Bầu Tú chi thêm 20 tỷ đồng cho bóng đá TP.HCM

26/12/2020 18:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sáng 26/12, Đại hội Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) nhiệm kỳ VII (2020 – 2024) đã diễn ra với điểm nhấn đáng chú ý là ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức Chủ tịch HFF. Bầu Tú cũng đưa hai nhà tài trợ Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc tài trợ 20 tỷ đồng cho HFF.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'HAGL phải theo số đông'

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: 'HAGL phải theo số đông'

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nhấn mạnh dù không tham dự cuộc họp online sáng 31/3 cùng lãnh đạo các CLB khác đang dự giải V-League 2020 nhưng HAGL sẽ không có ngoại lệ và đội bóng này phải theo số đông.

Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ VI và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cũng như bầu ban chấp hành của nhiệm kỳ VII cho HFF. Gần 100% đại biểu đã tán đồng việc giữ nguyên ban chấp hành nhiệm kỳ VI ở nhiệm kỳ VII trong 4 năm tới.

HFF đánh giá nhiệm kỳ VI vừa qua, bóng đá TP.HCM đã có nhiều nét khởi sắc. Với bóng đá phong trào, TP.HCM đặc biệt thành công với mô hình bóng đá học đường để các địa phương khác học hỏi.

Các giải đấu phong trào, futsal, giải VĐQG được tổ chức liên tục trong năm dù tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp cũng là nỗ lực lớn của HFF.

Bóng đá TP.HCM khởi sắc cũng giúp hàng loạt trung tâm bóng đá phát triển và xin trở thành thành viên của HFF.

Các thành viên HFF được nhận bằng khen vì những đóng góp cho bóng đá địa phương. Ảnh: LV
Các thành viên HFF được nhận bằng khen vì những đóng góp cho bóng đá địa phương. Ảnh: LV

Thành tựu lớn nhất của bóng đá TP.HCM từ năm 2017 đến 2020 là đội bóng đá nữ TP.HCM đã 4 lần VĐQG và chỉ 1 lần về nhì năm 2018. Thái Sơn Nam cũng tiếp tục thống trị các giải futsal hàng đầu Việt Nam trong thời gian này, gây tiếng vang khi dự giải châu Á.

Với 2 CLB chuyên nghiệp dự V-League thì Sài Gòn FC đã 2 lần về TOP 5 các năm 2017 và 2019, hạng 3 năm 2020. CLB TP.HCM đã giành HCB V-League 2019 và HCĐ Cúp QG 2019.

Điều tồn tại với HFF chính là việc tổ chức các giải đấu chưa thực sự như ý để phát huy nguồn lực cầu thủ sinh viên, những giải phong trào có thể cung cấp lực lượng cho các CLB chuyên nghiệp.

HFF cũng khá bị động trong việc vận động tài trợ do đó, Liên đoàn phải "thắt lưng, buộc bụng" để tổ chức được nhiều giải đấu trong năm.

Đặc biệt, HFF phải xây dựng lại đội ngũ trọng tài có chất lượng để điều hành các giải quốc gia, quốc tế. 

Ban chấp hành HFF nhiệm kỳ VII ra mắt sáng 26-12. Ảnh: LV
Ban chấp hành HFF nhiệm kỳ VII ra mắt sáng 26-12. Ảnh: LV

Trong nhiệm kỳ VII, hai nhà tài trợ Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc của Chủ tịch Trần Anh Tú sẽ tiếp tục tài trợ cho HFF với số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Đây cũng là nguồn thu chính để HFF hoạt động vì thế, Liên đoàn cũng phải tìm kiếm t trên địa phương để xây dựng và phát triển phong trào.

Phát biểu tại Đại hội, Phó giám đốc Sở Văn hoá thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, về phía cơ quan quản lý, chúng tôi đánh giá cao đóng góp lớn của Liên đoàn bóng đá TP.HCM trong việc xây dựng phong trào và duy trì, phát triển bóng đá đỉnh cao trên địa bàn.

Đội bóng đá nữ TP.HCM và futsal tiếp tục để lại ấn tượng lớn cho người yêu bóng đá cả nước. Chúng tôi cũng không nghe nhiều phàn nàn từ các cấp hay phản ánh về những tiêu cực của Liên đoàn.

Đại hội nhiệm kỳ VI đã có dấu ấn tốt, Ban chấp hành hoạt động hiệu quả, đúng quy chế và điều lệ. Các hoạt động Bóng đá học đường, Bóng đá cộng đồng và các giải phong trào đạt hiệu quả cao, thiết thực góp phần vào sự phát triển phong trào thể dục thể thao, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người yêu bóng đá TP.HCM.

Hy vọng nhiệm kỳ VII tới đây, Ban chấp hành tiếp tục phát huy năng lực, xây dựng và phát triển phong trào bóng đá TP.HCM gặt hái những đỉnh cao hơn, để góp phần vào sự phát triển chung của thể thao TP.HCM”.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú cho biết: “Tôi rất vui mừng vì đã được tín nhiệm giao chức vụ Chủ tịch HFF và hy vọng trong tương lai sẽ lại có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào bóng đá TP.HCM, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá địa phương”.

Ngoài Chủ tịch Trần Anh Tú, ban chấp hành HFF nhiệm kỳ VII có 11 thành viên. Ông Ngô Lê Bằng vẫn giữ chức Phó chủ tịch HFF, ông Trần Đình Huấn là Tổng thư ký.

Phát biểu sau khi tái đắc cử chủ tịch HFF, ông Trần Anh Tú cho biết: “Tôi rất vui mừng vì đã được tín nhiệm giao chức vụ Chủ tịch HFF và hy vọng trong tương lai sẽ lại có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào bóng đá TP.HCM, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá địa phương”.

Với nhiều thành tích xây dựng và phát triển bóng đá TP.HCM, UBND TP.HCM cũng đã tặng bằng khen cho các thành viên HFF gồm ông Trần Anh Tú, Ngô Lê Bằng, Trần Đình Huấn, Đoàn Minh Xương và Nguyễn Duy Thìn.

Ban chấp hành HFF cũng đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc đã giúp bóng đá TP.HCM khởi sắc ở nhiệm kỳ VI như CLB bóng đá nữ TP.HCM 1, CLB futsal Thái Sơn Nam, CLB TP.HCM, Sài Gòn FC... cùng các cầu thủ Huỳnh Như, Minh Trí, Văn Vũ, Văn Ý...

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm