20h45 sân King Abdullah II, Việt Nam – Nhật Bản: Không chịu áp lực

07/04/2018 06:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc nằm chung bảng đấu với toàn đối thủ mạnh là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc nhưng HLV trưởng Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển Việt Nam không chịu bất cứ áp lực nào.

Tại buổi họp báo, trao đổi thông tin trước các trận đấu bảng B VCK ASIAN Cup dành cho bóng đá nữ 2018, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Ở khu vực Đông Nam Á trong những năm qua đội tuyển Việt Nam đã đạt được một số thành tích nhất định nhưng khi so sánh trình độ với các đội bóng hàng đầu châu Á, chúng tôi vẫn không phải là một trong những đội tốt nhất.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung và HLV Asako Takakura ở buổi họp báo trước giải.Ảnh: AFC

Bảng B, bảng đấu của đội tuyển Việt Nam là bảng đấu khó với các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, nhưng khi đã có mặt tại VCK, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình để vượt qua những thử thách.

Chúng tôi là một đội bóng trẻ, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Thử thách lớn nhất với đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự VCK. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình trong trận đấu đầu tiên và không chịu bất cứ áp lực nào".

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Asako Takakura khẳng định: "Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở trận đấu gần đây và thấy họ có lối chơi kỹ thuật và làm việc rất chăm chỉ.

Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng để không chỉ tập trung vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam mà còn phải thể hiện được lối chơi có đường nét.

Nhật Bản đang là đương kim vô địch nhưng chúng tôi đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Khi tôi trở thành HLV trưởng của đội cách đây 2 năm, tôi đã cố gắng tìm kiếm những cầu thủ mới và mang đến cho họ những kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào ở Đông Nam Á

Tuyển nữ Việt Nam là niềm tự hào ở Đông Nam Á

"Việt Nam là đội bóng có thành tích đáng tự hào ở đấu trường khu vực với 2 chức vô địch và 2 lần về nhì tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Ngoài ra, các cô gái Việt Nam từng 5 lần giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games, ngang Thái Lan", đây là đánh giá của AFC về đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung.

Một số cầu thủ Nhật Bản hiện vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi đặt mục tiêu giành danh hiệu vô địch".

Với thành tích vô địch VCK Asian Cup nữ 2014, cũng là đội bước lên bục cao nhất tại FIFA World Cup chỉ hơn 1 năm sau đó, HLV trưởng đội tuyển nữ Nhật Bản Asako Takakura vẫn thừa nhận rằng tất cả đều không phải là dễ dàng đội tuyển Nhật Bản, nhưng sau tất cả họ vẫn sẽ quyết tâm và tin rằng sẽ vượt qua được khó khăn.

Vào lúc 16h45 (20h45 – Việt Nam) ngày mai (7/4), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp đội tuyển nữ Nhật Bản trên SVĐ King Abdullah II (thủ đô Amman – Jordan).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm