4 lý do khiến HA.GL khủng hoảng

23/01/2015 05:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Họ khủng hoảng bởi mặt trái của sự nổi tiếng trong khi sức mạnh nội tại lại chưa đủ. Dưới đây là 4 lý do chủ yếu.

1. Đòn hội đồng: Thương hiệu và sức hút của lứa U19 của HA.GL khiến họ trở thành đội bóng đáng chú ý nhất. Và khi kêu gọi phải bảo vệ chân các cầu thủ U19 bị truyền thông tô vẽ thêm đã đẩy họ vào trạng thái đối lập với phần còn lại của cả V-League, trong khi đó, HA.GL chỉ đáng là một trong số 13 đội bóng còn lại đối đầu với B.Bình Dương.

Hệ quả là ai cũng muốn đánh bại họ. Trong số 4 đội bóng đã đấu với HA.GL, chỉ có S.Khánh Hòa thiếu quyết tâm thực sự, còn những ĐT.Long An, Thanh Hóa và Hải Phòng đều chơi như những trận chung kết. Và kết quả chỉ rõ, HA.GL thắng Khánh Hòa và thua cả 3 CLB còn lại.



Công Phượng đang phải chịu sức ép vô cùng to lớn. Ảnh: Khánh Nam

2. Rắc rối về Công Phượng: Về chuyên môn, Xuân Trường là cầu thủ quan trọng nhất, đó là lý do tại sao Trường mang băng đội trưởng HA.GL. Nhưng sức lan tỏa về tâm lý thì là Công Phượng, biểu tượng của cả một thế hệ, cũng như là cách làm bóng đá mang tính tiên phong của bầu Đức.

Scandal về tuổi mà truyền thông bỗng dội lên đầu của Công Phượng ngay trước thời điểm mùa giải chắc chắn đã ảnh hưởng tới tâm lý và sự chuẩn bị của cầu thủ này, và như một hệ lụy, nó đã tác động tới cả một đội bóng.

Vẫn chưa hết, sự nổi tiếng trong một thời điểm mà nền bóng đá thiếu các biểu tượng cá nhân (Công Vinh được nhìn như một biểu tượng hết thời) còn khiến đời tư của Công Phượng bị soi mói. Những biểu hiện trên sân với lối chơi quá cá nhân như tự cô lập mình với các đồng đội phải chăng là biểu hiện của một cầu thủ ở tuổi đôi mươi phải chịu quá nhiều sức ép.

Còn nhớ, khi Công Vinh bắt đầu nổi tiếng và vẫn còn rất trẻ, sức ép tâm lý đã dẫn tới việc cầu thủ này đập đầu vào tường.

3.Sự chuẩn bị về lực lượng: Một trong số các tiền đạo ngoại của HA.GL đã ghi bàn. Nhưng đó là một pha biếu không của thủ môn ĐT.Long An trong trận đấu HA.GL thua 1-2. Nói về độ hóc hiểm, lực sút hay tóm lại là đẳng cấp, cú sút ấy là không đủ tầm để so với những cú nã đại bác cực tốt của Xuân Trường và Tuấn Anh cũng trong trận đấu đó, nhưng lại không thành bàn vì thiếu may mắn và thủ môn đối phương chơi xuất thần

Nhìn tất cả các cầu thủ ngoại của HA.GL (đã bị thanh lý và mới ký hợp đồng), không thể không đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị lực lượng của đội bóng này. Đôn một lứa cầu thủ trẻ và lại là một tập thể không có những trung vệ lẫn trung phong thực sự, HA.GL đáng ra phải có một chốt chặn tốt hơn, và một tay săn bàn sắc sảo trong vòng cấm. Trở thành đội bóng "chấp Tây" không phải là chủ trương của họ lúc này, nhưng hậu quả nhãn tiền quá lớn. Nó biến họ thành một phiên bản của Thể Công trước đây, "chết" vì chỉ toàn các cầu thủ nội và sống lại (thăng hạng năm 2007) cũng đúng ở mùa giải họ được phép sử dụng cầu thủ ngoại.

4.HA.GL không có một HLV đẳng cấp: Bàn thua của HA.GL trước Hải Phòng có lỗi không nhỏ của Tuấn Anh. Tiền vệ trung tâm này liên tục chuyền hỏng ngay trước vòng cấm, nhưng không được nhắc nhở đủ để phải lựa chọn các giải pháp an toàn hơn.

Và hậu quả là sau một pha chuyền hỏng ở ngay trước vòng cấm của Tuấn Anh, cả hàng thủ HA.GL rối loạn, Hải Phòng đã ghi bàn.

Nếu HA.GL có một HLV khác tỉnh táo hơn, cách chơi của Tuấn Anh đã được điều chỉnh, sai lầm đã có thể được ngăn chặn. Rồi Công Phượng vào sân lại đá ở ngay trước mặt hàng thủ, vị trí mà mất bóng cũng lại đồng nghĩa với tự sát. Những tiểu tiết đó cho thấy chuyên gia đào tạo trẻ xuất sắc này lại không phải là một chiến thuật gia, nhạy bén trong chỉ đạo trận đấu.

Còn đòi hỏi ông phải thực dụng, chưa chắc chơi phòng ngự phản công đã là sự lựa chọn tối ưu. HA.GL thiếu các cầu thủ tấn công có tốc độ, độc lập tác chiến và những chuyên gia phòng ngự lỳ đòn để giơ mặt chịu đấm.

Phòng ngự tốt nhất với những con người hiện tại là tấn công, kiểm soát bóng, và nhờ đó trong cả 3 lần thất bại, HA.GL đều thua sát nút chứ chưa vỡ trận.

Thua kiểu ấy nên họ mới như con thiên nga dù đã gãy cánh nhưng vẫn quyến rũ. Và người hâm mộ sẽ vẫn chưa từ bỏ họ! 

3 Trong số 7 đội bóng đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng Toyota V-League 2015 sau 4 vòng đấu có sự hiện diện của 3 nhà cựu vô địch V-League là SLNA (thứ 8), HA.GL (thứ 10) và SHB.Đà Nẵng (thứ 14)

6 Chỉ có 6 đội bóng ở Toyota V-League 2015 sở hữu hiệu số bàn thắng bại là số dương hoặc cân bằng, còn 8 CLB còn lại đều sở hữu hiệu số bàn thắng bại là số âm, trong đó có HA.GL (-1)

7 HA.GL không phải là đội bóng nhận ít thẻ vàng nhất ở Toyota V-League 2015. Đội bóng phố núi đã có 7 thẻ vàng sau 4 vòng đấu, nhiều hơn 3 thẻ vàng so với ĐT.Long An, đội bóng phải nhận ít thẻ vàng nhất mùa bóng năm nay (4 thẻ)


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm