15h00 ngày 24/8, U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: Giữ 'cái đầu lạnh'

24/08/2017 06:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Giận thì giận mà thương thì thương/ Anh đi sai đường em không chịu nổi”. HLV xứ Nghệ thừa hiểu tối nay, U22 Việt Nam nếu tiếp tục “đi sai đường” thì người hâm mộ sẽ hết ngưỡng chịu đựng.

Đá với Thái Lan ở mọi cấp độ, ngoài cái đầu lạnh, con tim nóng thì những đôi chân cầu thủ cần phải “dẻo”, tức phải có trình độ kỹ thuật cao. Trên cả là khả năng dứt điểm phải lập tức cải thiện.

Không chỉ riêng bầu Đức thon thót

Khi lứa cầu thủ thuộc khóa đầu tiên của Học viện HAGL JMG gây ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam và sau đó được đôn lên đá V-League, bầu Đức rất tâm huyết cũng như ấp ủ về chiếc HCV SEA Games từ chính những “đứa con” của mình.

Ông dám mạnh dạn tuyên bố nếu không vô địch SEA Games thì bản thân ông sẽ từ chức cương vị Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Quân tử nhất ngôn. Lời tuyên bố đó được chính bầu Đức khẳng định lại trước khi SEA Games 29 khởi tranh. Tuyên bố đanh thép như vậy song bầu Đức vẫn cười lớn khi bộc bạch rằng “nhưng chắc bọn nhỏ không đá bay ghế sếp đâu hả?”.

Như hiểu được nỗi lòng của ông bầu này, Xuân Trường tự dặn lòng: “Ngay từ đầu, mục tiêu của bầu Đức khi có lứa cầu thủ HAGL chính là tấm HCV SEA Games. Câu nói của bầu Đức cũng là lời nhắc nhở để chúng em hiểu được tâm huyết của Chủ tịch CLB HAGL, Phó Chủ tịch VFF lớn như thế nào. Chúng em cần cố gắng nhiều hơn nữa vì cơ hội chỉ đến một lần”. Đứng trước thời khắc quan trọng, Xuân Trường và đồng đội cần phải hành động.

Không gì người HAGL và HLV Hữu Thắng, lúc này hẳn quan chức VFF cũng đang “ruột gan như lửa đốt”. Quả thật, giữa vinh quang và vực sâu đang cách nhau quá gần.

Đừng đánh mất quyền tự quyết

Với thể thức tính hiệu số bàn thắng đầu tiên khi các đội cùng điểm thì chỉ cần một trận hòa, U22 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Quyền tự quyết nằm trong tay thầy trò HLV Hữu Thắng, vấn đề là các cầu thủ sẽ tận dụng cơ hội như thế nào. Bài toán dứt điểm và sự nhạy bén trong từng thời điểm ở trận đấu với Indonesia vẫn còn nóng hổi. Dẫu vậy, U22 Thái Lan là đối thủ khác hoàn toàn so với U22 Indonesia, nhất là về lối chơi.

Bóng đá Thái Lan luôn là trở ngại lớn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị hời hợt khiến sức mạnh của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng suy giảm. Thầy trò HLV Worrawoot Srimaka chỉ vất vả vượt qua các đối thủ yếu như U22 Timor Leste, U22 Campuchia và U22 Philippines. Theo nhận diện của các chuyên gia, lối chơi của U22 Thái Lan không quá sắc bén.

HLV Worawoot Srimaka: ‘Đá với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan vừa có áp lực vừa không’

HLV Worawoot Srimaka: ‘Đá với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan vừa có áp lực vừa không’

HLV Worawoot Srimaka cho rằng mục tiêu của U22 Thái Lan ở bất cứ giải đấu nào và bất cứ trận đấu nào cũng đều là giành chiến thắng, nên gặp U22 Việt Nam trong trận đấu mà U22 Thái Lan phải thắng mới có vé vào bán kết SEA Games 29 chưa hẳn đã là áp lực với Thái Lan.

“Nếu U22 Thái Lan không đá rát, phòng ngự một cách chủ động mà đá đôi công, cơ hội giành chiến thắng cho U22 Việt Nam khá cao”, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh của CLB TP.HCM nhận định.

Trước trận đấu diễn ra, GĐKT Witthaya Laohakul tỏ ra thận trọng: “U22 Việt Nam là đội tuyển tốt. Lối chơi tấn công của họ hơi rập khuôn nhưng xét tổng thể thì tốt. Chúng tôi biết 4 cầu thủ tấn công trong đội hình của đối phương. Tôi tin họ sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho U22 Thái Lan”.

Rõ ràng, người Thái có lý do để dè chừng, nhất là khi họ thiếu vắng tiền vệ dẫn dắt lối chơi Chaiyawat Buran do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp U22 Campuchia.

U22 Thái Lan đang ở thế chân tường buộc phải thắng. Họ sẽ không co cụm phòng ngự như U22 Indonesia và đó là cơ hội để Công Phượng cùng đồng đội sửa sai.

0. U22 Việt Nam chưa nhận thẻ đỏ nào.

1. Chỉ có duy nhất thủ môn Bùi Tiến Dũng ở U22 Việt Nam chưa thi đấu phút nào ở SEA Games 29.

4. Với 4 bàn thắng ghi được, Công Phượng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U22 Việt Nam.

Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm