B.Bình Dương mở toang sân Gò Đậu

21/12/2014 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nói về mục tiêu của B.Bình Dương ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2014, ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc C.ty Cổ phần thể thao - bóng đá Bình Dương cho biết: “Chúng tôi không đặt bất cứ mục tiêu nào nhưng đã đá bóng thì ai không muốn thắng”.

Ông Chóng nói tiếp: “Các cầu thủ tự ý thức được làm gì để không phụ lòng CĐV nhà trong ngày khởi động mùa giải mới. Chúng tôi sẽ không bán vé để CĐV đến sân xem thoải mái trận đấu”.

Trở về từ AFF Suzuki Cup 2014, các tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế CLB B.Bình Dương như Công Vinh, Tấn Tài, Anh Đức, Xuân Thành lại bắt đầu một guồng quay mới. Ngoại trừ Tấn Tài phải nghỉ thêm 3 tuần vì chấn thương thì những cầu thủ còn lại đã tập luyện cùng đồng đội.

Trước thềm mùa giải mới, B.Bình Dương tích cực đá giao hữu với các CLB lân cận địa phương và các đội bóng đến từ TP.HCM. Mới đây, B.Bình Dương đã có trận hòa 1-1 với Hà Nội.T&T ở Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM), và hôm 19/12 vừa rồi, B.Bình Dương có cuộc tái đấu đội bóng Thủ đô trên sân nhà Gò Đậu và giành chiến thắng với tỷ số 5-2.

Đó là bước làm nóng gần như cuối cùng của đội bóng đất Thủ trước khi chính thức bước vào mùa giải 2015 hứa hẹn nhiều khó khăn. B.Bình Dương đã hoàn thiện đội hình đáng mơ ước của họ với việc bổ sung hàng loạt ngôi sao như Oseni, Công Vinh, Michal Nguyễn, Xuân Thành, Xuân Luân. Trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế và bóng đá Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề thì nhiều người phải “lắc đầu” khi nhìn vào đội hình của CLB B.Bình Dương.

GĐKT Lê Thụy Hải có lý do để tin rằng trong đội bóng của ông nhiều ngôi sao nhưng ông phải là ngôi sao sáng nhất. Đơn giản vì bất cứ vị trí nào cũng có người thay thế xứng đáng. “Ông sao” nào không thể hiện được mình sẽ mất đất diễn với cá tính của ông Hải “lơ”. Ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, B.Bình Dương chỉ đăng ký 2 ngoại binh Moses và Abass. Trong khi đó, chân sút vừa gia nhập CLB là Oseni sẽ phải ngồi ngoài.

Tốn không ít tiền của để bổ sung lực lượng, B.Bình Dương vì thế không cần hô to khẩu hiệu trong mùa bóng tới đây. Trước trận tranh Siêu Cúp quốc gia gặp Hải Phòng vào ngày 27/12 tới, lãnh đạo CLB B.Bình Dương chưa công bố mức thưởng nếu đội nhà vô địch. Và rất có thể trong mùa giải 2015, B.Bình Dương sẽ vẫn duy trì khung tiền thưởng như mùa 2014, mỗi trận thắng trên sân nhà và sân khách các cầu thủ sẽ được 400 triệu đồng/trận và 200 triệu đồng/trận hòa. Ở Cúp quốc gia và AFC Champions League, CLB đang cân nhắc mức thưởng.

Không công bố tiền thưởng trước trận tranh Siêu Cúp quốc gia, không giao mục tiêu cụ thể cũng có thể xem là động thái mà lãnh đạo B.Bình Dương giúp các cầu thủ thoải mái tinh thần để đá hay, đá đẹp nhằm tri ân CĐV.

Xác định CĐV là một phần trong kế hoạch phát triển CLB, TGĐ Cao Văn Chóng đã đề nghị BTC sân Gò Đậu mở cửa tự do cho khán giả vào sân trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia. Hiện tại, sức chứa của SVĐ Gò Đậu là hơn 15.000 chỗ ngồi và có thể lượng CĐV sẽ rất đông trong ngày đội nhà bắt đầu mùa bóng mới. Sau trận đấu với Hải Phòng, những trận đấu khác trong mùa giải 2015 sân sẽ vẫn bán vé như thường. Ông Chóng cam kết  trong mùa giải 2015, việc bán vé vào cổng cho các CĐV cũng chỉ là ở mức tượng trưng như năm 2014. Giá vé ở khán đài A1 có mái che là 50.000 đồng, 30.000 đồng cho khán đài A2, A3, khán đài B 20.000 đồng và C, D là 15.000 đồng/vé. CLB cũng sẽ duy trì mức giá tương tự ở AFC Champions League, nơi có nhiều CLB đẳng cấp châu lục và không ít ngôi sao tên tuổi về Bình Dương thi đấu. Ông Chóng cho biết: “CLB không có chủ trương tận thu từ chuyện vé và chúng tôi rất tôn trọng những đóng góp của các CĐV cho đội bóng”.

3 – Cùng với HA.GL, B.Bình Dương là một trong hai đội bóng đã có hai lần giành Siêu Cúp quốc gia. Nếu vượt qua Hải Phòng trong trận đấu chiều 27/12 tới đây, đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải sẽ lần thứ 3 lên đỉnh vinh quang ở Siêu Cúp quốc gia, bám sát kỷ lục của SLNA.

4 – Qua 15 lần các trận tranh Siêu Cúp quốc gia đã được tổ chức, SLNA là CLB giàu thành tích nhất với 4 lần nâng cao Cúp vô địch, trong đó có 3 lần liên tiếp từ 2001 đến 2003.

10 - Cho đến thời điểm này đã có 10 đội bóng vinh dự giành Siêu Cúp quốc gia là Thể Công, SLNA, HA.GL, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, B.Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và The Vissai Ninh Bình.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm