B.Bình Dương tan mộng lập cú đúp

17/08/2014 18:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua Hải Phòng 0-2 trong trận chung kết Cup QG, B.Bình Dương đã thất bại trong mục tiêu giành cú đúp trong mùa giải 2014. Tuy nhiên, đây lại là "quả ngọt" cuối mùa cho đội bóng đất Cảng.

Quyết tâm ẵm cú đúp danh hiệu trong mùa giải 2014 và bỏ túi thêm khoảng 3 tỷ đồng tiền thưởng của các cầu thủ B.Bình Dương đã sớm bị dội một "gáo nước lạnh" khi tân vô địch V-League phải nhận bàn thua ngay từ phút thứ 8.

Từ cánh trái, Văn Nam có đường mở bóng chính xác về bên phải cho Văn Thuận và cú đánh đầu của cầu thủ có chiều cao tương đối hạn chế này khiến bóng đi đổi hướng qua tầm với của thủ môn Quốc Thiện Esele đi vào lưới.

Tinh thần thi đấu của Hải Phòng lên trông thấy sau bàn thắng sớm, nhất là khi họ được sự tiếp sức của các CĐV nhà.

Trong khi đó, B.Bình Dương với ưu thế về nhân sự đã dồn lên tấn công và thực tế, đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Sơn cùng Giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải đã làm chủ được thế trận.

Chỉ tính riêng trong hiệp 1, B.Bình Dương đã được hưởng liền 3  quả phạt trực tiếp ở những vị trí tương đối thuận lợi nhưng lần lượt Trọng Hoàng, Minh Trung và Tấn Tài đều đưa bóng ra ngoài hoặc không thắng được thủ môn Thanh Thắng.

Ngoài khả năng phán đoán, cản phá những tình huống đá phạt của B.Bình Dương thủ môn Hải Phòng, Thanh Thắng còn tỏ ra chính xác khi đối mặt với cú sút trực diện của Abass và Văn Thành. 
Chính sự xuất sắc của Thanh Thằng đã giúp Hải Phòng bảo toàn được lợi thế dẫn trước 1 bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sự quyết liệt trong hiệp 2 trận đấu được đẩy lên mức cao hơn và chủ nhân của danh hiệu Còi vàng năm 2014, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã liên tiếp phải rút ra thẻ phạt để cảnh cáo cầu thủ hai đội.
Phút 53, cầu thủ vào sân thay người bên phía Hải Phòng Đồng Đức Thắng đã có cú đá phạt đưa bóng đập mép ngoài cột dọc khung thành Quốc Thiện Esele, B.Bình Dương may mắn tránh được bàn thua thứ 2.

Trung thành với những pha phản công nhanh của mình, Hải Phòng cuối cùng đã được tưởng thưởng xứng đáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 75 do công của Diego Fagan.

Trong tình huống này phải kể đến sai lầm của hậu vệ B.Bình Dương khi Minh Trung đánh đầu phá bóng đâp trúng người đồng đội Đình Luật dội ngược trở lại.

Nỗ lực trong những phút còn lại không thể giúp B.Bình Dương ghi được dù chỉ 1 bàn thắng. Đội bóng đất Thủ đành chấp nhận nhường Cup QG cho Hải Phòng.

Như vậy, Hải Phòng sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự AFC Cup 2015. Trong khi đó, B.Bình Dương sẽ dự tranh AFC Champions League nhưng sẽ phải thi đấu từ vòng sơ loại.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm