10 người Than Quảng Ninh cầm chân Hải Phòng, trọng tài Phùng Đình Dũng 'quên thẻ'

14/02/2015 19:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 59 trận đấu trên sân Lạch Tray, trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ vàng thứ hai phạt Đinh Hoàng Max và cho trận đấu tiếp tục. Nhưng sau khi nhận thông tin từ trọng tài thứ 4 Hoàng Ngọc Hà, trọng tài Dũng mới biết đây đã là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ đội khách, đồng nghĩa với thẻ đỏ.

Trước đó, trong hiệp 1, cụ thể là ở phút 27, cầu thủ nhập tịch bên phía Than Quảng Ninh Đinh Hoàng Max cũng đã phải nhận một thẻ vàng do phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà Hải Phòng. Điều đáng nói là trọng tài chính Phùng Đình Dũng để "quên" không nhớ thẻ phạt trước đó của Đinh Hoàng Max nên phải nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, sau ít giây, ông mới có quyết định chuẩn xác là rút thẻ đỏ.


Tranh cãi xung quanh các quyết định của trọng tài Phùng Đình Dũng ở trận đấu chiều nay 14/2 vẫn chưa dừng lại ở đó.



Trọng tài Phùng Đình Dũng có nhiều quyết định không chính xác trong trận Hải Phòng - Than Quảng Ninh. Ảnh: Dương Thu

Phút 78, cú sút xa của Đình Hiệp găm thẳng vào lưới thủ thành Tuấn Linh bên phía Than Quảng Ninh, trọng tài Phùng Đình Dũng đã quan sát không tốt nên không nhận thấy trợ lý Trần Duy Khánh đã phất cờ báo cầu thủ chủ nhà Hải Phòng rơi vào thế việt vị nên thổi còi công nhận bàn thắng.

Tuy nhiên, ở pha bóng sau đó, khi phát hiện thấy trợ lý trọng tài đã phất cờ, pha bóng đã trôi qua, trọng tài Dũng lại bẻ còi, không công nhận bàn thắng cho Hải Phòng.


Bàn thắng không được công nhận của Đình Hiệp

Sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa cho rằng trọng tài Phùng Đình Dũng đã quá nặng tay khi rút thẻ vàng thứ hai dành cho Đinh Hoàng Max vì lỗi phản ứng. Còn ở tình huống không công nhận bàn thắng của Hải Phòng, ông Nghĩa cho rằng, trọng tài chính và trợ lý trọng tài đã phối hợp với nhau không tốt dẫn đến sai sót không đáng có.

Trước đó, trận derby vùng Đông Bắc diễn ra nhẹ nhàng, không quyết liệt hay thừa quyết tâm như người hâm mộ mong đợi. Ngoại trừ nhiều thẻ vàng dành cho Than Quảng Ninh và cả tấm thẻ đỏ lãng xẹt của Đinh Hoàng Max thì trận đấu thực sự là Tất niên vui vẻ dành cho hai đội.

 Không có những đợt tấn công đẹp mắt, trận đấu trôi đi với những cú sút lãng xẹt. Phút 60, Đinh Hoàng Max (28) của Than Quảng Ninh bị tấm thẻ vàng thứ hai phải rời sân thì các cầu thủ Hải Phòng cũng không lấy gì làm vội vã, bóng lại đập nhả sân nhà rồi thỉnh thoảng mới tung đường chuyền dài độ chính xác thấp cho Fagan – Stevens càn quét phía trên.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ đất mỏ thu hết quân về sân nhà. Trận derby vùng Đông Bắc kết thúc với tỷ số 0-0 mà khán giả đến sân cũng không lấy làm buồn. Có khán giả Hải Phòng thốt lên, Hải Phòng mà thắng thì chẳng biết vui hay buồn, ngược lại Than Quảng Ninh cũng vậy, hòa là đẹp nhất.

Sau trận đấu, hậu vệ Trọng Nghĩa hồ hởi: "Toàn đội Than Quảng Ninh bây giờ đi liên hoan Tất niên và chúng tôi được nghỉ Tết từ lúc này".

    Đỗ Hân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm