19h00 ngày 22/11 sân Mỹ Đình, Việt Nam - Indonesia: Vượt áp lực, xây niềm tin

22/11/2014 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sống phải có niềm tin. Triết lý ấy càng thích hợp với bóng đá Việt Nam trong thời điểm này khi sức hút của ĐTQG đang bị giảm sút và rất cần được hâm nóng. Nhưng đối thủ Indonesia với người quen Alfred Riedl lại là một thử thách không hề dễ chịu.

Indonesia chưa một lần đăng quang ở đấu trường khu vực nhưng vô địch AFF Cup 2014 là nhiệm vụ là LĐBĐ nước này giao cho thầy trò HLV Riedl. Ông thầy người Áo cũng tránh đề cập đến mục tiêu này ở buổi họp báo trước trận đấu mà chỉ khẳng định sẽ cùng học trò nỗ lực trong từng trận một. Nỗ lực để giành kết quả khả quan hay nói cho đúng, đó là chiến thắng.

Chơi tại Mỹ Đình, về lý thuyết, đội tuyển Indonesia gặp bất lợi về tâm lý. Nhưng với đội hình gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm, các ngoại binh nhập tịch đóng vai trò quan trọng thì Indonesia đủ sức đứng vững trước những tác động từ những ngoại cảnh.

Đội hình dự kiến
Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Tiến Thành, Phước Tứ, Xuân Thành - Huy Hùng, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Tuấn - Văn Quyết, Hải Anh.
Indonesia: Kurnia Meiga - Zulkifli, Roby, Victor Igbonefo, Rizky Pora - Raphael Maitimo, Wanggai, Evan Dimas, Boaz Salossa - Zulham Zamrun, Sergio van Dijk.
Dự đoán: 2-1
Vậy nên, yếu tố làm nên khác biệt cho cả Indonesia lẫn Việt Nam chỉ là khía cạnh chuyên môn. Indonesia vừa phải nhận thất bại 0-2 khi gặp Syria trong trận đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2014, nhưng kết quả đó không nói lên nhiều điều vì so với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, trình độ của bóng đá Syria vẫn được đánh giá cao hơn một bậc. Tương tự như vậy, Việt Nam đã có một trận đấu không như mong muốn trước Palestine nhưng sau đó lại vượt qua Malaysia.

Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có thể hình cao to như Cristian Gonzalez hay Sergio van Dijk hoặc các phương án dự phòng là Boas Salossa, Samsul Arif nên không có gì lạ nếu họ sử dụng lối chơi bóng bổng là chủ đạo. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vì thế phải đặc biệt thận trọng với các tình huống bóng bổng của đối phương. Để bảo đảm sự an toàn cho khung thành, không chỉ các hậu vệ cần chơi tập trung mà ngay hàng tiền vệ, tiền đạo cũng phải có sự hỗ trợ cần thiết trong nhiệm vụ phòng ngự.

Từng trực tiếp theo dõi trận giao hữu của Indonesia với Syria nên HLV Toshiya Miura nhận ra được những điểm mạnh trong cách chơi của đối phương, đó không phải là vị trí của các cầu thủ nhập tịch mà còn là tốc độ. Khả năng di chuyển nhanh, các pha xử lý kỹ thuật cũng là điểm mạnh của đoàn quân HLV Riedl.

Đội tuyển Việt Nam tôn trọng đối thủ nhưng Indonesia cũng có lý do để mà e ngại chủ nhà. HLV Riedl dù thừa nhận có hiểu biết về đội tuyển Việt Nam, thậm chí nhiều học trò cũ của ông vẫn hiện diện trong đội hình dưới thời HLV Miura hiện nay nhưng để hóa giải sức mạnh của đội chủ nhà lại không hề đơn giản.

Trong khi ông Riedl vẫn băn khoăn vì đội bóng của mình có ít thời gian chuẩn bị thì đội tuyển Việt Nam đã tập trung tập luyện được 3 tháng, thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ khác nhau.

Áp lực là có nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ từng bước vượt qua để gặt hái được kết quả như mong muốn. Ở vào bảng đấu mà chỉ có Lào bị đánh giá yếu hơn một chút, Indonesia, Philippines cùng Việt Nam có cơ hội ngang nhau trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết thì mục tiêu quan trọng nhất trong trận ra quân là phải có chiến thắng hay ít nhất không được phép thua.

Việt Nam sẽ không trượt chân trước Indonesia của ông thầy cũ Riedl, hãy tin như thế với những gì thầy trò HLV Miura đã nỗ lực và thể hiện suốt thời gian qua.

Họ đã nói

HLV Toshiya Miura: “Việt Nam mong chờ chiến thắng”

“Tôi đã sang Jakarta để xem Indonesia thi đấu, họ sở hữu 2 - 3 cầu thủ thực sự mạnh. Màn trình diễn của Indonesia khá ấn tượng. Vì thế, tôi nghĩ rằng, cuộc đối đầu với đối thủ đáng gờm như Indonesia ở ngay trận ra quân sẽ là một thử thách rất lớn. Nhưng tôi không cảm thấy quá lo lắng vì đội tuyển Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ càng.

Các bạn hỏi tôi có chịu áp lực nào không? Không! Tôi cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên được dẫn dắt một đội tuyển thi đấu tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi tin rằng, đến thời điểm này, các cầu thủ của tôi đã lĩnh hội được hết những gì mà tôi muốn truyền tải. Điều đặc biệt là giải đấu này, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Tôi mong các cầu thủ không lặp lại những sai lầm.

Toàn đội đã sẵn sàng để chinh phục AFF Cup 2014, các cầu thủ đều tỏ rõ tham vọng. Tôi hy vọng khán giả sẽ tới sân đông hơn nữa vì đó là nguồn động viên cực kỳ to lớn cho các cầu thủ trên sân. Trận đấu đầu tiên của bất kỳ giải đấu nào cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đội tuyển Việt Nam mong đợi một kết quả khả quan và tốt nhất là một chiến thắng”.

HLV Alfred Riedl: “Indonesia sẵn sàng đương đầu thử thách”

“Các cầu thủ Indonesia tập trung nhiều đợt khác nhau và chỉ vài ngày trước đây chúng tôi mới có đủ lực lượng. Tôi mong các cầu thủ Indonesia có thể chơi tốt trong những trận đấu sắp tới. Mục tiêu của LĐBĐ Indonesia là chức vô địch nhưng tôi cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể để đội bóng lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, trong mỗi bảng đấu chỉ có 2 đội được giành quyền đi tiếp nên nhiệm vụ phía trước là rất khó khăn và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong những trận đấu tới.

Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và có nhiều người bạn ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đội tuyển Indonesia chơi tốt trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Các bạn đã có một HLV mới, Việt Nam là chủ nhà nên lối chơi của các bạn tôi nghĩ sẽ khác so với đội tuyển Việt Nam thời điểm tôi còn dẫn dắt. Thi đấu trên sân khách dưới sức ép CĐV là khó khăn nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi thử thách".

Lâm Chi (ghi)


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm