Bầu Đức bị 'tố' tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2015

28/09/2015 12:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL đã bị chỉ trích vì những phát biểu trên báo chí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một số CLB cũng như hình ảnh giải đấu.

Giám đốc điều hành CLB QNK Quảng Nam Nguyễn Húp phát biểu: "Anh Đức nói các CLB chỉ cần 15 tỷ đồng còn Đồng Tháp chỉ cần 12 tỷ đồng. Tôi không biết số trên tiền dựa vào cơ sở nào, nhưng chúng tôi đi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh rất khó khăn. Tỉnh người ta nói ông Đức chỉ cần 15 tỷ thôi thì xin tiền thêm làm gì?

Các anh HAGL tính xem thay 6 ông Tây như thế thì hết bao nhiêu tỷ? Tôi cho rằng VFF và VPF phải xem xét lại, các phát biểu liên quan đến vận mệnh CLB thì phải cân nhắc, chứ phát biểu như thế là lung tung".


Bầu Đức bị chê vì những phát biểu gây ảnh hưởng đến các CLB. Ảnh: Phương Nam

Cũng liên quan đến HAGL và bầu Đức, ông Húp nói tiếp: "Khi đưa lứa cầu thủ trẻ lên đá V-League, bầu Đức có nói rằng sợ cầu thủ của ông ấy đá kỹ thuật, gặp các cầu thủ đàn anh ở các đội khác đi vũ trường, uống rượu nhiều, sức không đủ sẽ đá bậy, chặt chém.

Tôi xin hỏi ông ấy có bằng chứng nào các cầu thủ của các đội khác ăn chơi như vậy không? Là lãnh đạo VFF, VPF, bầu Đức phát biểu như vậy là không chấp nhận được".

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng: "Tôi để ý thấy một số phòng ốc không đủ tiêu chuẩn, như ở sân Lạch Tray. BTC yêu cầu phải vào đó, góp ý, rút kinh nghiệm thì chịu sao được. Về chuyên môn báo chí hỏi phải trả lời, nếu BTC nhắc nhở HLV thì sau này xin phép họp báo tôi không tham gia.

Tôi thấy một số trọng tài không cứng rắn, một vài cầu thủ chấn thương và có thể do trọng tài thiếu kiên quyết. Hải Phòng, SLNA... là CLB có nhiều cầu thủ thường xuyên đá rắn. Chúng tôi phản ứng trọng tài thì bị kỷ luật. Khi trọng tài sai là do lỗi nhận định và chỉ âm thầm nghỉ 1,2 trận là xong".


Thành Đạt (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm