17h00, 31/1, HA.GL - Than Quảng Ninh: 'Gỗ' hay 'Than' sẽ cháy?

31/01/2015 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 10 bàn thắng được ghi trong 2 cuộc đối đầu giữa HA.GL và Than Quảng Ninh ở mùa giải 2014 đã cho thấy sức hấp dẫn của cặp đấu này. Nhưng nó sẽ còn lan tỏa hơn ở V-League 2015, bởi  “Gỗ” đang nóng vì lứa U19+,  trong khi “Than” tiếp tục giữ vị thế ngựa ô rất ấn tượng.

Có rất nhiều thứ để chờ đợi ở trận đấu trên sân Pleiku vào chiều nay. Ngoài lối chơi đôi công, cống hiến, cuộc so kè của những ngôi sao trong đội hình 2 đội cũng rất đáng xem.

Trên hàng công, Công Phượng (HA.GL) và Hồng Quân (Than Quảng Ninh) nhiều khả năng sẽ là 2 quân bài chiến lược của HLV Toshiya Miura tại SEA Games 28. Nhưng nếu giả sử HLV Miura phải lựa chọn 1 trong 2 thì cuộc gặp gỡ giữa cả hai hôm nay sẽ chính là câu trả lời.

Lợi thế của Hồng Quân là kinh nghiệm, thể hình lý tưởng, cách chơi phù hợp với chiến thuật của HLV Miura. Ngược lại, Công Phượng sở hữu kỹ thuật khéo léo, khả năng đột phá, dứt điểm ở đẳng cấp cao. 5 vòng đấu trôi qua, Công Phượng đã có 2 bàn, kiếm về 1 quả penalty và 1 đường kiến tạo thành bàn, trong khi tiền đạo Hồng Quân đang tịt ngòi.



Công Phượng (phải) và các đồng đội được chờ đợi sẽ bùng nổ trên sân nhà. Ảnh: Thanh Hà

Sự chênh lệch về phong độ cũng như sự ủng hộ của dư luận lúc này đang có phần nghiêng về Công Phượng, nhưng mọi thứ có thể bị xóa nhòa bằng cách nhìn nhận của HLV Miura, đặc biệt là sự giúp sức của Quang Hải, chân sút kỳ cựu có phong độ cao, dành cho Hồng Quân.

Ở tuyến tiền vệ, bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường của chủ nhà sẽ có dịp so tài cùng 2 đàn anh Minh Tuấn và Hải Huy bên phía đội khách. Ở HA.GL, Tuấn Anh và Xuân Trường vừa là ngòi nổ, vừa đảm nhận vai trò thu hồi bóng, giữ nhịp, điều tiết thế trận. Họ chơi tốt ở các trận đấu vừa qua và được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Còn Minh Tuấn, Hải Huy đã chứng minh được đẳng cấp trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Vấn đề của họ lúc này là khả năng duy trì sự ổn định, nhất là nhạc trưởng Vũ Minh Tuấn vừa trở lại sau chấn thương gặp phải tại AFF Cup 2014.

Dễ nhận ra, 2 bộ đôi này có sự tương đồng khá đặc biệt về cả ngoại hình cũng như phong cách chơi bóng. Vậy nên, điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này chính là việc sức trẻ của Tuấn Anh và Xuân Trường liệu có thể thắng được kinh nghiệm của Minh Tuấn và Hải Huy.

Xét trên khía cạnh đối đầu giữa các ngôi sao nội, cả 2 đội khá cân bằng, nhưng về tổng thể, Than Quảng Ninh vẫn được đánh giá cao hơn. Đội khách đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, quan trọng hơn, lối chơi của Than Quảng Ninh ở 5 vòng đấu vừa qua khá thuyết phục, nhất là chiến thắng vang dội trước nhà ĐKVĐ B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu.

Vì thế không ngạc nhiên khi HLV Đinh Cao Nghĩa tự tin tuyên bố mục tiêu của Than Quảng Ninh là giành trọn 3 điểm trước HA.GL, đồng thời đội bóng của ông sẽ không dành sự quan tâm đặc biệt cho cá nhân nào bên phía đội chủ nhà cả.

Trong khi đó, HLV trưởng Guillaume Graechen bên phía HA.GL dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đội bóng đất mỏ, khi nhấn mạnh Than Quảng Ninh là đối thủ rất đáng gờm.

Ông kêu gọi các học trò cần đá nhanh hơn, xử lý chính xác hơn trong các pha bóng cuối cùng, và cân bằng được giữa thế trận tấn công với phòng ngự.

Trưởng đoàn CLB HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Trận thắng SHB.Đà Nẵng rất quan trọng, để giữ được ngọn lửa ấy HA.GL cần phải nỗ lực hết sức mình và chúng tôi thấy được điều ấy ở các cầu thủ trong mỗi buổi tập”.

Mọi ánh mắt đang hướng về cao nguyên Pleiku, và sẽ là một trận đấu thú vị với vị khách đặc biệt là HLV Miura!

Đội hình dự kiến

HA.GL: Minh Nhựt - Đức Lương, Cosmin, Hồng Duy, Văn Thanh - Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên, Thanh Tùng - Công Phượng, Zdravko.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Văn Việt, Huy Cường, Bật Hiếu, Xuân Hùng - Geofrey, Hải Huy, Hoàng Max, Hồng Quân, Quang Hải - Mariano.

Dự đoán: 2-1

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm