17h00 ngày 25/4, SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương: Chờ kế hoạch B của Huỳnh Đức

25/04/2016 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng sẽ không có Gaston Merlo vì chấn thương. Đó là tổn thất lớn với đội bóng sông Hàn. HLV Huỳnh Đức nhiều lần bày tỏ ông muốn giảm sự phụ thuộc vào Merlo. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông Đức thực hiện kế hoạch B.

Trước trận đấu với nhà ĐKVĐ B.Bình Dương, HLV Huỳnh Đức đón nhận những thông tin không lấy gì làm vui mừng. Chân sút Gaston Merlo nhiều khả năng sẽ vắng mặt vì bị lật cổ chân ở trận thua FLC Thanh Hóa vào tuần trước. Trong khi đó, 2 cựu binh Vũ Phong và Phước Vĩnh chưa chắc chắn xung trận vì những vấn đề về sức khỏe. Bây giờ, bài toán nan giải đặt ra cho HLV Huỳnh Đức không chỉ ở khâu ghi bàn mà còn ở vị trí trung vệ.

Ngoài Merlo, SHB Đà Nẵng không còn ai biết ghi bàn tính đến thời điểm trước vòng 7. Thế nên, sức mạnh trên hàng công của đội chủ nhà sẽ suy giảm rất nhiều, nhất là khi những “ngòi nổ” như Huy Toàn hay Ngọc Thắng không được đăng ký ở giai đoạn 1 và Hoàng Thiên, Thanh Hải chưa hòa nhập vào lối chơi của đội bóng.

“Chuyện chấn thương trong bóng đá là hết sức bình thường. Tuy nhiên, tôi không nghĩ sự vắng mặt của Merlo sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của SHB Đà Nẵng. Dù có hay không có Merlo, họ cũng đều chuẩn bị những đấu pháp cho riêng mình. Thế nên, không thể nói vắng Merlo thì xác suất giành thắng lợi của B.Bình Dương sẽ cao hơn được.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy đáng tiếc cho SHB Đà Nẵng khi một số cầu thủ trẻ đang đạt độ chín như Ngọc Thắng, Huy Toàn và Quách Tân bị chấn thương. Nếu SHB Đà Nẵng có những cầu thủ này, họ sẽ càng đáng sợ hơn nữa”, HLV Nguyễn Thanh Sơn tỏ ra thận trọng.

Ngoài vấn đề ở hàng công, HLV Huỳnh Đức sẽ còn phải đối diện những vấn đề không nhỏ nơi hàng phòng ngự. Anh Quang nghỉ dài hạn cùng sự vắng mặt của Phước Vĩnh khiến vị trí trung vệ trở thành tử huyệt nơi đội bóng sông Hàn. Nhược điểm này bị FLC Thanh Hóa khai thác tối đa để trừng phạt đối phương.

Trước hàng tấn công đầy sức mạnh của ĐKVĐ B.Bình Dương, HLV Huỳnh Đức sẽ phải cân nhắc rất kĩ khi ông có quá ít sự lựa chọn ở vị trí này. Mai Thanh Nam vẫn chưa tạo được sự yên tâm trong khi Hải Lâm đã có những dấu hiệu của tuổi tác. Ở mùa giải trước, khi bị khuyết vị trí này, ông Đức đã kéo tiền vệ trung tâm Nguyên Sa về trám vị trí. Đây cũng được xem là giải pháp khả thi khi đội trưởng của SHB Đà Nẵng luôn làm tròn vai ở vị trí không phải sở trường.

Chờ Huỳnh Đức giải 'bài toán' Merlo

Chờ Huỳnh Đức giải 'bài toán' Merlo

Bị lật cổ chân trong trận thua FLC Thanh Hóa, Gaston Merlo sẽ mất khoảng 1 tháng để chữa trị. Trong bối cảnh SHB Đà Nẵng đang sống dựa vào những bàn thắng của Merlo thì sự vắng mặt của anh là bài toán nan giải với HLV Huỳnh Đức.


Thế nhưng, đội bóng sông Hàn sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, nhất là khi B.Bình Dương chào đón sự trở lại của Công Vinh. “Công Vinh đã trở lại tập luyện mấy ngày nay. Tùy vào diễn biến tôi sẽ cân nhắc có nên đưa Công Vinh ra sân hay không”, HLV Thanh Sơn khẳng định. Mặc dù khả năng ra sân của Công Vinh còn bỏ ngỏ song những cái tên như Nsi, Anh Đức, Moses sẽ là những thách thức không nhỏ cho hàng phòng ngự của đội chủ sân Chi Lăng.

Cuộc thư hùng giữa 2 thế lực của bóng đá Việt Nam không còn sức hút như những năm trước. Tuy nhiên, có những giá trị về mặt bóng đá để khán giả chờ đợi; trong đó, tài cầm quân và xoay chuyển cục diện của HLV Huỳnh Đức rất đáng được lưu tâm bên cạnh vấn đề sự kết hợp trên hàng công của 2 “ngôi sao” Anh Đức – Công Vinh bên phía B.Bình Dương.

Dự đoán: 1-2

1 Hải Phòng là đội bóng duy nhất chưa thua trận nào đến thời điểm này của mùa giải.

3 QNK Quảng Nam, Đồng Tháp, Long An là 3 CLB mới chỉ có 1 chiến thắng ở V-League 2016.

4 Có 4 đội bóng chưa hòa trận nào ở V-League mùa này là Hải Phòng, XSKT Cần Thơ, FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm