Vụ Man United hỏi mua Inaki Pena của Barca: Không phải ai cũng được như Cesc hay Pique

01/08/2015 22:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trong vài năm gần đây, rất nhiều tài năng trẻ đã rời Barcelona để tìm chân trời mới. Cơ hội được đôn lên đội một Barca quá ít, nhưng vẫn có những người hoàn toàn đủ khả năng ở lại, mà vẫn chọn cách ra đi.

Sau quá trình được đào tạo, họ muốn lập tức tìm những thách thức mới, tại những vùng đất khác. Không ít trong số đó thành công, như Mauro Icardi, Hector Bellerin, Gerard Pique và Cesc Fabregas.

Nhưng đó chỉ là vế đầu của câu chuyện. Rất đáng tiếc cho những trường hợp đã rời đi với cả một va li hành trang khát vọng, nhưng lại nhanh chóng vỡ mộng quay về. Tất nhiên, họ không còn đủ trình độ khoác áo Barca. Trường hợp này, ta có Ignasi Miquel, người đã quyết tâm đến Anh lập nghiệp nhưng hiện đang chật vật tại đội hạng 2 TBN, Ponferradina. Jon Toral bỏ Barca đến Arsenal, rồi thi đấu cho Birmingham theo dạng cho mượn. Dù mới 20 tuổi, ước mơ chơi bóng đỉnh cao của Toral đã quá mịt mờ.

Rất ít cầu thủ trẻ Barca ra đi, rồi "vinh quy bái tổ" như Cesc và Pique

Thủ môn trẻ Inaki Pena (16 tuổi) đang đứng trước lựa chọn tương tự, khi nhận được lời mời của Man United. Nếu những thỏa thuận được thống nhất, Pena có lẽ sẽ ra đi không do dự. Nhưng quyết định đó có sáng suốt hay không, khi anh này vẫn đang được Barca đặt niềm tin, và sẽ được ưu ái đôn lên đội Juvenil A ngay mùa giải tới. 

Pena rồi sẽ như Fabregas hay những Miquel, Toral? Không ai biết. Nhưng xét những gì đã xảy ra trong quá khứ: Nếu đã ra đi, sẽ khó có ngày quay đầu lại.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm