Ý định chia tay Qatar Airways sẽ quyết định bầu cử Chủ tịch Barca

25/06/2015 06:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng cử viên Chủ tịch Barcelona Jordi Majo đã tuyên bố sẽ đưa Sergio Ramos về sân Camp Nou. Đó được coi là một động thái quan trọng để Jordi Majo chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch Barca trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nhưng dù Majo có nỗ lực đến thế nào, ông cũng khó được coi là ứng cử nặng kí và khó chen chân được vào cuộc đua song mã giữa Josep Maria Bartomeu và Joan Laporta.

Quyền lực trong tay Bartomeu

Nếu Sandro Rosell không bị vướng vào vòng lao lý vì gian lận thuế, sẽ không có cơ hội cho ông Bartomeu ngồi vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou. Cuối mùa 2013-14, do Rosell từ chức đột ngột, BLĐ Barca buộc phải tiến hành họp kín và bổ nhiệm Bartomeu thay thế. Thời điểm ấy, tất cả chỉ coi Bartomeu là một phương án tạm thời trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức diễn ra.

Nhưng sau một mùa giải, Bartomeu đã làm thay đổi cách nhìn về ông. Người đàn ông từng là một kĩ sư hàng không này đã có những quyết định mang tính thiết yếu trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng được đánh giá là thành công rực rỡ như Luis Suarez, Claudio Bravo hay Ivan Rakitic. Nhưng chữ kí được cho là quyết định đến thành công của Barca nằm ở việc đưa Luis Enrique về làm việc ở Camp Nou.

Ngoài ra, Bartomeu còn thể hiện được vai trò của người có quyền lực cao nhất ở Camp Nou khi giải quyết được các vấn đề nội bộ ở thời điểm cuối năm 2014, khi một loạt tờ báo thân Barca phanh phui các mâu thuẫn trong lòng đội bóng. Sau những rắc rối này, Barca trở lại với sự ổn định cao nhất. Đó cũng là điểm tựa giúp họ vươn tới những danh hiệu trên sân cỏ khi tái hiện cú ăn ba lịch sử.

Với những thành tựu ấy, Bartomeu khẳng định được quyền uy của mình. Trong một động thái mới nhất, ông còn tuyên bố đã mua một tiền vệ đẳng cấp cho Barca. Bartomeu từ chối tiết lộ danh tính và coi đó là một con bài chiến lược trong cuộc chạy đua tranh cử đang bước vào giai đoạn khốc liệt này.

Laporta có những con bài tủ

Laporta không còn là một cái tên xa lạ. Ông là người tiền nhiệm của Sandro Rosell. Dưới kỉ nguyên của vị luật sư này, Barca đã có tới 6 danh hiệu trong năm 2009. Ông là người đã bổ nhiệm Pep Guardiola thay cho Frank Rijkaard, mở ra một chu kì mới thành công cho Barca.

Ở lần trở lại tranh cử chức Chủ tịch Barca này, Laporta không giấu những tham vọng của riêng mình. Trong bài phát biểu mới nhất, ông khẳng định Eric Abidal sẽ là cánh tay phải của mình. “Abidal là một trong số những người hùng của Barca bởi tất cả những gì anh ấy giành được ở đây, bởi năng lượng và niềm tin mà anh ấy đã truyền cho tất cả chúng tôi. Abidal sẽ là giám đốc thể thao của Barca nếu tôi trúng cử”, Sport dẫn lời của Laporta.

Ngoài Abidal, Laporta cũng khẳng định Enrique sẽ vẫn luôn được tin tưởng và trao toàn bộ quyền lực trong công việc dẫn dắt Barca, giống với cách mà ông đã làm đối với Pep Guardiola ở nhiệm kì trước.  Laporta tin Enrique sẽ là người tiếp tục đưa Barca đến với đỉnh cao khác sau cú ăn ba thần thánh ở mùa giải vừa qua.

Nhưng động thái được coi là tích cực nhất của Laporta lại nằm ở việc ông tuyên bố sẽ cắt hợp đồng hợp tác với hãng Qatar Airways.  “Tôi không hiểu nổi những người cho rằng sự lựa chọn duy nhất để Barca thành công là Qatar. Chúng tôi thích được liên hệ với UNICEF hơn. Chúng tôi không chia sẻ cùng ý tưởng với Qatar.”

Suy nghĩ của Laporta cũng là suy nghĩ của nhiều người Catalan. Thương hiệu Barca được mở rộng toàn cầu là bởi họ đã hợp tác với UNICEF. Nhưng vì những khoản tiền khổng lồ từ quảng cáo, Barca đã bắt tay với Qatar Airways. Thế nên, khi Laporta tuyên bố sẽ chia tay Qatar Airways và trở lại với UNICEF, chắc chắn ông sẽ nhận được những sự ủng hộ không hề nhỏ trong cuộc bầu cử sắp tới.

3 Barca dưới triều đại của Laporta và Bartomeu đều có những thành công rực rỡ trên sân bóng, điển hình nhất là cú ăn 3 lịch sử ở các mùa 2008-09 (với Laporta) và 2014-15 (với Bartomeu).

12 Dưới thời của Laporta, Barca đã có 12 danh hiệu khác nhau, đỉnh cao là 2 chức vô địch Champions League ở các mùa 2005-06 và 2008-09

3 Dưới thời của Bartomeu, Barca có 3 danh hiệu đều đến trong mùa giải này. Tuy nhiên, nếu ông Laporta có 4 năm làm việc ở Camp Nou thì hiện Bartomeu chỉ mới có 1 mùa điều hành Barca.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm