3 thống kê chỉ ra Malaysia có thể vượt qua Thái Lan, giành vé vào chung kết AFF Cup

05/12/2018 18:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Những thống kê mà tờ FOX Sports Asia chỉ ra đã cho thấy Malaysia sẽ gây nhiều khó khăn cho Thái Lan và có thể giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Việt Nam vs Philippines, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

* Xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia (19h00, 5/12) (lượt đi 0-0):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines (19h30, 6/12) (lượt đi 2-1):

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

2205 đường chuyền

Chú thích ảnh

Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia đã thực hiện 2205 đường chuyền – nhiều nhất tại AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe còn sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 65% ở mỗi trận đấu. Đó là một con số đáng kinh ngạc, đồng thời cảnh báo Thái Lan sẽ kiểm soát bóng ít hơn, các mũi tấn công nguy hiểm như Sanrawat Dechmitr và Supachai Jaided có thể im hơi lặng tiếng trong trận bán kết lượt về.

Malaysia chơi thứ bóng đá đẹp. Họ giữ bóng, triển khai nhanh qua Akram Mahinan và Syamer Kutty Abba, đưa sang bên cánh rồi để các tiền đạo làm nhiệm vụ dứt điểm.

33 pha tạt bóng

Chú thích ảnh

Lối chơi của Malaysia mẫu mực và rất nguy hiểm ở hai bên cánh. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thực hiện tới 33 pha tạt bóng và nhiều trong số đó được hướng đến vị trí của Norshahrul Idlan và Zaquan Adha.

Thái Lan thích lùi sâu đội hình và thi đấu với 4 hậu vệ. Điều này sẽ cho phép Malaysia khai thác khoảng không gian ở phía trước hàng phòng ngự của Thái Lan. Và nếu Malaysia có thể làm điều đó như trong trận lượt đi, họ chắc chắn sẽ có thể ghi bàn.

Sự xuất hiện của Pansa Hemviboon ở trung tâm của hàng phòng ngự Thái Lan sẽ loại bỏ lựa chọn tạt bóng bổng. Nhưng Malaysia không phải là đội tuyển chuyên tạt bóng vào vòng cấm ngay từ đầu mà đưa bóng tới chân của các tiền đạo. Chắc chắn các hậu vệ của Thái Lan không thích điều này.

Thái Lan đã phải nhận với 27 pha dứt điểm trúng đích

Chú thích ảnh

Con số nói trên đã cho thấy hàng phòng ngự của Thái Lan không hề chắc chắn. Trên thực tế, Thái Lan đã phải đối mặt với 23 pha dứt điểm trong trận lượt đi ở Bukit Jalil. Hai mũi nhọn Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid luôn nguy hiểm với những pha di chuyển vào vòng cấm để tìm kiếm khoảng trống và dứt điểm. Tuy nhiên họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn và tận dụng tốt các cơ hội nếu muốn đánh bại Thái Lan trong trận lượt về.

Thành Đạt
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm