18h30 ngày 6/6, Việt Nam – Singapore: Trận chung kết đầu tiên của Hữu Thắng

06/06/2016 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thật tình cờ, đối thủ đầu tiên trong một trận chung kết của Hữu Thắng (HLV) lại chính là đối thủ cuối cùng của Hữu Thắng (cầu thủ), cũng ở một trận chung kết cho ĐT Việt Nam cách đây 18 năm.

2 ông vua của bóng đá Đông Nam Á là ai? Đó là Thái Lan và Singapore. Cùng với nhau, họ đã có cho mình 4 danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Một trong 4 chức vô địch của Singapore đến sau thắng lợi trước Việt Nam. Cái lưng của Sasi Kumar và những ký ức từ Tiger Cup 1998 vẫn là nỗi đau nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Giải đấu năm ấy, thế hệ vàng của Hữu Thắng từng ở rất gần vinh quang.

Xuyên suốt qua 3 thập kỷ, Singapore vẫn luôn là một thế lực hùng mạnh của khu vực. Dù đã sa sút nhiều trong nửa thập kỷ trở lại đây, họ vẫn kịp bổ sung vào bảng thành tích chức vô địch AFF Cup 2012.

Lối chơi của Singapore vẫn ổn định suốt bao năm qua. Họ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, chơi bóng bổng, phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội bằng các tình huống phản công, cố định.

Chính với lối chơi ấy, Singapore đã cầm hòa siêu cường Nhật Bản hồi năm ngoái. Đội bóng tới từ đảo quốc sư tử cũng gây bất ngờ lớn ở bán kết khi vượt qua một Myanmar rất tiến bộ và được chơi trên sân nhà. Họ chắc chắn sẽ là một thử thách thực sự với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu chiều nay.

Chuẩn bị cho trận chung kết với Singapore, ĐT Việt Nam đang phải đối mặt với 2 vấn đề lớn. Thứ nhất, sự thiếu vắng Công Phượng khiến sức sáng tạo trên hàng công ĐT Việt Nam bị giảm đi tương đối. Tiền đạo mang áo số 16, giống như Tuấn Anh và Xuân Trường, đã tiến bộ nhiều sau quãng thời gian ở Nhật. Ở trận gặp Syria, anh chính là cầu thủ nổi bật nhất của ĐT Việt Nam trong hiệp 2. Chỉ trong nửa hiệp đấu, Phượng đã tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ ràng và lẽ ra phải được tưởng thưởng một bàn thắng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

Mặc dù vừa giành chiến thắng 2-0 trước Syria, đội bóng đã lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu Hong Kong.


Vấn đề thứ hai vẫn nằm ở tuyến phòng ngự. Trong khi hàng công và hàng tiền vệ cho thấy sự tiến bộ đáng kể, tuyến phòng ngự của ĐT Việt Nam bắt đầu bộc lộ những nhược điểm cố hữu.

Ở trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) và trong thất bại trước Iraq hồi tháng 3, Việt Nam đều thể hiện khả năng chống bóng bổng và giữ vị trí rất kém. Đặc biệt ở trận gặp Hong Kong, Đình Đồng, Ngọc Hải đều phạm lỗi vị trí. Vũ Ngọc Thịnh thậm chí mắc 2 sai lầm nghiêm trọng trong cả 2 bàn thua của ĐT Việt Nam.

Đối thủ Singapore ở chung kết cũng là một đội chơi bóng dài, lật biên đánh đầu như Syria và Iraq. Lối chơi ấy từng gây khó khăn cho cả Thái Lan trong nhiều năm qua. Đối mặt với thứ tiki-taka chưa hoàn thiện của ĐT Việt Nam, Singapore chắc chắn vẫn giữ nguyên phong cách sở trường.

18 năm trước, thất bại trước Singapore là trận chung kết cuối cùng, giải đấu cuối cùng của đội trưởng Nguyễn Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam. Sau giải đấu ấy, Hữu Thắng đã nói lời từ giã ĐTQG. Bây giờ, cũng chính Singapore sẽ mở ra cho Hữu Thắng một chương mới trên một cương vị mới. Đánh bại Singapore sẽ là lời thách thức hoàn hảo của Việt Nam gửi tới các đối thủ Đông Nam trước thềm AFF Cup 2016.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Đình Hoàng, Ngọc Hải, Tiến Thành, Đình Đồng - Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương - Văn Quyết, Công Vinh

Singapore: Hassan Sunny - Nazrul Nazari, Hariss Harun, Baihakki Khaizan, Hafiz Abu Sujad - Safuwan Baharudin, Izzdin Shafiq, Gabriel Quak, Azhar Sairudin - Faris Ramli, Fazrul Nawaz

Dự đoán: 2-1

Các cầu thủ Việt Nam được yêu cầu tập trung

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng kêu gọi các tuyển thủ Việt Nam tập trung tối đa trước trận chung kết với Singapore chiều nay: “Singapore đã tiến bộ rất nhiều. Điểm mạnh nhất của họ là nền tảng thể lực và hệ thống phòng ngự. Trên hàng công, tiền đạo của họ có thể hình và sức càn lướt, đặc biệt là rất nhanh trong các tình huống phản công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến.

Trận đấu trước, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam thi đấu không tốt, không phải lỗi là do kỹ thuật của các cầu thủ mà chủ yếu là do họ đã đánh mất sự tập trung. Ở trận gặp Singapore, điều này không thể lặp lại. Các cầu thủ sẽ phải chơi chắc chắn hơn nữa”.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm