ cầu thủ B.Bình Dương có thể hơn chúng tôi, đặc biệt là những cầu thủ nước ngoài. Trận trước, B.Bình Dương đã đánh bại chúng tôi và tôi nghĩ sự thay đổi HLV giúp họ có chiến thuật tốt hơn”.

Còn cầu thủ Suan Maung nói: “Lượt đi B.Bình Dương thắng 2-1 trên sân của chúng tôi và lượt về chắc chắn sẽ rất khó khăn do đá trên sân của họ. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và như HLV nói, đội tôi đặt mục tiêu 1 điểm trận này”.

Nếu có 3 điểm trận này, B.Bình Dương sẽ duy trì cơ hội đi tiếp ở đấu trường lớn thứ 2 châu lục. Hiện tại sau 3 vòng đấu, đại diện Việt Nam có được 4 điểm như CLB Persija của Indonesia.

Tuy nhiên, họ vẫn xếp thứ 3 do thua hiệu số (-1 so với +1) của đối thủ. Ở bảng đấu này, nhiều khả năng Ceres Negros sẽ đi tiếp với 9 điểm tuyệt đối sau lượt đi. B.Bình Dương phải tối đa cơ hội được chơi trên sân nhà tiếp đối thủ dưới cơ để có được chiến thắng. Mục tiêu vươn tầm châu lục là nhiệm vụ mà lãnh đạo B.Bình Dương giao phó cho thầy trò HLV Thanh Sơn.

So với B.Bình Dương, Hà Nội sáng cửa đi tiếp hơn ở AFC Cup. Dù bất ngờ bị Yangon United đánh bại 1-0 tại Hàng Đẫy vòng trước, nhưng Hà Nội vẫn xếp thứ 2 bảng F với 4 điểm.

Hà Nội sẽ chạm trán Yangon United vào chiều 17/4 và mục tiêu mà HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu trước trận đấu sẽ phải là 3 điểm để cạnh tranh với CLB đầu bảng Tampines Rovers (7 điểm). Quang Hải và các đồng đội hoàn toàn có quyền nghĩ đến chiến thắng sau trận lượt đi thất bại đầy khó hiểu.

Lịch thi đấu AFC Cup 2019

17h00 ngày 16/4: B.Bình Dương - Shan United

15h30 ngày 17/4: Yangon United - Hà Nội FC

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm