Bầu Đức không tính hậu quả HAGL nghỉ V-League, trọng tài đột quỵ khi kiểm tra thể lực

03/04/2018 18:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức không quan tâm tới hậu quả việc HAGL nghỉ chơi V-League 2018, Văn Toàn cảm thấy tự tin sau pha lập công đầu tiên ở mùa giải mới là những thông chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/4.

Bầu Đức không quan tâm tới hậu quả việc HAGL nghỉ chơi V-League 2018

Trả lời báo giới, ông bầu đội bóng phố Núi từng cho biết, HAGL sẽ nghỉ chơi V-League nếu bầu Tú trúng cử chức PCT phụ trách tài chính VFF.

“Nói tóm lại là tôi đã xác định lộ trình “nghỉ chơi” rồi. Điều này cần từng bước chứ không thực hiện ngay được vì còn dính líu đến nhiều yếu tố. Vấn đề là thời gian. Tôi ngán ngẩm rồi với cuộc chơi như thế này. Tôi nghĩ cuộc chơi như thế không có mình sẽ có người khác thế chỗ thôi. Nhưng tất cả những người làm bóng đá hãy nhìn vào xem cuộc chơi là như thế nào?

Nếu tất cả đều chấp nhận sự thiếu minh bạch, phi lý là bình thường thì còn gì nữa mà xem? Hậu quả của việc HAGL rút khỏi V-League là thế nào tôi không biết. Nhưng ngày xưa có anh Long của Hòa Phát đầu tư nhiều rồi nghỉ vì quá ngán ngẩm thì nay có ông Đức là bình thường”, bầu Đức cho biết.

Chú thích ảnh
Bầu Đức xem chuyện HAGL nghỉ chơi V-League 2018 là ‘bình thường’

Văn Toàn tự tin sau pha lập công đầu tiên V-League 2018

Sau pha đánh đầu tung lưới Nam Định giúp CLB HAGL giành thắng lợi đầu tiên của mùa giải, tiền đạo Văn Toàn cho rằng, bàn thắng này sẽ là cú hích để anh thi đấu tốt hơn tại V-League 2018: “Bàn thắng là động lực giúp tôi thi đấu tốt hơn ở mùa giải này. Năm ngoái mãi đến gần vòng cuối, tôi mới ghi bàn. Nhưng năm nay tôi đã có bàn thắng sớm nên sẽ tự tin hơn. Chiến thắng trước Nam Định giúp chúng tôi có động lực tốt hơn hướng đến trận đấu gặp Hà Nội, họ là đối thủ mạnh tại V-League”.

Trọng tài hạng Nhất bị đột quỵ ở bài kiểm tra thể lực

Trợ lý trọng tài hạng Nhất Dương Ngọc Tân đã bị hôn mê ở buổi kiểm tra thể lực trước màu giải mới. Được biết, sau quá trình điều trị tại bệnh viên,  trợ lý trọng tài này đã tỉnh lại.

Trưởng ban Trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Trợ lý Tân do thiếu oxi nên rơi vào tình trạng hôn mê. Ngay sau đó, cậu ấy đã được chuyển đến bệnh viện để thăm khám. Đối với trường hợp này, các trọng tài hay trợ lý chỉ cần thở oxi rồi về. Quá trình khám thì trợ lý Tân không bị vấn đề gì về tim mạch. Tuy nhiên, khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện cậu ấy bị vấn đề về thận nên phải ở lại chữa trị”.

Trong đợt kiểm tra lần này, có 55 Trọng tài, trợ lý trọng tài đã tham dự các nội dung kiểm tra. Các trợ lý thi hai phần bao gồm: phần Coda, chạy di chuyển tốc độ lên xuống 5 lần 30; chạy 6 lần 30m với thời gian 4.8 giây và chạy 10 vòng sân với 75m chạy bộ, 25m đi bộ.

Ở phần kiểm tra cho các trọng tài cũng áp dụng theo tiêu chuẩn của FIFA nhằm tăng cường sức bền. Phần thi chạy 10 vòng quanh sân được chia nhỏ vòng sân thành 4 lần chạy bước nhỏ 75m với tiêu chuẩn là 15 giây, đi bộ 25m trong quãng nghỉ 20 giây. Ngoài ra, các trọng tài sẽ phải chạy tốc độ 4 lần 60m trong thời gian 6.10 giây.

Sau buổi kiểm tra, có 53/55 Trọng tài, Trợ lý Trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực. Hai trường hợp không đạt là trọng tài Nguyễn Tuấn Anh (Bắc Ninh), trợ lý trọng Dương Ngọc Tân (Yên Bái).

U19 Việt Nam hội quân

U19 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 4/4 tới đây tại Hà Nội để chuẩn bị sang sang Hàn Quốc tham dự giải Tứ hùng. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tập luyện từ ngày 4/4 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam hội quân ngày 4/4

Dự kiến, ngày 8/4, U19 Việt Nam sẽ di chuyển tới Trung tâm đào tạo bóng trẻ PVF để tiếp tục tập luyện và lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 16/4. U19 Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng các đội tuyển U19 của Mexico, U19 Maroc và chủ nhà Hàn Quốc tại Suwon JS Cup 2018. Có tới 16/24 cầu thủ trong đợt tập trung U19 Việt Nam lần này vừa giành ngôi vô địch giải U19 quốc tế tại Pleiku.

Suwon JS Cup 2018 sẽ diễn ra từ 18/4 đến 22/4, 4 đội bóng kể trên sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra nhà vô địch, đây là giải đấu quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị cho VCK U19 châu Á.

Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn, bầu Đức 'mất ngủ' vì VFF

Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn, bầu Đức 'mất ngủ' vì VFF

Tuyển Việt Nam tập hồi phục tại khách sạn, bầu Đức “mất ngủ” vì VFF là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 25/3.

Đội bóng của Chủ tịch Công Vinh đối mặt với án phạt

Với việc có 6 cầu thủ CLB TP.HCM phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với CLB Sanna Khánh Hòa ở vòng 4 V-League 2018. Đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang phải đối mặt với án phạt từ BTC. Trước đó, Ban Kỷ luật VFF cũng đưa ra án phạt CLB bóng đá Sài Gòn số tiền 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với CLB Quảng Nam ở lượt trận mở màn V-League 2018.

Trở lại với trận đấu giữa CLB TP.HCM và Sanna Khánh Hòa, với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và không ngại va chạm, các học trò của HLV Miura đã gây rất nhiều khó khăn cho đội khách Sanna Khánh Hòa. Phi Sơn với pha đá phạt 11m thành công đã giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng phố Biển.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm