Báo Oman: 'Tấn Tài và Duy Mạnh phạm lỗi rõ ràng, Oman thắng xứng đáng'

13/10/2021 18:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Các tờ báo Oman đã tỏ ra vui mừng trước chiến thắng 3-1 của đội tuyển quốc gia nước này ở trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Oman 3-1 Việt Nam: Khi trận đấu được định đoạt bằng những... cái tay

Oman 3-1 Việt Nam: Khi trận đấu được định đoạt bằng những... cái tay

Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sau thất bại mới nhất 1-3 trước chủ nhà Oman. Đây là chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà nhưng lẽ ra Việt Nam đã có thể làm tốt hơn nếu như chúng ta biết kiềm chế và chơi bóng... đúng luật hơn.

Tuyển Oman đã giành chiến thắng 3-1 trước Việt Nam trên sân nhà Sultan Qaboos Sport Complex nhờ các bàn thắng của Issam Al Sabhi, Mohsin Al Khaldi và Salah Al-Yahyaei. Đây là trận thắng thứ 2 của Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tờ Toofa của Oman giật tít: “Tuyển Oman khuất phục sự ngoan cường của Việt Nam và lấy lại phong độ ở vòng loại World Cup”.

“Các cầu thủ Oman đã tìm lại được niềm vui cùng với các CĐV sau khi đánh bại tuyển Việt Nam với tỉ số 3-1 tại sân Sultan Qaboos Sport Complex ở trận đấu thứ 4 tại giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1, trong đó, tuyển Việt Nam mở tỉ số nhờ công của Tiến Linh còn Oman san bằng tỉ số nhờ bàn thắng của Issam Al Sabhi”, tờ Toofa viết.

Chú thích ảnh
Tuyển Oman giành chiến thắng 3-1 trước Việt Nam - Ảnh: thearabianstories

Theo tờ Toofa, tuyển Oman đã làm chủ thế trận ở trong hiệp 1, tuy nhiên các CĐV của họ đã bất ngờ khi Tiến Linh mở tỉ số trận đấu. “Các CĐV của Oman đã ngạc nhiên bởi bàn thắng được ghi bởi Tiến Linh ở phút 39. Các cầu thủ Oman không hài lòng với bàn thua đó và họ sớm đáp trả với bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 của Issam Al Sabhi ở phút bù giờ của hiệp 1. Bàn thắng này đã giúp các cầu thủ Oman cảm thấy tự tin trong giờ nghỉ giải lao”.

“Tuyển Oman bắt đầu hiệp 2 với cường độ lớn với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Mohsin Al Khaldi đã ghi bàn từ quả đá phạt góc vào lưới thủ môn Văn Toản của Việt Nam ở phút 49 để nâng tỉ số lên 2-1. Ở hiệp 2, các cầu thủ Oman tiếp tục làm chủ thế trận giống như 45 phút đầu tiên. Jameel Al Yahmadi mang về 1 quả 11m cho Oman sau khi bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Salah Al-Yahyaei sau đó ghi bàn từ quả đá penalty để nâng tỉ số lên 3-1 cho Oman”, tờ Toofa viết.

Chiến thắng trước Việt Nam giúp Oman vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm sau 4 trận. Oman chỉ kém đội đứng nhì bảng là Úc 3 điểm. Tờ Koora do vậy đã giật tít “Đánh bại Việt Nam, tuyển Oman nuôi tiếp hy vọng ở vòng loại World Cup”.

Trong khi đó, tờ Oman Observer giật tít: “Tuyển Oman hùng mạnh vượt qua Việt Nam”. Tờ báo này cho rằng tuyển Oman đã chơi áp đảo và giành chiến thắng xứng đáng trước Việt Nam. Đặc biệt, tờ Oman Observer chỉ rõ 2 pha phạm lỗi của Hồ Tấn Tài và Duy Mạnh trong vòng cấm đã khiến Oman được hưởng 2 quả 11m.

Tờ Times of Oman giật tít: “Tuyển Oman lội ngược dòng để đánh bại Việt Nam tại vòng loại World Cup”. Tờ báo này mô tả tình huống Duy Mạnh phạm lỗi với cầu thủ Jameel Al Yahmadi, giúp Oman được hưởng quả 11m thứ 2 trong trận: “Đêm thi đấu của tuyển Việt Nam từ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều sau khi Oman được hưởng quả 11m thứ 2. Salah Al-Yahyaei đã thực hiện quả đá 11m này và anh đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn. Oman tiếp tục thi đấu lấn lướt trước Việt Nam trong khoảng thời gian còn lại và giành được chiến thắng thuyết phục”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm