Bầu Đệ chia tay bóng đá Thanh Hóa: Khoảng trống sau cuộc chia ly

27/05/2015 09:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, ông Nguyễn Văn Đệ đã chính thức từ chức Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa. Không có bầu Đệ, bóng đá xứ Thanh không thể có tiền để hoạt động, nói gì đến việc đạt được một số thành tựu quan trọng như 5 năm qua. Bất luận lý do gì, cuộc chia tay của bầu Đệ vẫn để lại khoảng trống hun hút.

Có thể nói, việc ông Nguyễn Văn Đệ chính thức từ chức Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa ở vào thời điểm bóng đá xứ Thanh đang đạt được sự thăng hoa nhất trong lịch sử từ trước tới nay đã và đang làm không ít giới chuyên môn và CĐV phải bất ngờ và luyến tiếc, xen lẫn là những lo lắng, băn khoăn về tương lai của bóng đá tỉnh nhà.

Nói gì thì nói, chỉ với 5 năm làm bóng đá, ông chính là người đem đến thành tích cao nhất cho bóng đá Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia từ trước tới nay. Tấm HCĐ mà Thanh Hóa giành được ở mùa giải 2014 chính là thành tích cao nhất mà bóng đá xứ Thanh có được ở giải vô địch quốc gia. Trước đó, dù sân Thanh Hóa có là một chảo lửa thực sự, CĐV Thanh Hóa lúc nào cũng đốt cháy các khán đài thì đội bóng xứ Thanh cũng chỉ vật vã với cuộc đua trụ hạng.

Vẫn biết rằng, đội bóng là của tỉnh và tỉnh “vẫn phải nuôi”, nhưng không phải ai ghé vai vào gánh vác là có thể đem tới thành công. Trước bầu Đệ, Thanh Hóa từng được lãnh đạo bởi những cái tên như Trần Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Thành… đó là giai đoạn bóng đá Thanh Hóa có lúc thăng hoa mạnh mẽ (thời điểm mới giành quyền lên chơi ở đấu trường V--League, năm 2007), rồi cũng có lúc trầm lắng (xuống hạng năm 2009 dưới thời Xi-măng Công Thanh, trước khi tiếp quản Thể Công). 5 năm mà ông bầu Nguyễn Văn Đệ đảm nhận cương vị Chủ tịch CLB, Thanh Hóa là đạt được thành tích xếp thứ 5, sau đó là thứ ba kèm tấm HCĐ lịch sử. Những thành tích này đã được giới chuyên môn và cả CĐV ủng hộ và đánh giá cao sự nỗ lực, sự tâm huyết của bầu Đệ với bóng đá.

Những rồi cuộc chơi cũng đến hồi kết. Việc ông Nguyễn Văn Đệ xin từ chức, “thôi” bóng đá không phải cho tới thời điểm kết thúc 1 nửa mùa giải 2015 mới được đề xuất lên lãnh đạo tỉnh. Trong nhiều lần tâm sự, từ mùa bóng 2014, bầu Đệ đã không ít lần bày tỏ sự “mệt mỏi” với bóng đá và muốn nghỉ ngơi để còn có thời gian cho những công việc, những cương vị khác mà ông đang đảm nhiệm ở tỉnh Thanh Hóa. Thậm chí, đã có ít nhất 2-3 lần ông đã đệ đơn lên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xin thôi, tuy vậy được sự động viên, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, ông vẫn tiếp tục gắn bó và giúp Thanh Hóa giành HCĐ ở mùa 2014.

Kết thúc mùa giải này, ông Đệ tiếp tục xin nghỉ, thậm chí đến trước khi mùa giải 2015 bắt đầu, thêm một lần nữa ông Đệ lại xin nghỉ. Tuy nhiên, đề nghị mà ông đưa ra đều chưa được lãnh đạo tỉnh phê duyệt. Cho tới khi kết thúc 13 vòng đấu V-League 2015, Thanh Hóa đang xếp thứ 2 chỉ sau ĐKVĐ Becamex Bình Dương, bầu Đệ mới chính thức chia tay Thanh Hóa. Một cuộc chia ly mà hầu hết CĐV của Thanh Hóa đều cảm thấy hụt hẫng và không khỏi bất ngờ.

Không chỉ vậy, ngay cả tân HLV Hoàng Thanh Tùng và các thành viên trong CLB Thanh Hóa cũng cảm thấy phần nào sốc khi nghe tin này. Đội trưởng Lê Đức Tuấn cho biết: “Vẫn biết bóng đá là cuộc chơi không thể nói trước, đặc biệt là môi trường bóng đá như V-League, cũng như cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng việc Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ đột ngột chia tay đội bóng quả thực khiến tôi bị sốc. Năm nay, tinh thần tthi đấu, sự đoàn kết của đội bóng đang rất tốt, đó là thành quả của không chỉ một tập thể mà có công lớn của “bố Đệ”.

Đón đọc kỳ 2: Bóng đã xứ Thanh Sẽ có đại gia khủng chống lưng?

“Thật sự tôi vẫn đang còn rất nhiều ấp ủ với bóng đá Thanh Hóa mà chưa làm được, nhưng biết sao được. Bây giờ người ta có địa vị, lại nhiều tiền hơn, mạnh bạo hơn thì mình cũng đành chịu. Tôi muốn nhắn nhủ đến anh em hội CĐV Thanh Hóa phía Nam hãy cố gắng lên, giữ hình ảnh thật đẹp của bóng đá xứ Thanh. Tôi không làm nữa thì có người khác lên thay thôi, cũng chẳng có gì phải buồn.Có lẽ thứ Tư tới tôi sẽ bàn giao công việc”. Bầu Đệ chia sẻ sau khi chia tay chiếc ghế chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa. (nguồn Thethaotv.vn)


An Thủy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm