18h00 ngày 14/4, Sài Gòn – HAGL: Chờ 'vận son' của Công Phượng, Xuân Trường

14/04/2018 06:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Thống Nhất tuần này được dự báo sẽ “nóng ran" vì sức hút của những cái tên U23 Việt Nam trong đội hình HAGL như Công Phượng, Xuân Trường... Càng thuận lợi hơn cho họ khi chủ nhà đang có dấu hiệu xuống dốc tinh thần.

Đến hiện tại, các fan HAGL và U23 Việt Nam đã tới sân Thống Nhất để săn những chiếc vé xem trận đấu cuối tuần này. HAGL như thường lệ không có kết quả tốt ở V-League nhưng với CĐV nó không quan trọng. Điều quan trọng nhất với họ là những cầu thủ họ rất yêu mến trong đội hình U23 Việt Nam và trước đó là U19 Việt Nam từng làm xao lòng hàng triệu CĐV sẽ đến Thống Nhất chơi bóng.

Rất nhiều tin vui đón chào đội bóng phố Núi trong chuyến “hạ sơn” lần này. Đầu tiên là chiến thắng 5 sao trước Than Quảng Ninh ở Pleiku để giải tỏa thất bại nặng nề trên sân Hàng Đẫy. Công Phượng, Văn Toàn đã thông nòng, điều đó giúp GĐKT Chung Hae Soung tiếp tục đặt kỳ vọng vào họ trận tới. 5 điểm sau 4 lượt trận, vị trí thứ 9 của “Gỗ” cũng không phải là vấn đề khi đây chỉ là khởi động mùa bóng. Tháng 11 năm ngoái, HAGL đã “giải hạn” 15 năm không thắng ở mặt sân Thống Nhất bằng 3 điểm trước chính Sài Gòn và lịch sử đang đứng về phía họ.

Sài Gòn đang cùng Nam Định là 2 ứng viên nặng ký cho vé xuống hạng. Những thất bại từ sân nhà đến sân khách gần nhất cho thấy sự đi xuống của CLB từng có thể cạnh tranh chức vô địch năm ngoái. HLV Phan Văn Tài Em vẫn chưa thể định hướng đội bóng của mình đi theo quỹ đạo thăng tiến khi trong tay ông là một tập thể vừa giảm nhuệ khí vừa mất mát đủ đường. Lực lượng đã mỏng sau sự ra đi hàng loạt hồi đầu mùa, Sài Gòn còn mất tiếp 3 trụ cột khi bóng vừa lăn. Sau Xuân Nam, thủ thành số 1 Tống Đức An đen đủi đứng trước nguy cơ chia tay giải năm nay vì chấn thương đầu gối. Tuần này, hàng thủ của họ cũng vắng cả thủ lĩnh Quốc Long vì thẻ phạt.

HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League, FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc của HLV Mihail

HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League, FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc của HLV Mihail

HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League, FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc HLV Mihail là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 13/4.

HLV Tài Em vẫn lạc quan: “Quả thực lúc này đội gặp rất nhiều khó khăn nhưng không phải do vậy mà chúng tôi buông xuôi. Tôi đã nói với anh em cầu thủ hãy nỗ lực từng trận một để vượt qua hoàn cảnh này”.

HAGL có vẻ nắm lợi thế đôi chút so với chủ nhà nhưng đội khách vẫn có mối lo thường trực. Không ai khác chính là cựu đội trưởng của họ: Lê Hoàng Thiên. Cầu thủ trưởng thành từ chính đội bóng này đang chơi như lên đồng ở Sài thành. Hoàng Thiên cho biết: “Tôi muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để thể hiện mình. HAGL lúc này sẽ được nhiều CĐV cổ vũ hơn dù chơi trên sân khác. Nhưng đó cũng là động lực để anh em chúng tôi quyết tâm hơn”.

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm