16h00 sân An Giang, HV.An Giang - SHB.Đà Nẵng: Thế đường cùng

22/03/2014 07:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cần một sức bật để HV.An Giang thoát khỏi khủng hoảng. Một SHB.Đà Nẵng đang có phong độ phập phù là cơ hội để thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân chứng tỏ bản lĩnh liệu họ có trụ được ở V-League hay không.

Đây có thể xem là giai đoạn bước ngoặt của cả mùa bóng này với HV.An Giang. May mắn cho họ khi dù CLB đang lận đận, nhưng đội bóng láng giềng ĐT.Long An cũng đang rất bết bát. Khoảng cách 3 điểm và vị trí bét bảng của HV.An Giang có thể sẽ bị xóa đi nếu đội chủ nhà giành được chiến thắng chiều nay.

Có nhiều cơ sở để đội chủ sân An Giang kỳ vọng vào điều đó khi vòng này ĐT.Long An không thi đấu, nên nếu thắng, thầy trò ông Nhân sẽ gây áp lực đáng kể lên đối phương.

Vòng này, SHB.Đà Nẵng đang gặp bất lợi lớn về lực lượng vì họ gần như sẽ phải thi đấu mà chấp hẳn các ngoại binh. 2 ngoại binh tốt nhất của họ là Mamic và Merlo đang bị treo giò hoặc chấn thương phải nghỉ dài hạn nên ít nhất chủ nhà cũng có lợi thế hơn “Tây”.

Hơn “Tây”, nhưng HLV Nhan Thiện Nhân chưa thể yên tâm khi đội bóng của mình có ngoại binh mà cũng như không. Bằng chứng là 7 trận đấu đã qua của họ, các tiền đạo ngoại đều tịt ngòi. HV.An Giang chỉ có được 2 bàn thắng từ chấm 11m. Công cùn, hàng thủ đương nhiên không thể chống đỡ trọn 90 phút.

Thầy trò ông Nhân có niềm an ủi lớn nhất với họ là sự tin tưởng của lãnh đạo CLB. Dù thua liên tiếp những trận đấu gần đây nhưng các cầu thủ tự nhận trách nhiệm về mình và lãnh đạo đội bóng miền Tây chưa có động thái muốn thay tướng. Các cầu thủ vẫn tín nhiệm ông Nhân và vẫn đoàn kết để đền đáp ông thầy. Chiều nay, lãnh đạo HV.An Giang vẫn giữ mức thưởng nửa tỷ đồng (hơn gấp đôi mức 200 triệu/trận thắng sân nhà) để động viên toàn đội.

Trên lý thuyết, SHB.Đà Nẵng đang dễ bị đánh bại. Vị trí thứ 9 sau 7 vòng đấu đang nói lên thực tế khắc nghiệt với “cơn lốc sông Hàn”. Họ đang xa dần việc cạnh tranh ngôi vô địch với 10 điểm kém Thanh Hóa. Chưa kể hàng công mà HLV Huỳnh Đức sở hữu cũng chỉ ở mức trung bình yếu của V-League mùa này. SHB.Đà Nẵng có 11 bàn thắng nhưng cũng thua đến 10 bàn.

Trên sân khách, SHB.Đà Nẵng chỉ mới có được vẻn vẹn 2 bàn, cao hơn chính HV.An Giang chưa ghi nổi bàn nào trên sân khách. Song với một đội bóng “đá đâu thua đó” như HV.An Giang thì chủ nhà không dễ “bắt nạt” đội khách. Nhiều vòng đấu qua, HV.An Giang đều gặp một kịch bản để thua vì mải mê tấn công. Đặc biệt trên sân nhà, ông Nhân xua quân để phủ đầu đối thủ, nhưng do công cùn, họ phải trả giá.

SHB.Đà Nẵng hôm nay thiếu đến 2 ngoại binh, nhưng với đội hình nhiều sao mà HLV Lê Huỳnh Đức đang sở hữu như Vũ Phong, Minh Phương… hàng thủ của HV.An Giang có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Đặc biệt đội bóng này đang rất khát điểm, ông Đức và các học trò hẳn đang rất muốn lấy lại thể diện của “ông lớn”. Tương tự, GĐĐH Võ Hoàng Phong của HV.An Giang cho biết: “Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội SHB.Đà Nẵng mất quá nhiều trụ cột để có 3 điểm trước họ”.

Đây sẽ là trận cầu mà 2 đối thủ đều khát thắng. HV.An Giang đang được ưu ái hơn vì nhiều yếu tố ủng hộ, họ phải nắm bắt những cơ hội tự quyết phận mình trước khi nghĩ đến trận “chung kết ngược” ở cuối lượt đi với ĐT.Long An.

Dự đoán: 1-1

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm