Zidane chú ý: Real chưa bao giờ vô địch La Liga khi bị Barca bỏ xa 8 điểm

30/10/2017 08:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Thất bại 1-2 trước Girona vừa qua đã khiến Real Madrid bị kình địch Barca bỏ xa tới 8 điểm trên BXH. Như vậy là đội chủ sân Camp Nou đã có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch, dù mới chỉ trải qua gần 1/3 mùa giải.

Dù có bàn thắng dẫn trước nhờ công Isco nhưng Real Madrid vẫn bị Girona đánh bại với tỷ số 1-2 ở vòng 10 La Liga. Kết quả này khiến thầy trò HLV Zinedine Zidane suýt bị đánh bật khỏi top 4. Họ giờ đang đứng ở vị trí thứ 3 với 20 điểm và chỉ hơn đội đứng thứ 5 là Sevilla có 1 điểm.

Trong khi đó, Barca tiếp tục chuỗi trận bất bại với chiến thắng 2-0 Athletic, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng La Liga và nới rộng khoảng cách với kình địch của mình lên thành 8 điểm.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Zinedine Zidane vẫn lạc quan: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể xoay chuyển được tình thế. Chúng tôi sẽ có những ngày tốt hơn và các đội khác cũng sẽ mất điểm điểm trong suốt mùa giải”.

“Chúng tôi đã đánh rơi 3 điểm nhưng muốn vô địch La Liga”, Ông nói thêm.

Nhưng các thống kê lại đang là bất lợi với Real Madrid. Trong lịch sử, chưa bao giờ Real lội ngược dòng với khoảng cách 8 điểm trước Barca để giành ngôi vô địch La Liga. Tất nhiên, mọi kỷ lục đều có thể bị phá vỡ. Và cả Zidane lẫn Ernesto Valverde đều không muốn loại Real ra khỏi cuộc đua vô địch quá sớm.

Chú thích ảnh
Zidane nên nhớ, Real chưa bao giờ vô địch khi bị Barca bỏ xa 8 điểm

Ít nhất về mặt toán học, Real đang gặp bất lợi bởi họ sẽ phải chờ Barca sảy chân mới có cơ hội bám đuổi trong cuộc đua danh hiệu.

Cho đến trước cuối tuần này, Real vẫn có quyền tự quyết trong tay khi trước mắt vẫn còn trận 'Kinh điển' để níu kéo khoảng cách. Nhưng giờ đây kể cả khi thắng trận đấu đó, Real vẫn bị bỏ rất xa trên BXH. Đội chủ sân Bernabeu chỉ có cơ hội vô địch trong trường hợp Barca cũng đánh rơi những điểm số tương tự.

Trung Phạm
Theo Goal.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm