Với Benitez, hàng thủ không còn là tử huyệt của Real

01/08/2015 19:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Vela lao ra ăn mừng như điên cùng các đồng đội Real Sociedad ở sân Anoeta. Đằng sau anh là quả bóng nằm gọn trong lưới và hàng thủ Real Madrid tràn đầy nỗi thất vọng.

1.Daniel Carvajal đứng chống nạnh. Pepe rảo bước, đầu cúi gằm. Sergio Ramos nhìn chằm chằm về hướng giữa sân. Marcelo đang tuyệt vọng ra dấu với trọng tài. Iker Casillas giơ hai tay lên trời. Bảng tỉ số: Real Sociedad 4 Real Madrid 2. Mới tuần trước, Sociedad vừa thua Eibar, một đội mới thăng hạng với ngân sách bằng một tiệm tạp hóa. 8 tuần sau chiến thắng trước Madrid, Sociedad không thắng thêm nổi một trận nào và HLV Jagoba Arrasate nhanh chóng bị sa thải.

Đó có lẽ là trận đấu nói lên tất cả về vấn đề ở hàng thủ Madrid mùa trước, và cũng là một phần lý do khiến Rafa Benitez được bổ nhiệm mùa Hè này. 2 nhà vô địch TBN gần nhất Barcelona và Atletico Madrid chỉ thủng lưới 21 và 26 bàn. Lần gần nhất Real đạt được thành tích gần như thế là 2 thập kỷ trước, mùa 1994-95. Từ đầu thế kỷ, Real mới một lần sở hữu hàng thủ để thủng lưới ít nhất trong một mùa giải La Liga. Thách thức với Benitez, vì thế, không hề nhỏ.

Hàng thủ áo trắng nhiều ngôi sao nhưng lại rất dễ tổn thương. Với Ramos, Madrid sở hữu một trung vệ đã gắn bó 10 năm với CLB và có mọi phẩm chất để thành công: Tốc độ, sức mạnh, sự quyết liệt, lòng can đảm và cả sự khéo léo. Anh là người hùng của La Decima và đã được Carlo Ancelotti so sánh với Paolo Maldini. Bên cạnh anh thường là Pepe hoặc Raphael Varane, những trung vệ cũng rất chất lượng.

Ở 2 cánh cũng là những tài năng lớn. Carvajal là hậu vệ phải đá chính ở đội tuyển TBN. Bên kia, Marcelo có lẽ là hậu vệ trái hay nhất La Liga mùa vừa rồi. 5 hậu vệ đó là đủ cho một hàng thủ hùng mạnh, nhưng họ còn có những người dự bị không hề tồi: Fabio Coentrao, Danilo, Nacho và AlvaroArbeloa. Thế nhưng, Madrid vẫn gặp rất nhiều trục trặc trong khâu phòng ngự.

2. Lý do quan trọng có lẽ là khác biệt quá lớn giữa chất lượng từng cá nhân và sự ăn ý như một tập thể của hàng thủ áo trắng. Benitez có trách nhiệm phải thay đổi điều đó, và nếu có gì HLV người Madrid từng thể hiện tốt nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông, thì đó là khả năng xây dựng những hàng thủ vững chắc. Valencia dưới tay ông giai đoạn 2001-2004 nổi tiếng là chơi chặt chẽ. Liverpool cũng thế.

Không phải vô cớ mà báo TBN Marca mô tả về Benitez khi loan tin ông được bổ nhiệm dẫn dắt Real: “Phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự”. Trong khi người tiền nhiệm của ông, Ancelotti, thích sơ đồ tấn công trôi chảy 4-3-3, Benitez ưa thích đội hình 4-2-3-1 được xây dựng trước hết từ hàng thủ.

Tuy nhiên, hiện giờ Real đang có vấn đề với vị trí thủ môn. Dù gây nhiều ồn ào, việc Casillas ra đi là không thể tránh khỏi. Anh để lại ví trí bắt chính cho sự cạnh tranh giữa 2 thủ thành chất lượng: Keylor Navas và Kiko Casilla, nhưng cả hai có lẽ đều chưa ở đẳng cấp của Casillas-thời-đỉnh-cao, cũng như của Bernabeu.

3.Phía trước họ, Benitez sẽ phải giúp cho Ramos và Pepe chơi ăn ý hơn, giải quyết dứt điểm vấn đề chấn thương cũng như lối chơi có phần phiêu lưu của Varane, yêu cầu Marcelo tuân thủ kỷ luật chiến thuật hơn và tăng cảm nhận vị trí cho Carvajal. Với đội ngũ đó, Real thật ra chẳng cần phải mua thêm hậu vệ mùa Hè này, nhưng Benitez cần tìm ra một “giải pháp nội bộ” để đội bóng của ông rút ngắn khoảng cách với kình địch Barcelona, trước hết là trong việc để thủng lưới ít hơn.

Nếu ông làm được điều đó, Real Madrid sẽ lại giành các danh hiệu. Bằng ngược lại, chính Benitez, chứ không phải các hậu vệ của ông, mới là người có nguy cơ lớn phải ra đi.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm