Zidane: 'Không phải bàn cãi, Ronaldo xứng đáng nhận Quả bóng Vàng'

20/11/2016 13:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng trước Atletico Madrid, Zinedine Zidane vẫn phớt lờ cơ hội vô địch La Liga của Real Madrid nhưng ông đã tự tin cho rằng Cristiano Ronaldo, cầu thủ rời trận đấu với một cú hat-trick, xứng đáng giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2016.

Một trận đấu mà Ronaldo không những giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài 6 trận khi đối đầu với Atletico và anh còn trực tiếp giúp Real bỏ xa Barcelona, đội bóng bị cầm hòa ở vòng đấu này, 4 điểm trên BXH sau 12 trận.

Khi được hỏi liệu Real Madrid có đang sở hữu cơ hội lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Zidane trả lời đầy thận trọng khi ông chỉ muốn đội bóng tập trung tới trận đấu tiếp theo tại Champions League với Sporting Lisbon vào thứ Ba tới.


“Tôi chỉ đồng ý với các bạn là chúng tôi đã có một trận đấu tốt”, ông nói. “Chúng tôi chưa vô địch gì cả, chúng tôi biết những khó khăn đang chờ mình từ giờ đến cuối mùa giải. Chúng tôi đang ở trạng thái tốt, chúng tôi đang có một trận đấu khó khăn ở Champions League để tập trung vào. Tất cả các trận đấu đều khó khăn cả”.

Nếu Real Madrid thắng Sporting Lisbon, họ sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 29, thành tích tốt của Zidane sau 12 tháng nắm quyền. Tuy nhiên, Zidane không quan tâm nhiều đến thống kê này.


“Tôi không biết về chuỗi trận đó nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu lớn tại đây, đối đầu với một đối thủ khó chơi”, ông nói. “Chúng tôi bắt đầu khá tốt và mạnh mẽ. 45 phút đầu tiên thật phi thường”.

“Chúng tôi gặp chút khó khăn ở đầu hiệp 2, điều đó là bình thường vì họ cần tạo ra những áp lực. Nhưng chúng tôi đã chống trả tốt, thi đấu nỗ lực, mất rất ít bóng và thể hiện sự mãnh mẽ trước đối thủ”.

“Tôi cảm thấy rất hài lòng, trận đấu không hề dễ, kết quả có thể hơi khó chấp nhận với Atletico nhưng phải nói rằng rất ít đội có thể thắng 3-0 tại đây”.

Hat-trick của Ronaldo thực sự là một điểm cộng cho anh trong mục tiêu chinh phục Quả bóng Vàng lần thứ 4 trong sự nghiệp. Người thầy Zidane chưa bao giờ tự tin hơn thế về cơ hội của cậu học trò.


“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cả, 3 bàn thắng này không thể thay đổi điều gì”, ông nói. “Cậu ấy thể hiện phẩm chất ở mọi thời điểm, không chỉ ngày hôm nay, mặc dù đã ghi 3 bàn thắng”.

“Với tôi, không còn gì phải bàn cãi nữa về việc ai xứng đáng giành Quả bóng Vàng”.

Trận này, Ronaldo được xếp đá cắm khi Alvaro Morata và Karim Benzema không đủ điều kiện ra sân nhưng Zidane khẳng định đây không phải là phương án lâu dài.

“Chưa có điều gì chắc chắn cả”, ông nói. “Hôm nay chúng tôi bố trí như vậy. Ronaldo khá thoải mái ở vị trí này. Nhưng nó chỉ dành cho trận đấu này, tương lai sẽ phải xem xét”.

Ngoài ra, Zidane còn hết lời khen ngợi Isco, cầu thủ chơi ở vai trò “số 10”, bên cạnh sự năng nổ của Gareth Bale và Lucas Vazquez ở biên.

“Isco đã có một trận đấu xuất sắc, giống như tất cả các cầu thủ khác”, ông nói. “Trong hiệp 1, Isco còn không để mất bóng, chơi đằng sau Ronaldo là vị trí tốt nhất của cậu ấy. Chúng tôi thể hiện được sự cân bằng, tất cả đều phòng ngự rất tốt”.

“Khi chơi mãnh liệt và tập trung, cộng thêm chất lượng mà chúng tôi có thì tôi không hề cảm thấy lo ngại dù là thi đấu ở SVĐ như thế này. Chúng tôi bố trí Lucas và Gareth ở cánh phải và trái, để đá gần giống sơ đồ 4-4-2 nhưng quan trọng vẫn là sự thể hiện của các cầu thủ”.

Tương tự như Zidane, cộng đồng mạng cũng cực kỳ phấn khích với phong độ của Ronaldo, thậm chí không ít ý kiến cho rằng anh xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2016.


Tài khoản có tên @surajit_srk chia sẻ: “Quy tắc đầu tiên trong bóng đá là không bao giờ được chỉ trích Cristiano Ronaldo. Quy tắc thứ hai trong bóng đá là không bao giờ được phê phán Cristiano Ronaldo”.

Cây viết Liam Canning bày tỏ: “Năm 2016 – khác biệt rõ ràng. Ronaldo thì vô địch Champions League và EURO. Còn Messi lại thất bại ở một giải đấu lớn (Copa America). Thật nực cười khi rất nhiều người không công nhận Ronaldo. Sẽ là xứng đáng cho một danh hiệu Quả bóng Vàng nữa. Một năm tràn đầy kỷ lục của anh”.

Tài khoản SPORF thống kê: “Năm 2016 của Cristiano Ronaldo

Số trận: 50

Bàn thắng: 49

Kiến tạo: 17

Hat-trick: 6

Danh hiệu: 3

Quả bóng Vàng đã ở rất gần!”.

Một CĐV có tên @VintageOzil đề nghị: “Hãy trao luôn Quả bóng Vàng cho Ronaldo luôn đi. Chàng trai này chưa biết thua là gì trong cả năm nay”.

Một thống kê khó tin khác về Ronaldo từ Squakwa: “Cristiano Ronaldo tại Real Madrid

361 Trận

374 Bàn thắng

39 hat-trick

8 Danh hiệu

3 Quả bóng Vàng

Huyền thoại!”.

* Clip trận Atletico Madrid 0-3 Real Madrid


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm