Ai xứng danh 'Phó tướng' cho HLV Miura

30/05/2014 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những ông thầy đang cầm quân (làm HLV trưởng hoặc GĐKT cho các CLB) ở sân chơi V-League hiện nay, có 6 người đã từng giành được những thành tích đáng kể ở các giải đấu của bóng đá Việt Nam gồm các HLV Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ và Mai Đức Chung.

Giàu thành tích nhất trong lịch sử V-League và hiện đang cùng nhau dẫn đầu trên bảng vàng thành tích dành cho các HLV nội sau 13 mùa giải là 3 HLV Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải với thành tích đều 2 lần dẫn dắt một đội bóng đăng quang ngôi vô địch V-League.

Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức giành được 2 chức vô địch V-League (năm 2009 và 2012), một ngôi á quân (năm 2013), một lần hạng 3 (năm 2011) cùng một Siêu Cúp QG (năm 2012) thì HLV Phan Thanh Hùng cũng không chịu kém với 2 chức vô địch V-League (năm 2010, 2013) và 2 ngôi á quân (năm 2011 và 2012) cùng một Siêu Cúp QG (năm 2010).

Còn HLV lão làng Lê Thụy Hải thì ngoài 2 chức vô địch V-League giành được cùng với B.Bình Dương (năm 2007, 2008), ông Hải “lơ” còn sở hữu 2 ngôi á quân: một lần cùng với B.Bình Dương (năm 2006) và một lần cùng với Đà Nẵng (năm 2005).

Kém thành tích hơn một chút là HLV Nguyễn Hữu Thắng với một chức vô địch V-League và một Siêu Cúp QG (đều vào năm 2011). Còn HLV Nguyễn Văn Sỹ mới chỉ có trong tay một chiếc Cúp QG và một Siêu Cúp QG (đều vào năm 2013).

Chỉ có duy nhất HLV Mai Đức Chung là chưa giành được thành tích nào đáng kể ở sân chơi V-League, cho dù ông Chung đã từng gặt hái được khá nhiều thành công khi dẫn dắt các ĐT nữ (vô địch SEA Games 22, SEA Games 23) và các ĐT trẻ (vô địch Merdeka Cup 2008 tại Malaysia).

Thế nhưng, nếu xét về mặt kinh nghiệm làm việc ở ĐTQG thì HLV Mai Đức Chung lại nằm trong tốp đầu. Trong giai đoạn 2005-2007, ông Chung từng đảm đương chức vụ trợ lý số một cho HLV Alfred Riedl ở ĐTQG nam.

Năm 2007, khi ông Riedl vắng mặt vì phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận ở Áo, ông Chung được tin tưởng giao phó trách nhiệm dẫn dắt ĐT Olympic QG và giành được một số thắng lợi quan trọng trước các đối thủ Tây Á như Olympic Lebanon và Olympic Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Bên cạnh HLV Mai Đức Chung, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng là một người từng nhiều năm gắn bó với ĐTQG. Kể từ năm 2009 trở lại đây, HLV Văn Sỹ thường xuyên được VFF tin tưởng giao phó nhiệm vụ làm “phó tướng” cho các đời HLV trưởng của ĐTQG, từ HLV Henrique Calisto (năm 2009, 2010) cho đến HLV Falko Goetz (năm 2011), HLV Phan Thanh Hùng (năm 2012) và gần đây nhất là HLV Hoàng Văn Phúc (năm 2013).

Bản thân ông Phan Thanh Hùng, HLV trưởng đội ĐKVĐ V-League hiện nay, cũng từng đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Calisto trong 2 năm 2008 và 2009 (cùng với HLV Lê Huỳnh Đức) trước khi trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam vào năm 2012.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm