AFF Cup 2018: Chuyên gia Đoàn Minh Xương 'đọc vị' thầy Park

01/11/2018 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Đoàn Minh Xương đã nêu nhận định như thế về trường hợp Minh Vương bị HLV Park Hang Seo cho ra về trong đợt tập trung hướng tới AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

AFF Cup 2018: Minh Vương nói gì khi bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

Minh Vương là 1 trong 5 cái tên đã phải chia tay tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Cầu thủ này đã có những chia sẻ trên trang facebook sau khi bị loại.

“Đầu tiên nếu là người làm chuyên môn thì người ta đã biết trước được điều HLV Park Hang Seo tính toán. Thực tế rằng HLV người Hàn Quốc cần một tiền vệ phòng ngự chứ không phải tấn công.

So sánh từng vị trí thì không biết Minh Vương sẽ ở đâu trong đội hình đội tuyển hiện tại. Tôi so từng vị trí thì Minh Vương không thể đá tiền vệ trụ tốt như Hùng Dũng, Huy Hùng.

Đá tiền vệ tấn công thì không hơn Quang Hải, Xuân Trường. Lui bên cánh thì Văn Đức, Công Phượng, Văn Quyết, Trọng Hoàng… Minh Vương không nổi trội hơn cầu thủ nào trong những cái tên vừa nhắc và ra về là điều được báo trước rồi”, HLV Đoàn Minh Xương phân tích.

Không khó hiểu khi HLV Park Hang Seo loại Minh Vương là ý kiến của nhiều người làm chuyên môn. Ảnh: Nhật Đoàn
Không khó hiểu khi HLV Park Hang Seo loại Minh Vương là ý kiến của nhiều người làm chuyên môn. Ảnh: Nhật Đoàn

“Về kỹ năng đá phạt của Minh Vương thì điều này cũng mông lung lắm vì biết đâu trong trận đấu sẽ được hưởng mấy quả phạt và cự ly nào. Chưa kể phong độ ở Hàn Quốc có thể cũng không thuyết phục HLV Park Hang Seo chọn cậu ấy.

Chú thích ảnh

Ở ASIAD 18, Minh Vương cũng chỉ có vé vớt thay thế Thành Chung bất ngờ chấn thương. Cậu ta cũng chỉ đóng vai trò dự bị rồi đến trận gặp Hàn Quốc khi tỷ số trận đấu đã an bài rồi thì mới được vào sân thay thế.

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo, Minh Vương cũng không sành sỏi như nhiều đồng đội khác do chưa có nhiều cơ hội tập trung. Những thiệt thòi đó của Minh Vương khiến cậu ấy phải ra về là đương nhiên”, ông Xương nói thêm.

Khả năng của Minh Vương bị hạn chế khi so sánh với các tiền vệ trung tâm khác. Ảnh: VPF
Khả năng của Minh Vương bị hạn chế khi so sánh với các tiền vệ trung tâm khác. Ảnh: VPF

HLV họ Đoàn cũng không đánh giá cao vai trò của các tân binh khi đội tuyển tập trung hướng tới AFF Cup 2018: “Rõ ràng trong một giải đấu nhiều áp lực, HLV Park Hang Seo sẽ không mạo hiểm thử nghiệm nhiều mà ông sẽ trông cậy vào những cầu thủ đã hiểu rõ ý đồ chiến thuật của mình.

Những tân binh như Minh Vương, Quốc Chí, Văn Thành, Văn Cường, Viết Tú không có nhiều cơ hội cũng phải thôi. AFF Cup 2018 là giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu rất cao, ông Park hiểu được sự kỳ vọng của các CĐV sau những thành công ông làm được với các ĐTQG nên ông cũng biết mình đang đương đầu với điều gì và sẽ nỗ lực rất nhiều để đền đáp CĐV”.

HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào các cầu thủ đã cùng trải nghiệm với ông sau những thành công trong năm qua. Ảnh: Nhật Đoàn
HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào các cầu thủ đã cùng trải nghiệm với ông sau những thành công trong năm qua. Ảnh: Nhật Đoàn

“Những vị trí mà HLV Park Hang Seo cân nhắc loại thêm chính là chỗ của Thanh Hào, Tiến Linh, Hồng Duy. Việc mất Văn Thanh là điều làm HLV Park Hang Seo lúng túng thời gian qua và ông có vẻ đã lựa chọn Trọng Hoàng thay thế. Hồng Duy được giữ lại cũng một phần để làm phương án 2 thay thế cho một tiền vệ biên”, ông Xương nói.

“Lúc này vị trí của Xuân Trường có lẽ làm ông Park Hang Seo khó xử nhất. Xuân Trường không có phong độ tốt thời gian qua. Tuy nhiên về cơ bản, có thể do Xuân Trường đã quen với tư duy và lối chơi của đội rồi nên ông Park đành giữ lại thôi.

Bộ khung đội tuyển đá AFF Cup sắp tới theo tôi vẫn là những con người đã cùng ông Park thi đấu tại ASIAD 18. Nếu HLV Park Hang Seo chọn nhiều cầu thủ Hà Nội trong đội hình xuất phát thì cũng đừng bất ngờ bởi những cầu thủ đó đang có phong độ cao.

Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết xứng đáng làm bộ khung để ổn định lối chơi của đội tuyển vì sự ăn ý do thời gian chơi cùng nhau đã lâu. Khả năng ra sân của các cầu thủ theo tôi sẽ được HLV Park Hang Seo đánh giá qua phong độ sau thời gian chuẩn bị vừa rồi”, HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

AFF Cup 2018: Từ Bryan Robson đến Keisuke Honda

AFF Cup 2018: Từ Bryan Robson đến Keisuke Honda

Philippines đã gây sốc khi mời Sven Goren Eriksson làm HLV trưởng, nhưng chiến lược gia người Thụy Điển không phải nhà cầm quân nổi tiếng đầu tiên làm việc tại khu vực Đông Nam Á.

“Một vấn đề lớn nhất đặt ra cho đội tuyển lần này không phải là lối chơi nữa mà là thể lực, tâm lý. Nói như anh Lê Thụy Hải thì trong sự khao khát của các CĐV, nếu không vô địch thì vứt đi.

Trong thời gian tới, làm sao tính toán thể lực, vượt qua nỗi sợ hãi Thái Lan để đoạt chức vô địch mới là vấn đề CĐV quan tâm hàng đầu. Trình độ bây giờ mà đá không thắng được Lào, Campuchia hay Myanmar thì còn nói gì nữa.

Vấn đề là vào bán kết, chuyện sẽ không dễ dàng vì Thái Lan, Indonesia hay Philippines không hề đơn giản. Philippines mới thay HLV nổi tiếng Eriksson dù không thể nâng cấp ngay nền bóng đá nhưng ông ấy vẫn có thể làm khó mọi đối thủ.

HLV hay thì họ đọc trận đấu nhanh lắm và họ biết sử dụng con người phù hợp với lối chơi", HLV Đoàn Minh Xương cho hay.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm