17h00 sân Gò Đậu, B.Bình Dương- Jeonbuk Hyundai Motors: Quyết tâm là chưa đủ

06/04/2016 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa qua, 5-4, trong cuộc họp trao đổi thông tin trước trận đấu giữa CLB B.Binh Dương và CLB Jeonbuk Hyundai Motors trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng E – AFC Champions League 2016 (ACL 2016), HLV trưởng của cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm rất cao.

Đội khách đến từ Hàn Quốc tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trong khi chủ nhà B.Bình Dương cũng “hô xung phong”. Tuy nhiên,  quyết tâm của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn là chưa đủ khi đối thủ đẳng cấp cao hơn.

Chủ tự tin

Trong trận đấu gặp đội bóng đang dẫn đầu bảng E này, B.Bình Dương sẽ phải chịu tổn thất lớn về lực lượng khi một số cầu thủ quan trọng như Trọng Hoàng, Công Vinh, Michal Nguyễn đang gặp vấn đề về chấn thương khó có thể ra sân. Mặc dù vậy, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn vẫn đặt niềm tin vào cơ hội của đội bóng đất Thủ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẽ cố gắng hết sức để có thể có được một kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về Jeonbuk Hyundai Motors, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: “Jeonbuk Hyundai Motors là đội bóng mạnh, sở hữu lối chơi nhanh và có khả năng bật tường tấn công trung lộ rất tốt. Tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ mang áo số 11 (Ricardo Lopes), số 20 (Lee Dong Gook). Họ thi đấu nổi bật và rất dày dạn kinh nghiệm. Ngoài ra, các vệ tinh xung quanh chơi cũng rất tốt. Ngay cả nhóm các cầu thủ dự bị cũng đáng nể. Ở trận trước, cầu thủ số 10 (Leonardo) và số 8 (Luiz Henrique) khi được vào sân thi đấu trong hiệp 2 cũng đã thể hiện phong độ ấn tượng”.

Nhận định về cơ hội của B.Bình Dương trước đối thủ được đánh giá rất mạnh này, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Lợi thế lớn nhất của B.Bình Dương vẫn là sân nhà và yếu tố tinh thần. Nếu tận dụng tốt và thi đấu với sự kiên cường, Jeonbuk Hyundai Motors khó có thể đánh bại được chúng tôi”.

B.Bình Dương muốn hạ Jeonbuk Huyndai

B.Bình Dương muốn hạ Jeonbuk Huyndai

Tại cuộc họp báo trước trận đấu giữa CLB B.Bình Dương và CLB Jeonbuk Huyndai Motors diễn ra sáng 5/4, HLV trưởng của cả hai đội đều thể hiện sự quyết tâm rất cao.


Về phía khách đến từ Hàn Quốc, HLV trưởng Choi Kang-hee cũng dành những đánh giá rất cao đối với B.Bình Dương. Ông nói: “B.Bình Dương đã có màn trình diễn rất tốt tại mùa giải ACL năm 2015 vừa qua. Dù phải dừng chân tại vòng bảng, nhưng B.Bình Dương đã thể hiện là đội bóng không dễ bị khuất phục. Tôi còn nhớ, hồi đến làm khách trên sân Bình Dương năm ngoái, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có thể giành được 1 điểm. Lần này cũng sẽ không có nhiều khác biệt, bởi không chỉ Jeonbuk Hyundai Motors và các đội bóng khác khi thi đấu trên sân khách đều phải đối diện với những khó khăn. Ví dụ như về vấn đề thời tiết, chúng tôi đột ngột chuyển từ vùng lạnh sang vùng nóng nên chắc chắn các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng”.

Đánh giá cao B.Bình Dương, nhưng HLV Choi Kang-hee lại tỏ ra rất tự tin vào khả năng chiến thắng của Jeonbuk Hyundai Motors: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu trên sân Bình Dương, chúng tôi đồng thời cũng đã nghiên cứu kỹ về B.Bình Dương thông qua băng ghi hình các trận đấu. Tôi rất ấn tượng cách mà B.Bình Dương đã buộc Jiangsu FC phải chia điểm ở trận đấu mới đây. Tuy nhiên, chúng tôi đang dẫn đầu bảng xếp hạng và mục tiêu của chúng tôi là giành vé vào vòng knock-out. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt và chúng tôi tự tin sẽ có được chiến thắng”.

Dự đoán: 1-2

Long Vĩnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm