B.Bình Dương, 'cờ trắng' của nhà Vua

06/07/2016 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa S.Khánh Hòa tại vòng 14, ĐKVĐ B. Bình Dương coi như đã buông súng đầu hàng dù mùa bóng vẫn còn tới 13 vòng đấu. 1 điểm ở Khánh Hòa là trận thứ 4 không thắng liên tiếp của B.Bình Dương. Trong chuỗi trận tồi tệ ấy, có thảm bại 0-3 trước Thanh Hóa ở vòng 13.

Đội bóng của Công Vinh và Anh Đức hiện đã kém ngôi đầu bảng của Hải Phòng tới 12 điểm. Xin nhắc lại, 12 điểm, nghĩa là bằng khoảng cách của 4 chiến thắng. Vị trí hiện tại của B.Bình Dương là thứ 8. Họ có cùng 20 điểm, bằng với đội mới thăng hạng Sài Gòn FC.

Phiên bản hiện tại cũng là B.Bình Dương yếu nhất trong 3 năm trở lại đây. Họ tổn thất nặng hồi đầu mùa vì chân sút chủ lực Abass dính chấn thương, phải chia tay Mai Tiến Thành và Tăng Tuấn, lại vừa mất thêm tiền vệ Moses. Tháng trước, B.Bình Dương thậm chí phải ký hợp đồng với “hàng thải” Ivan Firer của Thanh Hóa. Nhưng điều đó cũng không giúp cải thiện hàng công của họ khi chưa một tiền đạo nào của B.Bình Dương có nhiều hơn 5 lần lập công.

Đội bóng đất Thủ cũng có nhiều mâu thuẫn nội bộ điển hình như vụ Anh Đức - Công Vinh hồi đầu mùa. Họ cũng chịu áp lực lớn từ lịch thi đấu khi phải căng mình ở 3 đấu trường trong đó có AFC Champions League. Sự sa sút của B.Bình Dương rõ ràng là kết quả tất yếu của 2 năm dư thừa danh hiệu và mỏi mệt vì chinh chiến liên miên.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm