Ai cần Công Phượng nhất tuyển Việt Nam?

07/10/2016 18:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Anh ơi! Công Phượng về chưa? Anh ơi! Xuân Trường, Tuấn Anh có trong sân chưa?”… là những câu hỏi mà Ban quản lý sân Thống Nhất phải trả lời nhiều nhất trong những ngày đội tuyển tập trung tại TP.HCM.

Dù ngày 6/10 đội tuyển mới có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ có đôi ba buổi tập ngắn ngủi cùng đồng đội trước giờ bóng lăn nhưng họ mới là những nhân vật tâm điểm.

Công Phượng luôn là cái tên nhân được sự yêu mến của CĐV

Vì thế những ai dõi bước theo đội tuyển những ngày qua có lẽ cũng sẽ cảm nhận được câu đúc kết: “Cái gì hiếm thì sẽ đắt”. Bộ ba cựu cầu thủ HAGL từng gây nên cơn sốt trên khắp cả nước vài năm trước không được thể hiện cùng nhau mấy khi trong mùa giải này thì nay xuất hiện trong màu áo đội tuyển chuẩn bị AFF Cup.

Dù mang phận dự bị mòn mỏi ở những CLB Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng trong mắt CĐV Việt Nam, giá trị mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gây dựng được không thể phai nhòa ngay. Ngược lại, những cầu thủ làm họ điêu đứng một thời sẽ được sống dậy trong ký ức nhiều người. Mới ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên năm ngoái, bộ ba này đã làm điên đảo cầu trường Thống Nhất với chức vô địch thuyết phục. Hàng vạn CĐV sẵn sàng đội mưa chỉ để xem các cầu thủ HAGL thi thố tài năng.

Mà độ “hot” của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ dừng lại ở TP.HCM mà những địa phương phụ cận, nhiều CĐV cũng sẵn lòng bỏ thời gian đến xem những thần đồng một thời tiến bộ đến đâu sau khi được đi “xuất khẩu lao động”.

Sự trông đợi này xem ra cũng không tệ, bởi nó là điểm sáng ở nền bóng đá khan hiếm thần tượng như chia sẻ của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Với những người khắt khe với bóng đá Việt nói chung và V-League nói riêng, giá trị đội tuyển hiện tại có thể chỉ trông cậy cả vào những đứa trẻ nhà bầu Đức. Ông bầu CLB HAGL cả năm qua khá yên tiếng vì chuyện làm ăn không như ý, không có nhiều tâm trí cho bóng đá nhưng giờ lại có dịp tự hào khi dư luận sục sôi.

Liệu đây có phải là lý do mà tất cả đã phải ra tay để đưa Công Phượng tạm thoát khỏi  cái kiếp dự bị J-League 2 để khoác áo đội tuyển?

Vé có giá từ 100-200 ngàn đồng cháy. Bầu Đức nở mũi. Nhưng còn Hữu Thắng?

Suốt những ngày đồng hành cùng thầy trò HLV Hữu Thắng ở TP.HCM mới thấy cuộc “trường chinh” hướng tới AFF Cup không khác nào đi tập trận “hành xác”. Thời tiết mưa nắng thất thường, tập dưới mưa nhiều hơn nắng, ông Thắng tuyên bố: “Mưa kệ mưa, đội chưa nghỉ buổi nào, chơi hết”.

Người hâm mộ đang kỳ vọng Công Phượng sẽ sát cánh cùng Công Vinh trên hàng công ĐTVN

Nhưng ở cương vị quản lý, HLV Hữu Thắng đủ tỉnh táo để đọc tình hình như khi ông đọc trận đấu trên sân. Trong tay Hữu Thắng hiện tại không ít công thần và đương nhiên, những ngôi sao cá tính khác không thể sắm vai “làm nền” cho bất cứ ai.

Ở khía cạnh nào đó, có thể bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng những dẫn chứng trong quá khứ các đời HLV cả nội lẫn ngoại Việt Nam cho thấy cầu thủ ta luôn có những cái TÔI rất khác. Chưa quan tâm đến kết quả những trận giao hữu ra sao, chỉ cần HLV Hữu Thắng dung hòa tập thể này, đó đã là tín hiệu lạc quan để thành công.

Vị trí nào cho Công Phượng

HLV Hữu Thắng sẽ cho Công Phượng chơi vị trí nào dưới triều đại của ông là điều nhiều CĐV quan tâm lúc này. Thời Hữu Thắng, khi ông giao tấm băng đội trưởng cho Công Vinh thì đương nhiên, vị trí trung phong số 1 đội tuyển sẽ thuộc về chân sút xứ Nghệ. Những lựa chọn tiếp theo là sự cạnh tranh của Văn Thắng, Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Toàn.

4 cái tên đó đều là những chân sút nội tốt nhất mùa bóng 2016 vừa qua. Trong buổi trao đổi với giới truyền thông tại TP.HCM mới đây, HLV Hữu Thắng chia sẻ ông không hề lo ngại khi hàng công ĐTQG không có nhiều cầu thủ chơi trung phong ở các CLB do không cạnh tranh nổi với ngoại binh. Ngược lại, trong tay ông đã gọi nhiều cầu thủ có phong độ săn bàn cao như vừa nhắc. Và tất yếu, những cầu thủ tấn công sẽ phải cạnh tranh gắt gao cho suất đá chính. Càng ngột ngạt hơn cho các tiền đạo khi triết lý bóng đá của HLV Hữu Thắng ưu tiên hàng tiền vệ đông người (sơ đồ 4-5-1) và thường chỉ xuất phát với 1 tiền đạo (Công Vinh sẽ là số 1).

Khả năng những tiền đạo có thể lùi xuống chơi hộ công hoặc tiền vệ biên sẽ có nhiều "cửa" đồng hành với Hữu Thắng hơn trong danh sách cuối cùng dự AFF Cup. V-League 2015, Công Phượng từng giữ vai trò hộ công thay vì trung phong ở HAGL. Bầu Đức từng chỉ trích kịch liệt BTC giải Quả bóng vàng khi không đưa "con cưng" của ông vào danh sách đề cử sau khi Công Phượng ghi 5 bàn và có 7 đường chuyền thành bàn ở mùa giải đó. Ngoài Công Phượng, những Văn Quyết, Văn Thắng, Đình Tùng và thậm chí Công Vinh cũng phải chơi lùi hoặc dạt biên ở CLB để ưu tiên ngoại binh cho hàng công. Cầu thủ ghi 11 bàn - Lê Văn Thắng vừa qua lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu trong vai trò tiền vệ trung tâm. Văn Toàn là cầu thủ khá toàn diện mà ông Thắng ưa thích sử dụng khi cầu thủ HAGL rất đáng sợ khi đá tiền đạo cánh và có thể lui về hỗ trợ phòng ngự.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm