Xavi: 'Có Messi hay không thì Barca cũng đã thay đổi'

22/11/2015 13:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn trên trang ESPN, Xavi Hernandez đã trải lòng mình về “Kinh điển”, về Barca cũng như cách anh nghĩ về đại kình địch Real Madrid.

* ESPN: Anh nghĩ gì về Barca mùa giải này?

- Xavi: Rất hay. Tôi đã xem những trận đấu khó khăn của Barca mùa này, như gặp Bilbao, Atletico, Celta hay Sevilla. Celta chơi tốt và họ xứng đáng thắng. Barca thua ở Seville nhưng đó là trận lẽ ra họ phải thắng. Có nhiều trận đấu khó khăn nhưng Barca đã cho thấy tinh thần chiến đấu của họ cực tốt. Tôi thích hai trận gần đây nhất, với các chiến thắng trước Getafe và BATE.

Đội bóng vẫn chơi với đẳng cấp cao nhất dù không có Messi. Phong độ của Busquets tuyệt vời, Sergi chơi rất tự tin, Iniesta trở lại với phong độ cao nhất. Thật khó có thể chê những gì Neymar và Suarez làm được trên hàng công. Chất lượng hàng thủ cũng được cải thiện. Mascherano và Vermaelen rất hay.  Alves và Alba cũng vậy. Họ chơi tập trung, và không cho đối thủ có thời gian để nghĩ. Barca sẽ lại có những chiếc cúp trong mùa này.

* Cầu thủ đầu tiên mà anh đề cập đến là Busquets

- Cậu ấy là tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới. Cậu ấy hiểu bóng đá, luôn tìm thấy các giải pháp cho mình. Cậu ấy chơi tốt, không bao giờ để mất bóng, luôn có những ý tưởng chuyền bóng hay nhất. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy, không chỉ vì cậu ấy là bạn thân của tôi.

Xavi: 'Berlin là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp ở Barca'

Xavi: 'Berlin là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp ở Barca'

Cùng Barca chiến thắng trong trận Chung kết Champions League trước Juventus ở Berlin, Xavi Hernandez có cú ăn ba lịch sử, trước khi tìm đến Al Sadd với một thử thách khác.

* Anh đã vẽ ra một bức tranh lạc quan cho Barca khi họ có nhiều vấn đề trong năm nay. Án phạt chuyển nhượng đến năm 2016, các vấn đề liên quan đến án phạt về cờ độc lập Catalonia và Messi bị chấn thương?

- Đúng vậy. Nhưng anh biết gì?. Khi người ta bắt đầu tấn công Catalonia từ bên ngoài, đội bóng lại đi cùng nhau. Đây là một tập thể đoàn kết. Catalonia như một người thầm lặng, thích thư giãn, tận hưởng  cuộc sống hòa bình. Nhưng khi bị tấn công, anh ta sẽ phản kháng mạnh mẽ.

* Anh có xem Madrid thi đấu?

- Có. Tôi xem nhiều bóng đá. Madrid rất mạnh mùa này. Họ có triết lý khác biệt so với Barca. Madrid tập trung nhiều vào hàng thủ và Benitez đang cải thiện nó. Họ chơi có tổ chức với sức mạnh về thể lực. Navas đang có một mùa bóng ấn tượng, chứng minh anh có thể thay thế Casillas. Madrid thủng lưới ít mùa này. Mọi người nói Benitez thiên về phòng ngự. Điều đó đúng nhưng Madrid cũng tấn công tốt, họ ghi nhiều bàn hơn các đội khác.

* Trận “Kinh điển” năm nay là lần đầu tiên anh không tham gia từ năm 1998?

- Tôi đã rời xa và tôi không thể háo hức hơn khi chờ đợi trận đấu này. Tôi là Barca và tôi đã mong đội nhà thắng. Tôi nghĩ Barca vẫn mạnh ngay cả khi Messi không chơi. Real có nhiều cầu thủ chấn thương nhưng không ai quan trọng bằng Messi cả. Tôi tin Barca sẽ có kết quả tốt trong trận chiến ở Bernabeu.

* Cảm giác của anh khi bước ra sân bóng với 80.000 CĐV sau lưng thế nào?

- Tôi thích nó. Đó là một bầu không khí nóng rực thuần chất nhất. Nó như kiểu bạn là một võ sĩ bước ra đấu trường Colosseum vậy. Những người Catalonia đến để chiến đấu. Real là đại kình địch, với một tâm trạng, cảm xúc khó tả nhất khi dường như tất cả đều chống lại bạn. Đó không chỉ bởi bóng đá, mà còn là cuộc chiến giữa làng này với làng khác, thành phố này với thành phố khác. Và khi bạn bắt đầu chơi, bạn ghi bàn, bạn chỉ nhìn thấy khoảng 200 người đứng lên cổ vũ bạn. Bạn ăn mừng, điều đó thật tuyệt vời.

Real Madrid - Barcelona 0-4: Nguy hiểm quá, ngài Perez!

Real Madrid - Barcelona 0-4: Nguy hiểm quá, ngài Perez!

Mùa Xuân 2006, Florentino Perez phải từ chức sau quá nhiều vấn đề mà chính ông là người tạo ra. Rất có thể, sau gần 10 năm, điều đó sẽ lặp lại, sau khi Real Madrid bị Barca “tát sưng mặt”.

* Anh nghĩ gì về Real Madrid?

- Tôi luôn tôn trọng họ. Họ là một đội bóng sinh ra để chiến thắng và hãy nhìn những gì họ đã thắng. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Mọi thế hệ họ đều có thể chiến thắng. Yêu cầu của họ luôn được đặt ra cao và CĐV sẽ la ó nếu Madrid không đáp ứng được yêu cầu đó. Sẽ là một điều không thể nếu Madrid đứng thứ 6 chung cuộc ở Liga. Họ luôn chiến đầu cho những danh hiệu, với tham vọng lớn hơn ở phía trước.

* Cuộc sống ở Madrid thế nào?

- Tôi đã nhiều lần ở Madrid khi tôi tập trung với ĐTQG. Trên phương diện cá nhân, tôi cảm thấy ổn khi mọi người tôn trọng tôi. Tôi là người Catalonia và tôi chơi cho Barca nhưng tôi cảm nhận được sự tôn trọng lớn ở đây.

* Kí ức ấn tượng nhất của anh về El Clasico là gì?

- Hãy tưởng tượng khi thắng họ 5-0 vào năm 2010 và 6-2 ở năm 2009. Chiến thắng 5-0 đến khi Barca đi theo triết lý của Cruyff. Đó là một trận đấu hoàn hảo.

* Anh nói về triết lý Cruyff. Enrique đã thay đổi nó?

- Không, nhưng trước khi có Messi, chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn. Khi có Messi, Barca tập trung tấn công. Bây giờ, chúng tôi có cả Neymar, Messi và Suarez. Ngay khi có bóng, họ dâng lên tấn công. Barca kiểm soát bóng ít hơn và tấn công trực diện nhiều hơn. Enrique là người chiến thắng. Ông ấy biết làm gì tốt nhất cho đội bóng.

42 Chơi 17 năm trong màu áo Barca, Xavi đã góp mặt trong 42 trận “Kinh điển” Real Madrid - Barcleona.

27 Trong 17 năm khoác áo Barcelona, Xavi đã giành tổng cộng 25 chiếc cúp lớn nhỏ, đỉnh cao là 2 cú ăn ba lịch sử ở các mùa 2008-09 và 2014-15.

85 Trong 767 trận khoác áo Barcelona ở mọi đấu trường, Xavi đã đóng góp tổng cộng 85 bàn thắng.


Trần Giáp (lược dịch từ ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm