17h30 ngày 19/7, SLNA – Than Quảng Ninh: Thử tài trợ lý

19/07/2015 05:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, trợ lý Hoàng Thọ sẽ có trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội bóng Than Quảng Ninh sau khi được Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng trao lại quyền HLV trưởng trong chuyến làm khách trên sân Vinh trước SLNA.

Mục tiêu mà Than Quang Ninh đặt ra là kiếm điểm nhưng liệu họ có thực hiện được hay không là chuyện khác, vì chủ nhà SLNA cũng chỉ có duy nhất một mục tiêu là giành trọn 3 điểm.

Sau khi HLV Đinh Cao Nghĩa rút lui khỏi cương vị HLV trưởng, đội bóng Than Quảng Ninh không những không bị ảnh hưởng nhiều về điều đó, mà ngược lại họ còn giành chiến thắng trước SHB Đà Năng để chấm dứt một cuộc khủng hoảng có thể nổ ra.

Điều đáng nói là chiến thắng đó lại mang dấu ấn của chính Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khi ông đích thân cầm sa bàn chiến thuật chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, nhận thấy việc làm HLV trưởng đội bóng như thế về lâu về dài là không tốt, nên ngay lập tức ông Hùng đã nhường lại quyền HLV trưởng cho trợ lý là ông Hoàng Thọ.

Buổi tập chiều qua của Than Quảng Ninh trên sân Vinh đã cho thấy rõ điều đó. Ông Hùng vẫn có mặt trên sân Vinh nhưng chủ yếu là ngồi ở cabin ban huấn luyện để quan sát cầu thủ tập luyện và làm công tác ngoại giao với lãnh đạo sân Vinh, còn trong sân các bài tập đều do ông Thọ chỉ đạo trực tiếp.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, ông Phạm Thanh Hùng cho biết: “Trận đấu này tâm lý cầu thủ đã tốt hơn nhiều so với trước trận gặp SHB Đà Nẵng sau khi anh Nghĩa từ nhiệm (HLV Đinh Cao Nghĩa – PV). Nhưng tôi biết công việc huấn luyện phải do những người có chuyên môn mới có thể làm tốt được, vì vậy trận này tôi sẽ không làm HLV nữa. Tôi tin trận này các em sẽ thi đấu tốt với khả năng của mình”.  

Để chuẩn bị trận đấu gặp SLNA, toàn bộ cầu thủ và BHL đội bóng Than Quảng Ninh đã có mặt ở thành Vinh rất sớm. Trong quãng thời gian đó, họ vẫn duy trì 2 buổi tập/ ngày và chiều qua đã có một buổi tập chiến thuật trên sân Vinh với tiếng cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Đây là tâm lý mà BHL Than Quang Ninh cần ở cầu thủ để có thể thi đấu tốt trong trận đấu chiều nay.

Nếu không xảy ra biến cố “thay lái” thì Than Quảng Ninh vẫn thuộc diện "em út" so với SLNA về kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Xét về sự kết dính giữa các cầu thủ, chất lượng cầu thủ thì Than Quảng Ninh cũng thua SLNA vài phần. Còn về danh tiếng, truyền thống thì Than Quang Ninh chưa thể so cùng đội bóng xứ Nghệ SLNA, vì vậy mục tiêu có điểm đối với đội bóng đất mỏ trên sân Vinh là rất khó khăn. Thêm vào đó, tinh thần đội chủ nhà SLNA đang lên cao khi họ vừa có những trận đấu thành công trên sân khách gặp B.Bình Dương, Đồng Nai, vì thế thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ quyết tâm kiếm trọn 3 điểm.

Trận này HLV Ngô Quang Trường có sự trở lại của một số trụ cột sau án thẻ phạt và chấn thương như Đình Đồng, Hoàng Thịnh.. để ông an tâm hơn trong các phương án lựa chọn nhân sự ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến

SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Quang Tình, Xuân Thắng, Phi Sơn, Baba

Than Quảng Ninh: Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Huy Cường, Văn Việt, Hải Huy, Bật Hiếu, Tuấn Linh, Xuân Tú, Hồng Quân, Đinh Hoàng Max, Kizito

Dự đoán: 2-0


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm