B.Bình Dương tiếp Jeonbuk, Công Vinh chưa chắc ra sân

07/04/2015 14:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận thua, HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận Becamex Bình Dương đã hết cơ hội đi tiếp và mục tiêu của họ chỉ là phục vụ CĐV nhà. Tiền đạo Công Vinh cũng chưa chắc được ra sân trong trận đấu này.

Chưa có được điểm nào sau 3 lượt đấu, chủ nhà Becamex B.Bình Dương gần như chắc chắn đã bị loại. Trong khi đó, Jeonbuk Huyndai Motors (Hàn Quốc) đang đứng đầu bảng E với 7 điểm.

Ở buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức trưa nay 7/4, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Với B.Bình Dương cơ hội đi tiếp gần như là không còn nhưng toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu để phục vụ khán giả. Lối chơi Becamex Bình Dương chọn trong trận đấu ngày mai sẽ là phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội để phản công.

Những gương mặt chưa được thi đấu nhiều ở V-League sẽ có cơ hội được ra sân. Chúng tôi muốn phục vụ CĐV nhà và đây là trận đấu thứ 2 của Becamex Bình Dương ở Gò Đậu nên chúng tôi đã tập luyện rất nghiêm túc tuần qua. 

Tuy bị đánh giá yếu hơn nhưng chúng tôi sẽ đá 100% sức để có một trận đấu hay và đẹp. Ở trận lượt đi, B.Bình Dương có một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi được bàn. Trận đấu trên sân nhà lần này, chúng tôi mong có 1 điểm đầu tiên”.

Về trường hợp những cầu thủ gặp vấn đề với chấn thương, đáng chú ý là Công Vinh. Ông Sơn cho biết chấn thương của Công Vinh vẫn cần thời gian để theo dõi, dù tiền đạo xứ Nghệ đã trở lại tập luyện sau ca tiểu phẫu gối. 

Nhưng xét về tính chất quan trọng của trận đấu này, có thể B.Bình Dương sẽ không mạo hiểm. Do gần như hết cơ hội đi tiếp nên Becanex Bình Dương sẽ bảo toàn quân số để đua tranh danh hiệu quốc nội, mục tiêu đó mới là khả dĩ nhất.

Bên kia chiến tuyến, HLV Choi Kang Hee của Jeonbuk Motors cho biết toàn đội sang Bình Dương sớm hai ngày để chuẩn bị và làm quen với thời tiết.

Ông Choi cho biết: “Thời tiết lúc này ở Việt Nam khá nóng so với Hàn Quốc. Chúng tôi đã lường trước điều này và sang Việt Nam sớm 2 ngày để làm quen với điều kiện thi đấu ở Bình Dương. 

Thời tiết không là vấn đề với chúng tôi. Mặt sân ở đây khá xấu so với điều kiện sân bãi ở Hàn Quốc nhưng chúng tôi có thể chấp nhận được. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Becamex Bình Dương và dù đối thủ là ai cũng không cho phép chúng tôi chủ quan.

Jeonbuk Motors hướng tới 1 chiến thắng để củng cố chắc ngôi đầu bảng E vào ngày mai”. 

Ở trận đấu với B.Bình Dương tới, HLV Choi Kang Hee sẽ vẫn trông đợi vào sự bùng nổ nơi hàng công. Với tiền đạo Lee Dong Gook, đội trưởng CLB Hàn Quốc đã ghi cú đúp vào lưới Becamex Bình Dương ở trận lượt đi vẫn có mặt trong lần sang Việt Nam này.

 Ngoài ra, chân sút đáng sợ nhất mà HLV Nguyễn Thanh Sơn đề cập là Edu vẫn sát cánh với tiền đạo họ Lee. Edu đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải VĐQG Hàn Quốc với 4 bàn thắng.

Trận đấu ở lượt đấu thứ 4 vòng bảng AFC Champion League 2015 giữa Becamex Bình Dương và Jeonbuk Huyndai Motors sẽ diễn ra vào lúc 18h00  ngày 8/4.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm