19h00 sân Bình Dương, Việt Nam – Myanmar: HLV Miura chính thức ra mắt

02/07/2014 05:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù diễn ra trùng thời điểm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng trận đấu này vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể không chỉ của người dân Bình Dương.

Khi VFF quyết định đưa trận giao hữu này về đất Thủ tổ chức, các CĐV Bình Dương là những người phấn khởi nhất. Rất đông CĐV hiếu kỳ đã đến sân Bình Dương để quan sát thầy trò HLV Miura tập luyện những ngày qua.

Theo đại diện BTC sân, số lượng vé bán ra ngày càng nhiều hơn khi sát ngày diễn ra trận đấu và có thể, sức chứa của sân Bình Dương là 18.000 chỗ ngồi sẽ được phủ kín hơn một nửa. Nếu trận đấu diễn ra vào cuối tuần, có thể số lượng CĐV đến xem màn ra mắt của HLV Miura sẽ đông hơn.

Dù sức ép từ sự kỳ vọng của CĐV Việt Nam là có thừa, nhưng trả lời truyền thông, HLV Miura rất điềm tĩnh: “Tôi rất vui trước tình cảm của các CĐV dành cho ĐT. Chúng tôi chờ đợi trận giao hữu với Myanmar sắp tới. Trong một tuần tập trung, tôi rất hài lòng với tinh thần của các cầu thủ.

Họ tỏ ra rất thoải mái trong những buổi tập. Nhưng một trận đấu chính thức thì bao giờ cũng khó khăn hơn. Đối với tôi kết quả của các trận đấu đều quan trọng. Tôi nghĩ trận giao hữu với Myanmar là cơ hội để tôi kiểm tra các cầu thủ về các bài học chiến thuật mà tôi đã truyền đạt cho họ trong tuần qua.

Trận đấu cũng là cơ sở để tôi áp dụng lối chơi phù hợp cho ĐT Việt Nam. Hy vọng toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt tích cực, đáp ứng lại kỳ vọng của CĐV nhà”.

Nhận xét về đối thủ Myanmar, HLV Miura không biết gì nhiều về thầy trò HLV Radojko Avramovic. Nhưng vì tính chất trận đấu chỉ là giao hữu nên với ông thầy người Nhật, đó là điều không quan trọng vì đây là thời điểm để ông thử nghiệm và định hình phong cách huấn luyện với ĐT. Ông Miura khẳng định đây mới chỉ là lần tập trung đầu tiên của ĐT và cơ hội vẫn còn bỏ ngỏ cho các cầu thủ khác nếu thi đấu tốt.

Về phần đội khách Myanmar, họ đã có những sự thay đổi đáng kể để chuẩn bị cho tương lai. Đầu tiên là việc mời ông Radojko Avramovic, HLV dày dạn kinh nghiệm với 3 lần vô địch AFF Cup cùng ĐT Singapore.

Với Myanmar hiện tại, đội bóng này có thừa sức mạnh và lần này được trẻ hóa thêm với 9 cầu thủ trẻ. Cùng với tài cầm quân của HLV người Serbia, Myanmar được đánh giá cao hơn hẳn.

Ông Avramovic cho biết: “ĐT Myanmar tập trung lần này với đội hình là những cầu thủ sẽ tham dự vòng sơ loại AFF Cup sắp tới. Chúng tôi đã bổ sung đến 9 gương mặt mới là những cầu thủ trẻ triển vọng ở cấp độ CLB trong nước.

Trận đấu này là cơ hội cho tôi thử nghiệm những gương mặt trẻ để chuẩn bị tốt nhất cho vòng sơ loại, bởi các cầu thủ trẻ của tôi còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những trận giao hữu thế này sẽ giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học bổ ích”.

Đánh giá về ĐT Việt Nam, ông Avramovic cho biết: “Tôi đã đến đây không ít lần và tôi khá hiểu bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam có lối chơi tập thể tốt, kỹ thuật khéo léo. Tuy nhiên, thể lực và thể hình vẫn là nhược điểm của các bạn. Trận đấu này, tôi không đặt nặng mục tiêu chiến thắng mà chỉ là để các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Mục tiêu chính trước mắt của Myanmar là vượt qua vòng sơ loại AFF Cup”.

Dự đoán: 2-1

Văn Lộc
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm