16h00 sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: 'Nóng' bởi chuyện vé

23/03/2014 06:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp trận thua Hải Phòng 0-3 tuần trước, người hâm mộ Quảng Ninh vẫn sôi sục cả tuần nay với câu hỏi, làm sao kiếm cho được một tấm vé để vào sân xem trực tiếp, cổ vũ cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa ở cuộc đối đầu với ĐKVĐ V-League Hà Nội T&T.

Chờ đợi mãi và sau năm lần, bảy lượt đến rồi về, cuối cùng CĐV đất Mỏ cũng được xếp hàng mua vé nhưng nhu cầu thì quá lớn trong khi lượng vé trên thực tế được BTC sân Cẩm Phả cung cấp rộng rãi chỉ có hạn. Chính vì thế mới có chuyện chen lấn xô đẩy khi BTC mở cửa bán vé chiều 21/3 chứ không có chuyện xếp hàng trong trật tự như trước đó.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, vé được bán công khai rất ít nên không thể thỏa mãn nhu cầu của người hâm mộ ngay tại thành phố Cẩm Phả chứ chưa nói đến những địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh. Chẳng thế mà thị trường vé chợ đen có cơ hội nở rộ với những mức giá cao gấp cả chục lần so với giá vé gốc chỉ 20, 30 và 40 nghìn đồng. Người hâm mộ chân chính của Than Quảng Ninh bức xúc vì chuyện vé bị đẩy ra chợ đen quá nhiều trong khi việc bán vé công khai chỉ gói gọn trong một thời gian ngắn. Thêm vào đó, thông tin Hội CĐV bị chuyển từ khu vực ngồi quen thuộc từ khán đài B sang khán đài C khiến họ bức xúc.

Sau khi Hội CĐV lên kế hoạch tẩy chay trận đấu này, không đến sân mà chỉ cổ vũ cho các cầu thủ từ những khu vực ở bên ngoài, qua màn hình tivi, lãnh đạo thành phố Cẩm Phả đã điện thoại, trao đổi trực tiếp với đại diện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, BTC SVĐ Cẩm Phả trong tối 21/3. Ngay sau đó, Hội CĐV Than Quảng Ninh nhận được thông báo là chỗ ngồi trong trận đấu chiều nay lại được chuyển về khu vực cũ trên khán đài B.

Hiện vẫn có rất nhiều CĐV Than Quảng Ninh có nhu cầu theo dõi trực tiếp trận đấu này muốn vào sân nhưng không được cấp thẻ hội CĐV và cũng không săn được vé. Tuy nhiên, chắc chắn chiều nay, SVĐ Cẩm Phả với sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi sẽ chật kín khán giả. Chính vì thế, BTC đã phải huy động lực lượng an ninh lên tới 500 người, trong đó 80% tập trung bên ngoài sân lập hàng rào an ninh, ngăn ngừa tình trạng xô đẩy, trèo tường, vượt rào để vào sân. Các ô sắt lớn ở khu vực khán đài A cũng đã được hàn thêm để CĐV không chui qua được.

Còn ở bên trong khu vực sân, BTC bố trí các CĐV đội khách Hà Nội T&T ngồi ở khán đài D4. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 500 CĐV Hà Nội T&T theo chân thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đến sân Cẩm Phả. Rút kinh nghiệm từ trận đấu với Hải Phòng, lực lượng an ninh sân Cẩm Phả trong trận đấu chiều nay được yêu cầu lưu ý đặc biệt đến những trường hợp đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân. Nếu phát hiện CĐV nào vi phạm sẽ lập tức bắt giữ và xử lý nghiêm.

Than Quảng Ninh đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng trong khi Hà Nội T&T là đội bóng có lực lượng dồi dào nhất, nhì V-League. Than Quảng Ninh đá tại sân nhà nên có đôi chút lợi thế, nhưng nếu không vượt qua được áp lực tâm lý và bị "cóng" như ở trận thua Hải Phòng thì đoàn quân HLV Đinh Cao Nghĩa rất dễ sụp đổ thêm một lần nữa. Sau khi đã toàn thắng 3 trận lượt đi vòng bảng AFC Cup 2014, giờ là lúc Hà Nội T&T dồn sức cho đấu trường V-League để trở lại đường đua vô địch thay vì chỉ giữ vị trí khiêm tốn (hạng 7) như hiện nay trên bảng xếp hạng.

Ngoài sự vắng mặt dài hạn của Alaan Bruno, trận này Than Quảng Ninh cũng không có Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (3 thẻ vàng) nhưng thủ môn tuyển thủ U23 QG Huỳnh Tuấn Linh sẽ trở lại đội hình.

Dự đoán: 2-2

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm