Becamex Bình Dương không sợ cầu thủ già

09/09/2015 15:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo nhà ĐKVĐ V-League tuyên bố sẽ giữ 90% đội hình đã làm nên thành công cho CLB trong 2 mùa giải liên tiếp gần đây.

Ông Cao Văn Chóng (Tổng giám đốc CTCP Thể thao - Bóng đá Bình Dương) cho biết: “B.Bình Dương sẽ giữ lại 90% lực lượng mùa giải này để tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2016.

Sắp tới, chúng tôi sẽ đàm phán hợp đồng với vài cầu thủ đã hết hạn hợp đồng với CLB sau khi kết thúc mùa giải này. Trong danh sách 24 cầu thủ đăng ký thi đấu năm nay, có khoảng 20 cái tên quen thuộc có thể sẽ thi đấu cùng B.Bình Dương trong mùa giải 2016”.

Theo ông Chóng, B.Bình Dương đã chính thức gia hạn hợp đồng thêm với 2 cầu thủ gốc Phi là tiền đạo Abass và tiền vệ Moses. Có thể thời gian tới, B.Bình Dương sẽ bổ sung thêm 2 ngoại binh nữa để tham dự AFC Champions League.

Về phần nội binh, ông Chóng cho biết sẽ ưu tiên đưa 5 cầu thủ vừa có tên trong đội hình U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á vừa qua thử sức trong đội hình 1 của CLB.

Những cái tên đáng lưu ý nhất là Tiến Linh, Duy Khánh hứa hẹn sẽ được bổ sung để tăng chất Bình Dương trong đội hình nhà ĐKVĐ (hiện chỉ có đội trưởng Anh Đức là cầu thủ gốc Bình Dương duy nhất trong đội hình B.Bình Dương).

Không chỉ các cầu thủ, thành phần ban huấn luyện cũng sẽ không đổi. Và có thể những ngày tới, GĐKT Mai Đức Chung sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm tiếp theo với B.Bình Dương.

Sắp tới, nếu ông Chung đưa B.Bình Dương lần đầu tiên đoạt Cúp QG như đã từng làm được với CLB N.Sài Gòn, cựu thuyền trưởng ĐTQG thậm chí sẽ đi vào lịch sử CLB đất Thủ. Bởi chiếc Cúp QG là thứ duy nhất B.Bình Dương thiếu trong bộ sưu tập Cúp của đội bóng này.

Năm ngoái, GĐKT Lê Thụy Hải dù giúp B.Bình Dương thăng hoa ở V-League nhưng ở trận chung kết Cúp QG với Hải Phòng ở Lạch Tray, ông Hải cũng không thể làm nên lịch sử với đội nhà.

Với GĐKT Mai Đức Chung, ông rất tự tin trong trận chung kết Cúp QG ngày 26/9 tới đây, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Ông Chung nói: “Toàn đội rất tự tin sau thành công ở V-League. Chúng tôi còn 3 trận đấu nữa ở mùa giải này và mọi người cùng nhắc nhở nhau tập trung, nỗ lực tới cùng.

Đặc biệt ở trận chung kết Cúp QG, đây là thứ duy nhất thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của B.Bình Dương nên các cầu thủ rất quyết tâm đoạt được nó. Điều đặc biệt may mắn theo tôi là ở trận chung kết đó, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Yếu tố đó sẽ giúp ích rất nhiều cho B.Bình Dương giữ lại chiếc Cúp còn thiếu”.

Sau khi vòng 24 V-League khép lại, toàn đội được xả trại. Nhưng đến thứ 7 tuần trước, B.Bình Dương đã tập trung tập luyện bình thường. Ngoài việc tạo tư tưởng ổn định cho các cầu thủ yên tâm thi đấu bằng tuyên bố giữ lại đến 90% các trụ cột đã cống hiến cho CLB, ông Chóng cho biết: “CLB đã chắc chắn duyệt mức thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng cho chức VĐQG.

Trận chung kết Cúp QG, nếu B.Bình Dương vô địch thì ngoài 1 tỷ đồng tiền thưởng của BTC, CLB sẽ chi thêm 2 tỷ đồng nữa. Đó chỉ là phần thưởng riêng của CLB. Còn những nhà tài trợ khác sẽ động viên thêm, cụ thể thế nào thì chúng tôi sẽ công bố sau”.

Đón Cúp vô địch trên sân Đồng Tháp

Đây có thể là tin không vui đối với cả CLB lẫn CĐV B.Bình Dương. Ông Cao Văn Chóng cho biết: “Theo quy định thì chiếc Cúp VĐQG năm nay sẽ chỉ được trao cho nhà vô địch ở trận đấu cuối cùng.

Vòng đấu cuối cùng, B.Bình Dương sẽ thi đấu trên sân Đồng Tháp và chiếc Cúp sẽ đến tay thầy trò GĐKT Mai Đức Chung trên xứ sen hồng thay vì đến Bình Dương vào ngày 13/9 khi B.Bình Dương tiếp QNK Quảng Nam trên sân nhà vòng áp chót như CĐV đất Thủ mong mỏi.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm