Bất bại sau 7 vòng đấu, ĐTLA vẫn không mơ vô địch

08/02/2015 20:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lội ngược dòng đánh bại B.Bình Dương 3-1 trên sân nhà, Đồng Tâm Long An tiếp tục chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chịu tại và là đội duy nhất vẫn bất bại tại V-League 2015. Nhưng trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang vẫn tỏ ra khiêm tốn và bất ngờ khi được hỏi về cuộc đua đến ngôi vô địch.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đánh giá: “ĐTLA mùa giải này chơi rất tốt. Họ đã kết hợp rất tuyệt vời các cầu thủ trẻ với những cựu binh như Phan Văn Tài Em, Huỳnh Quang Thanh hay Trần Chí Công. Lối chơi của họ rất khó chịu.

Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội bạn đã phòng ngự rất dầy. Sang hiệp 2, Bình Dương đã thua vì những sai lầm cá nhân.”

Về trường hợp của tiền đạo Lê Công Vinh, người đã chơi trọn vẹn 90 phút nhưng không ghi được bàn thắng, ông Sơn nhận định Vinh đã bắt đầu lấy lại phong độ, anh chỉ không may mắn trong ngày hôm nay.



ĐTLA có chiến thắng đầy bất ngờ trước ĐKVĐ B.Bình  Dương. Ảnh: Dương Thu

Trong khi đó, HLV trưởng ĐTLA Ngô Quang Sang không giấu được sự hài lòng: “Về chất lượng của trận đấu, tôi không còn gì đề nói. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu rất tuyệt vời. Tôi thay mặt BHL chúc mừng các cầu thủ và cũng xin gửi lời cám ơn đến các CĐV Long An đã cổ vũ rất nhiệt tình mặc dù đội nhà bị dẫn trước. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi bị dẫn bàn trước trong mùa giải này.

B.Bình Dương là một đội bóng có thực lực và trận thua này chỉ là một tai nạn của họ. Chúng tôi vẫn biết lực lượng của mình như thế nào và vẫn cố gắng tích lũy điểm số nhiều nhất có thể để về đích an toàn chứ không dám đặt mục tiêu gì cao xa.

V-League là một cuộc đua đường trường. Rất may mắn là sau trận đấu với Đà Nẵng vào tuần tới, chúng ta sẽ có một quãng nghỉ khá dài để các cầu thủ hồi phục. Cộng thêm một đợt nghỉ SEA Games nữa, ĐTLA sẽ sẵn sàng khi V. League trở lại.

Ngay từ đầu, chúng tôi xác định chỉ chọn một lối chơi phòng ngự phản công và rất may mắn khi lãnh đạo đã ký được hợp đồng với GĐKT Huỳnh Ngọc San. Vì là trợ lý đắc lực của ông Calisto trước đây nên anh San đã nắm được tất cả những bí quyết của ông thầy người Bồ Đào Nha để áp dụng vào cách chơi của ĐTLA hiện tại.

Trong giai đoạn chuẩn bị, anh San cũng là người chịu trách nhiệm lên tất cả các kế hoạch tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi. Đặc biệt là trường hợp của (Souleyman) Diabate, nhờ mối quan hệ của anh San mà chúng tôi chiêu mộ được cầu thủ này.

Về đối thủ kế tiếp Đà Nẵng, họ vẫn là một đội mạnh dù đã khởi đầu không tốt. Khi đã lấy lại được tinh thần và lối chơi, họ sẽ là một đối thủ rất đáng ngại,” ông Sang

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm