World Soccer bầu chọn: Ronaldo số 1 thế giới, Messi xếp sau cả Neuer

31/12/2014 07:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethapvanhhoa.vn) - Tạp chí bóng đá danh tiếng World Soccer đã bầu chọn Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2014.



Ronaldo đã có một năm tuyệt vời

Đây là năm thứ 2 liên tiếp CR7 được World Soccer bầu chọn là cầu thủ số 1 thế giới. Anh đã có một năm rực sáng với 61 bàn thắng (56 bàn cho Real Madrid và 5 cho tuyển Bồ Đào Nha), góp phần quan trọng giúp Madrid giành cú “ăn bốn” đáng nhớ trong đó đặc biệt quan trọng là chức vô địch cúp C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Ronaldo giành được 928 điểm, dẫn đầu danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay của World Soccer. Xếp thứ 2 là thủ môn của Bayern Munich và tuyển Đức vô địch thế giới 2014 Manuel Neuer với 789 điểm.

Năm nay không phải năm sưu tập danh hiệu của Messi. Anh không có danh hiệu lớn nào với Barca và cùng tuyển Argentina dừng bước ở chung kết World Cup 2014 dù anh cũng đã chơi khá nổi bật. Leo xếp thứ 3 với chỉ 593 điểm.

Có hơn 100 nhà báo thể thao và chuyên gia bóng đá quốc tế tham gia cuộc bầu chọn do World Soccer tổ chức. HLV xuất sắc nhất thế giới 2014 thuộc về Joachim Loew với 45 điểm. Xếp thứ 2 là Diego Simeone với 33 điểm.

Ông Loew dẫn dắt tuyển Đức vô địch World Cup năm nay nên vị trí số 1 dành cho ông là điều có thể hiểu được. Simeone cùng Atletico vô địch Liga và là á quân Champions League. Thành tích không phải là quá đặc biệt nhưng ông vẫn trở nên đặc biệt vì làm được điều đó với Atletico, nhất là trong bối cảnh có sự cạnh tranh của cả Real lẫn Barca và các đối thủ lớn ở cựu lục địa.

Nhà cầm quân giúp Real giành cú “ăn bốn” Carlo Ancelotti xếp thứ 3 theo bầu chọn của World Soccer với 15 điểm. Đội bóng xuất sắc nhất thế giới 2014 dĩ nhiên là tuyển Đức với 65 điểm. Không danh hiệu nào lớn bằng chức vô địch World Cup nên “Die Mannschaft” là số 1 cũng dễ hiểu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Real Madrid (23 điểm), Atleitco Madrid (11 điểm).

Top 20 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2014 của World Soccer

1 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 928 điểm

2 Neuer (Bayern) 789

3 Messi (Barcelona) 593

4 Robben (Bayern) 458

5 Muller (Bayern) 354

6 Lahm (Bayern) 264

7 James Rodríguez (Real Madrid)

8 Luis Suarez (Barcelona) 218

9 Di Maria (Manchester) 183

10 Kroos (Real Madrid) 168

11 Neymar (Barcelona) 166

12 Diego Costa (Chelsea) 146

13 Ibrahimovic (PSG) 138

14 Agüero (City) 79

15 Bale (Real Madrid) 78

16 Ramos (Real Madrid) 69

17 Schweinsteiger (Bayern) 61

18 Toure (City) 56

19 Mascherano (Barcelona) 39

20 Godin (Atletico) 35


HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm