Xavi vẫn đang 'truyền giáo' ở Qatar

02/11/2015 13:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Al Sadd, Xavi không chỉ là một ngôi sao thu hút CĐV tới sân vận động. Anh được hy vọng là một nhà truyền giáo tại đây.

Đã có nhiều danh thủ tới thi đấu ở Al Sadd, CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Qatar. Vào tháng 2/2003, Romario chuyển tới Qatar thi đấu nhưng chỉ sau 1 tháng, ngôi sao người Brazil đã ra đi. Ông thi đấu 3 trận cho Al Sadd nhưng không ghi được bàn thắng nào. “Về mặt chuyên môn, đó không phải là mùa giải tích cực. Tôi đã không thực hiện được mục tiêu ghi nhiều bàn để đạt cột mộc 1000 bàn”, ngôi sao người Brazil chia sẻ.

Một cây săn bàn khét tiếng khác của thế giới bóng đá là Raul, chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử Real Madrid với 323 bàn, đã đầu quân Al Sadd vào thắng 5/2012. Anh thể hiện tốt hơn nhiều so với Romario và khiến các CĐV rất hài lòng. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi 16 bàn trong 2 mùa giải ở Al Sadd và giúp CLB này giành 1 chức VĐQG. Sau khi Raul sang Mỹ vào tháng 6/2014, các ông chủ của Al Sadd đã săn đón Xavi và hy vọng thay thế một huyền thoại của Real Madrid bằng một huyền thoại của Barca.

Sau nhiều lần đàm phán, họ cuối cùng cũng giành được chữ kí của tiền vệ người Tây Ban Nha. Tháng Năm năm nay, Xavi đặt chân tới Qatar. Anh hiện là ngôi sao lớn nhất thi đấu ở Tây Á và thậm chí là chơi rất hay, dù đã ở tuổi 35.

Trong trận ra mắt ở Al Sadd, Xavi chỉ mất 12 phút để tạo dấu ấn với pha kiến tạo cho Lee Jung-soo ghi bàn vào lưới Al-Mesaimeer từ quả đá phạt trực tiếp của mình.

Cầu thủ người Tây Ban Nha hứa hẹn có thể giúp Al Sadd chinh phục danh hiệu ở đấu trường châu Á cũng như trong nước. CLB của Qatar mới 2 lần vô địch AFC Champions League và lần gần nhất là vào năm 2011. Ở đấu trường quốc nội, Al-Sadd là đội bóng giành nhiều danh hiệu ở giải VĐQG Qatar nhất (13 lần). Nhưng lần gần nhất Al Sadd vô địch là mùa giải 2012-13. Hiện tại, Lekhwiya đang là đội bóng thống trị ở Qatar với 4 lần vô địch trong 5 mùa giải gần đây.

Các ông chủ của Al Sadd cũng hy vọng với việc thi đấu cùng một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Xavi, nhưng ngôi sao bản địa của CLB như Hassan Al Haidos và Khalfan Ibrahim sẽ tiến bộ hơn, đặc biệt ở khả năng đọc trận đấu. Nói cách khác, Xavi được kỳ vọng sẽ là một nhà truyền giáo bóng đá tại đây.

Qatar hiện đang cố gắng giành vé dự vòng Chung kết World Cup 2018. Xavi cho biết anh sẵn lòng góp sức về chuyên môn để giúp Qatar đạt được mục tiêu trên: “Tôi nghĩ rằng Qatar có thể giành vé dự World Cup, dù vậy sẽ không dễ dàng bởi ở châu Á có nhiều đội tuyển mạnh. Song tôi cho rằng Qatar có đủ khả năng để giành vé đến Nga. Và tôi sẽ giúp đỡ họ bằng mọi cách mà có thể với những kinh nghiệm thi đấu của mình”.

Ở tuổi 35, Xavi vẫn đang vác trên vai nhiều hy vọng. Anh không chỉ là ngôi sao thu hút CĐV đến sân mà còn là người đóng vai trò to lớn về tương lai của bóng đá Qatar.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm