B.BD lần thứ 5 vô địch BTV Cup?

03/11/2013 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại lịch sử 13 giải đấu trước đây, mặc dù đã 7 lần lọt vào chung kết nhưng chỉ có 4 lần đội chủ nhà giữ lại được chiếc Cúp vô địch (đạt tỷ lệ 57%).

Sau 2 chức vô địch BTV Cup đầu tiên đều về tay các đội bóng TP.HCM (CSG năm 2000 và Công an TP.HCM năm 2001), phải đến năm 2002, đội chủ nhà Bình Dương mới đăng quang sau khi đánh bại Ngân hàng Đông Á trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Một năm sau, khi vượt qua Krung Thai Bank (Thái Lan) trong trận bán kết, B.BD tiếp tục đánh bại đội bóng vừa giành quyền lên chơi ở V-League 2003 là ĐT.LA với tỷ số 1-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

B.BD (trái) nhiều cơ hội vượt qua U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Sau một năm gián đoạn và “nhường” chức vô địch BTV Cup 2004 cho ĐT.LA, năm 2005 đánh dấu sự trở lại của đội chủ nhà. Sau khi đánh bại CLB Tampines Rovers (Singapore) ở bán kết, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” lại một lần nữa vượt qua ĐT.LA trong trận chung kết để lần thứ 3 trở thành quán quân của BTV Cup.

Giai đoạn 2006-2011 có thể coi là thời hoàng kim của các đội bóng nước ngoài tại BTV Cup. Trong 6 năm này, ngoại trừ 2 chức vô địch thuộc về các đội bóng trong nước (SHB.Đà Nẵng năm 2008 và ĐT.LA năm 2010), còn lại 4 chiếc Cúp vô địch đều được giành để đãi các đội khách nước ngoài là Busan Kyotong (Hàn Quốc), Duque de Caxias (Braxin) và Matsubara (Brazil).

Năm 2012, B.BD sau khi vượt qua Gremio Barueri B đến từ Brazil với tỷ số 3-0 trong trận bán kết đã tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước U22 Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc trong trận chung kết, qua đó giữ được chiếc Cúp vô địch ở lại sân nhà.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

3 Đây là lần thứ 3 B.BD đối đầu với các đội tuyển trẻ Việt Nam trong khuôn khổ BTV Cup. Ở giải năm ngoái, đội chủ nhà đã giành thắng lợi trong cả 2 cuộc đối đầu với U22 Việt Nam: Thắng 4-1 ở vòng bảng và thắng 2-0 trong trận chung kết.

4 Tiền vệ Trọng Hoàng (B.Bình Dương) đã ghi được 4 bàn tại BTV Cup 2013 và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải cùng với chân sút số 1 của Sinh viên Hàn Quốc Lee Young.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm