17h00 sân Hàng Đẫy, Hà Nội.T&T - Maziya Sports & Recreation (Maldives): Chủ nhà chấp ngoại binh

25/02/2014 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội khách đến từ Maldives có 5 cầu thủ ngoại trong danh sách đăng ký và ít nhất 2 vị trí sẽ ra sân ở đội hình xuất phát như tiết lộ của HLV trưởng Mahfooz Ismail thì chủ nhà Hà Nội.T&T chắc chắn chỉ có thể sử dụng duy nhất tiền vệ Hector H.K.Vahgaun.

Lý do là bởi bộ đôi Sam J Gallahger cùng Hoàng Vũ Samson đều bị treo giò do thẻ đỏ phải nhận từ trận đấu vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League gặp Muangthong United. Trong khi đó, tiền đạo Gonzalo Marronkle vẫn đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương nên HLV Phan Thanh Hùng quyết định không mạo hiểm dùng chân sút người Argentina.

Vắng 3 cầu thủ quan trọng ở cả hàng tấn công lẫn mặt trận phòng ngự, Hà Nội.T&T đương nhiên gặp bất lợi nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của những người đóng thế.

Đó chỉ có thể là Thành Lương, Ngọc Duy hay trung vệ trẻ Duy Khánh, những người thường xuyên đá dự bị trong những trận đấu gần đây của Hà Nội.T&T tại V-League. Với những “miếng ghép đó”, đội chủ nhà vẫn tin tưởng vận hành được lối chơi quen thuộc bởi các cầu thủ đã quá hiểu nhau, hiểu cả cách chơi trên mặt sân quen thuộc Hàng Đẫy.

Maziya Sports & Recreation, đối thủ của Hà Nội.T&T, là cái tên còn quá xa lạ ngay với cả giới truyền thông nên việc HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận không có nhiều thông tin về đối thủ ngay cả khi đã tìm kiếm qua Internet cũng là điều dễ hiểu.

Người ta cũng khó có thể kỳ vọng vào lối chơi đẹp mắt của một đội bóng đến từ một nền bóng đá ít tên tuổi ở châu Á như Maldives. Tại vòng đấu bảng AFC Cup năm ngoái, Maziya Sports & Recreation đã từng thua người anh em của Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng trong cả 2 lượt trận với tỷ số 2-3 và 1-3  và đây sẽ là thử thách không khó vượt qua đối với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Hà Nội.T&T dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ sau khi đã theo dõi các cầu thủ Maziya Sports & Recreation tập buổi đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn sẽ lên phương án để khắc chế sức mạnh của đối thủ, sớm khẳng định ưu thế sân nhà của mình.

Chắc chắn, đá trên sân nhà, Hà Nội.T&T không thể chơi phòng ngự nhưng tấn công thì vấn đề với họ lại chính là con người khi khả năng dứt điểm bị hạn chế đi nhiều bởi sự vắng mặt của Samson cùng Gonzalo.

Với đội khách, phòng ngự phản công sẽ là phương án tối ưu, lối chơi bóng bổng cũng sẽ là giải pháp được tính đến khi mà những cầu thủ trên hàng tấn công như Adey, Abdul Hannan Mohamed Sadin có ưu thế về thể hình.

Có một điều đáng lưu ý là các cầu thủ Maziya Sports & Recreation sang Hà Nội mà không có đủ trang phục tập luyện, bộ vest đồng phục, giầy thi đấu nên phải nhờ người của BTC trận đấu dẫn đi mua sắm cho đủ.

Đón tiếp một đối thủ như vậy, dù thiếu hụt lực lượng nhưng nếu Hà Nội.T&T không giành trọn 3 điểm thì sẽ là một thất bại.

Dự đoán: 3-1

Họ đã nói

HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội.T&T): “Rất đáng tiếc là trong thời gian qua chúng tôi đã liên tiếp mất người ở những trận đấu quan trọng với Muangthong United và mới đây là Thanh Hóa. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân Hàng Đẫy với mặt sân quen thuộc là thuận lợi, những cầu thủ còn lại sẽ làm được những điều mà chúng tôi cần.

Thông tin về đối thủ Maziya Sports thì chúng tôi không có nhiều nhưng đây là đội bóng chỉ thua SHB.Đà Nẵng sát nút ở mùa giải năm ngoái và cũng chất lượng hơn một CLB Maldives khác mà chúng tôi từng gặp năm 2011 (Victory – PV).

Sau khi đã khẳng định được vị trí ở V-League, quan điểm của Hà Nội.T&T khi tham dự AFC Cup năm nay là muốn vươn thành tích ra đấu trường châu lục. Chúng tôi đặt quyết tâm cao trong giải đấu này.

Với Hà Nội T&T trong thời điểm hiện nay, quá tải không phải là vấn đề chính bởi với lịch thi đấu như vậy, BHL vẫn tính toán được, điều lo lắng chỉ là thẻ phạt và chấn thương của một số cầu thủ trụ cột”.

Đội trưởng Hà Nội.T&T Cao Sỹ Cường: “Mục tiêu của Hà Nội.T&T tại AFC Cup năm nay là thi đấu với quyết tâm cao nhất. Đây là trận đấu đầu tiên nên anh em cầu thủ toàn đội quyết tâm giành trọn 3 điểm tại sân nhà”.

HLV Mahfooz Ismail (Maziya Sports & Recreation): “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Thông tin về đối thủ chúng tôi không có nhiều nhưng tôi được biết các ngoại binh của Hà Nội T&T có trình độ chuyên môn tốt. Hà Nội T&T có lợi thế sân nhà, chúng tôi là đội khách nên phải tôn trọng đối thủ. Theo tôi, Hà Nội T&T là đội bóng mạnh nhất ở bảng đấu này, mặc dù đây là một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là các cầu thủ phải thi đấu hết mình”.

Đội trưởng Maziya Sports & Recreation Zhivko Dinev: “Tất cả các trận đấu chúng tôi đều muốn chơi với 100% phong độ để có được kết quả tốt nhất”.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm