AFF Cup 2018: Từ Bryan Robson đến Keisuke Honda

31/10/2018 16:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Philippines đã gây sốc khi mời Sven Goren Eriksson làm HLV trưởng, nhưng chiến lược gia người Thụy Điển không phải nhà cầm quân nổi tiếng đầu tiên làm việc tại khu vực Đông Nam Á.

Sven Goran Eriksson có phải cú hích cho tuyển Philippines?

Sven Goran Eriksson có phải cú hích cho tuyển Philippines?

Sven Goran Eriksson chắc chắn là HLV tên tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển bóng đá Đông Nam Á. Nhưng liệu nhà cầm quân 70 tuổi này có thực sự là một cú hích của đội tuyển Philippines?

Dưới đây là 5 HLV nổi tiếng từng làm việc tại Đông Nam Á, trước Eriksson do trang FOX Sports Asia liệt kê.

Steve Kean (Đội tuyển Brunei, 2014)

Không mấy thành công khi là cầu thủ nhưng Steve Kean đã có một bước đột phá trong sự nghiệp dẫn dắt khi làm trợ lý cho Sam Allardyce ở Blackburn năm 2009 rồi sau đó thay thế chính HLV này ở đội một.

Trong mùa giải đầu tiên, Kean đã thành công trong việc giúp Blackburrn trụ lại Premier League, nhưng sau đó tình hình tệ hơn khi đội bóng này rớt xuống League Championship. Ông đã phải ra đi vào tháng 9/2012 và bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Đông Nam Á. Kean nhận lời dẫn dắt DPMM FC, đội bóng Brunei nhưng đang thi đấu tại giải vô địch Singapore, hồi tháng 11/2013, và gây ấn tượng mạnh với chiếc cúp Liên đoàn 2014 và VĐQG 2015.

Ở cấp ĐTQG, Kean đã dẫn dắt đội tuyển Brunei tại vòng loại AFF Cup 2014, nhưng đã thua cả 4 trận, và phải ra đi ngay sau đó.

Peter Reid (đội tuyển Thái Lan, 2008-09)

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Everton, Reid là một cái tên rất được tôn trọng ở Anh. Ông còn là ngôi sao ở Bolton, Man City, QPR cũng như chơi rất hay ở World Cup 1986 trong màu áo tuyển Anh.

Reid từng dẫn dắt Man City trong giai đoạn 1990-93, gắn bó với Sunderland 7 năm (1995-2002), giúp đội bóng này hai lần vô địch giải hạng Nhất. Năm 2008, sau 4 năm xa rời băng ghế huấn luyện ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan với mục tiêu lâu dài là đưa đội bóng này dự World Cup 2014. Tại đây, Reid thừa nhận: “Tôi ngạc nhiên trước năng lực của các cầu thủ, và học hỏi được nhiều điều mà tôi chưa từng học được ở Premier League”.

Dưới triều đại của Reid, đội tuyển Thái Lan đã lọt vào chung kết AFF Cup 2008, nhưng rốt cục, họ lại thua Việt Nam 2-3 sau hai lượt trận. Tháng 9/2009, Reid chia tay ĐT Thái Lan, và còn tiếp tục phiêu lưu qua Plymouth Argyle (Anh) và Mumbai City (Ấn Độ).

Bryan Robson (Đội tuyển Thái Lan, 2009-11)

Bryan Robson khởi đầu sự nghiệp cùng West Brom từ 1972, nhưng ông được biết đến nhiều hơn cả với tư cách huyền thoại và là đội trưởng lâu năm nhất trong lịch sử M.U. Ngày còn thi đấu, Bryan Robson đã giành 2 Premier League, 3 Cúp FA cũng như chơi 90 trận cho tuyển Anh (ghi 26 bàn), dự hai kỳ World Cup 1986 và 1990.

Trên cương vị HLV, Bryan Robson từng dẫn dắt Middlesbrough 7 năm, đưa họ hai lần thăng hạng, lọt vào 3 trận chung kết cúp. Sau những cuộc phiêu lưu không thành công với Bradford City và Sheffield United, ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, thay cho Peter Reid. Khởi đầu với chiến thắng 3-1 trước Singapore ở vòng loại cúp châu Á 2011, nhưng Bryan Robson không thể đưa đội tuyển Thái Lan lọt vào VCK. Đã vậy, đến tháng 12/2010, đội tuyển Thái Lan còn không vượt qua nổi vòng bảng AFF Cup 2010. Ông từ chức hồi tháng 6/2011 và từ đó không làm công tác huấn luyện nữa, mà đảm nhiệm vai trò đại sứ chính thức của M.U.

Slavisa Jokanovic (CLB Muangthong United, 2012-13)

Hai năm trước khi dẫn dắt đội bóng hiện tại Fulham ở Premier League, Jokanovic từng gắn bó với Muangthong United trong giai đoạn 2012-13. Cựu tiền vệ Chelsea và Deportivo La Coruna đã dẫn dắt Muangthong United vô địch Thai League với thành tích bất bại suốt cả mùa (25 thắng, 9 hòa).

Sau hơn một năm dẫn dắt Muangthong, Jokanovic phiêu bạt qua Levski Sofia, Hercules, đưa Watford thăng hạng Premier League, rồi tới Maccabi Tel Aviv giúp đội bóng này lần đầu tiên lọt vào vòng bảng Champions League sau 11 năm. Nhưng đến giữa tháng 12/2015, ông tới Fulham và giúp đội này thoát khỏi nguy cơ rớt khỏi League Championship. Hè vừa rồi, Jokanovic được xem như người hùng khi giúp đội chủ sân Craven Cottage thăng hạng Premier League. Sự nổi lên của Jokanovic khiến nhiều người từng đồn rằng ông sẽ thay Antonio Conte ở Chelsea.

Keisuke Honda (Đội tuyển Campuchia, từ 2018)

Honda là một trường hợp đặc biệt vì anh vẫn đang còn thi đấu cho đội bóng A-Leaue Melbourne Victory, và vừa cùng đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018, nhưng đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Campuchia tham dự AFF Cup 2018. Hợp đồng của Honda với Campuchia có thời hạn 2 năm, và anh không nhận lương, dù chi phí bay đi bay lại từ Úc sang Campuchia là không hề rẻ. Được biết mỗi tuần, Honda lại họp trực tuyến video với đội tuyển Campuchia và ê kíp trợ lý từ Melbourne.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Honda từng khoác áo CSKA Moskva và AC Milan. Anh ra mắt ĐTQG năm 2008, chơi 98 trận cho ĐTQG, ghi 38 bàn, và tham dự ba kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018. Anh cũng là ngôi sao của đội tuyển Nhật Bản vô địch cúp châu Á 2011. “Tôi muốn giúp đội tuyển Campuchia có một phong cách rõ ràng, và được thế giới biết tới”, Honda nói như vậy trong lễ ra mắt.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm