16h30 ngày 19/7, Đồng Tháp – Hải Phòng: Sân nhà làm điểm tựa

19/07/2015 10:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Tháp có thể thua tan nát trên sân đối phương, nhưng chuyện đó không hề gì khi họ vẫn còn điểm tựa Cao Lãnh để thách thức mọi đối thủ khi đến đây.

Bằng chứng là thầy trò HLV Phạm Công Lộc có thể cho những ông lớn Hà Nội T&T hay Than Quảng Ninh phơi áo tại Cao Lãnh bất chấp phong độ của đối thủ ra sao. Sau trận thua trên sân Hàng Đẫy vừa rồi, Đồng Tháp hứa hẹn sẽ trở lại trong trận đấu với Hải Phòng hôm nay.

Các học trò HLV Phạm Công Lộc đã có bước khởi đầu giai đoạn lượt về một cách ấn tượng với việc giành được 6 điểm sau 3 trận đấu. Thành tích đó giúp đội bóng xứ sen hồng tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 4 điểm cách biệt so với các đội ở nhóm dưới.

Được trở về sân nhà, Đồng Tháp sẽ có sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Samson – Felix. Và tại Cao Lãnh, không có chuyện họ thi đấu hời hợt trước những CĐV nhà để rồi phải hứng chịu thất bại đậm nhất trong lịch sử CLB như trận thua Hà Nội T&T tuần qua.

Hầu hết các CĐV Đồng Tháp cũng không buồn bã gì với trận thua đó bởi họ đều cho rằng trận thua đậm trước Hà Nội T&T là một “toan tính” của ông Lộc “cá lóc”. HLV đầy chất "quái" của Đồng Tháp chọn cho mình từng đối thủ để bung sức hoặc cố tình thua để dưỡng quân và “tẩy thẻ” nhằm để có được một lực lượng mạnh nhất ở các trận đấu quan trọng tiếp theo.

Trận này, thủ môn Khoa Điển cũng sẽ trở lại. Càng vui hơn cho Đồng Tháp khi tiền vệ sáng tạo Được Em có thể cũng được dùng sau một thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối.

HLV Phạm Công Lộc cho biết đội bóng của ông sẽ hạn chế tối đa sai lầm mỗi khi thi đấu sân nhà vì chỉ khi đó, CLB mới hy vọng tích lũy đủ điểm số trụ hạng.

So với đội khách, lực lượng Đồng Tháp không hề kém cạnh khi họ có những cá nhân rất biết cách tỏa sáng như Thanh Hiền, Minh Lợi và đặc biệt là tiền đạo Felix Ajala. Chân sút Nigeria đang vào phom với 8 bàn thắng, chiếm 1/3 số bàn thắng của Đồng Tháp đến thời điểm hiện tại.

Về phía bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng không cần phải lo lắng cho việc trụ hạng khi đang chễm chệ ở vị trí thứ 3. Hải Phòng xem ra không đặt nặng mục tiêu huy chương nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẵn sàng phất cờ khi cơ hội tới tay.

Với bộ đôi tiền đạo Fagan – Stevens, Hải Phòng luôn tiềm ẩn nguy hiểm với bất cứ đội bóng nào. Nếu hôm nay, chủ nhà khinh suất, họ sẽ trả giá đắt với lối chơi phòng thủ phản công lợi hại của đội khách.

HLV Phạm Công Lộc hơn ai hết đã ý thức được điều này bởi từ V-League đến Cúp QG năm nay, Đồng Tháp đều chịu "trắng bụng" rời đất Cảng.

Mỗi trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Đồng Tháp tự có cho mình quyền tự quyết mục tiêu trụ hạng. Ít nhất 5.000 CĐV xứ sen hồng chiều nay sẽ đến sân để tiếp thêm năng lượng cho thầy trò ông Lộc.

Đội hình dự kiến

Đồng Tháp: Khoa Điển, Đức Lộc, Trường Khang, Hải Anh, Đồng Tháp, Thanh Hiền, Minh Lợi, Công Thuận, Minh Hưng, Felix, Samson.

Hải Phòng: Thanh Thắng, Anh Hùng, Đình Hiệp, Văn Năm, Văn Nhiên, Minh Châu, Quốc Trung, Văn Phú, Đức Dương, Fagan, Stevens.

Dự đoán: 2-1


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm