19h00 ngày 21/7, U22 Việt Nam - U22 Macau: Thắng đậm và giữ quân

21/07/2017 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Macau quá yếu và một chiến thắng đậm nằm trong tầm tay của U22 Việt Nam. Vấn đề của thầy trò HLV Hữu Thắng là cần phải giữ quân số tốt nhất cho trận quyết chiến với U22 Hàn Quốc.

Nghĩ về U22 Hàn Quốc

Ở trận đấu ra quân, U22 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua U22 Macau với tỷ số 10-0 bằng lối chơi hiện đại, đơn giản, tốc độ và đầy chính xác. Mặc dù không có lực lượng tốt nhất nhưng đội bóng trẻ xứ Kim chi vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị số 1 bảng I. Với U22 Việt Nam, mục tiêu thực tế là giành tấm vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2018 được đặt ở vị trí của một trong 5 đội xếp hạng nhì có thành tích cao nhất.

Từ những diễn biến trong lượt trận đầu tiên thì có thể nhận định, U22 Macau sẽ là đối thủ yếu nhất bảng I. Và với chiến thắng đậm đà 4-0 trước U22 Timor Leste, ưu thế về đội xếp nhì bảng đang nghiêng về U22 Việt Nam. Ở bảng xếp hạng dành cho các đội nhì bảng, hiện U22 Việt Nam đang đứng đầu với 3 điểm cùng hiệu số +4. 9 đội bóng còn lại thì có đến 5 đội có dưới 3 điểm, riêng U22 UAE đã kết thúc vòng loại với 3 điểm nhưng hiệu số -1. Tức là, U22 Việt Nam có quá nhiều ưu thế. Chỉ cần thắng U22 Macau với tỷ số chênh lệch cùng để thua U22 Hàn Quốc với tỷ số sít sao, con đường đến với Trung Quốc với thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ rất rộng mở.

Thế nên, trước đối thủ U22 Macau quá yếu và là ứng viên nặng kỳ cho vị trí bét bảng thì mục tiêu của U22 Việt Nam không cần phải thắng quá đậm mà cần hướng trọng tâm vào U22 Hàn Quốc bởi đội bóng xứ Kim chi sẽ đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu vào vòng chung kết của U22 Việt Nam.

Giữ sức và giữ quân

Ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã phải nhận 2 thẻ vàng. Và nếu nhận thêm một thẻ nữa, Vũ Văn Thanh cũng như Hà Đức Chinh sẽ vắng mặt ở trận đấu cuối cùng với U22 Hàn Quốc. Đó sẽ là con tính mà HLV Hữu Thắng sẽ phải lưu tâm đến.

Thực tế, U22 Macau không có nhiều điều để nói. Họ có lối chơi quá đơn giản, chất lượng cầu thủ làng nhàng, thậm chí có cả cầu thủ nghiệp dư. Một chiến thắng đậm là điều nằm trong tầm tay của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam đá cho dân thương

U22 Việt Nam đá cho dân thương

HLV Hữu Thắng đã thốt lên như thế sau trận đại thắng đối thủ Timor Leste. Cơn mưa to không chỉ lấy đi lối chơi mà CĐV mong muốn các học trò HLV Hữu Thắng thể hiện mà còn khiến đội nhà mất đi lượng không nhỏ người cổ vũ trung thành.

Tuy nhiên, mục tiêu của U22 Việt Nam không chỉ là thắng đậm mà cần giữ sức, lực lượng. Rất có thể, HLV Hữu Thắng sẽ thay đổi một vài vị trí ở đội hình xuất phát và trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị ở trận gặp U22 Timor Leste vừa rồi.

Với sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường, U22 Việt Nam sẽ có thêm nhiều giải pháp cho mặt trận tấn công. Trong khi đó, những Thanh Bình, Hồ Tuấn Tài, Quang Hải..., nhiều khả năng cũng sẽ được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu.

U22 Việt Nam sẽ đánh nhanh rút gọn để bảo toàn lực lượng cho trận đấu quyết định với U22 Hàn Quốc sắp tới. Một trận đấu sẽ không chỉ gói gọn trọng 3 điểm. Tất cả đang nằm trong “túi” của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Dự đoán: 5-0

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm