Vì sao Ronaldo thắng áp đảo Neymar ở danh hiệu Quả bóng Bạc?

12/01/2016 07:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Quả bóng bạc FIFA 2015 đã thuộc về Cristiano Ronaldo thay vì Neymar như không ít người dự báo và chờ đợi. Kết quả này thực ra không mấy bất ngờ và không khó để chúng ta tìm ra lời giải.


Dù Real trắng tay năm 2015 nhưng Ronaldo vẫn nổi bật

Trên phương diện CLB, Ronaldo lép vế hoàn toàn so với Neymar trong năm 2015. Real Madrid trắng tay trong năm qua còn Barca giành cú “ăn 5” (Vô địch Champions League, Liga, cúp Nhà Vua, siêu cúp Châu Âu, vô địch Club World Cup).

Tỉ lệ bầu chọn cho Neymar chỉ là 7,86%, trong khi của Ronaldo lên tới 27,6% (gấp 3,5 lần)

Nhưng trên phương diện cá nhân, CR7 vẫn chơi nổi bật hơn nhiều. Chỉ dựa trên thống kê đơn thuần đã đủ hiểu vì sao Ronaldo thắng Neymar trong cuộc đua giành Quả bóng Bạc. Tuy Barca giành cú ăn 5 nhưng Neymar không đóng vai trò quyết định ở giải nào mà cơ bản là dấu ấn của Messi và một phần nào là Suarez.

Tính riêng năm dương lịch 2015, Neymar chỉ ghi 25 bàn ở Liga, chỉ bằng 2/3 so với 37 bàn của Ronaldo. Ở Champions League mùa trước, Neymar dù xuất sắc nhưng cũng chỉ ghi 10 bàn như Ronaldo. Mùa này (trong phạm vi 2015) thì Neymar mới ghi 2 bàn, 4 kiến tạo, kém xa 11 bàn, 3 kiến tạo của Ronaldo.

Ronaldo: 'Tôi muốn sở hữu chiếc chân trái của Messi'

Ronaldo: 'Tôi muốn sở hữu chiếc chân trái của Messi'

Ronaldo và Messi phần nào đã gián tiếp ca ngợi nhau thông qua câu hỏi của BTC trong Gala trao giải Quả Bóng Vàng 2015.

Ở các trận chung kết các giải đấu cúp mà Barca vô địch năm 2015, Neymar tuy có ghi bàn ở cúp Nhà Vua, Champions League nhưng dấu ấn và vai trò của Messi mới mang tính quyết định. Chơi cùng Messi và Suarez, Neymar có thuận lợi là anh được họ hỗ trợ quá tốt để tỏa sáng nhưng cũng có cái khó là chính đẳng cấp thượng thặng và tài năng trác tuyệt của hai ngôi sao kia khiến tầm ảnh hưởng và dấu ấn của Neymar ở Barca cũng bị chi phối đi nhiều. Dù muốn dù không thì một sự “cạnh tranh” giống như một dạng thi đua để tỏa sáng vẫn cứ luôn tồn tại. 

Ở giai đoạn đầu của mùa bóng này, Neymar đã tỏa sáng dữ dội khi Messi chấn thương. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, thời điểm Neymar tỏa sáng cũng là lúc thời gian bầu chọn Quả bóng Vàng dừng lại, nghĩa là không có ảnh hưởng gì đến kết quả bầu chọn hôm nay.

Ronaldo thì không bị “cạnh tranh” dữ dội đến thế ở Real nơi anh rõ ràng là nguồn cung cấp bàn thắng số 1 của đội bất chấp sự có mặt của Gareth Bale bên cạnh Benzema. Hai tiền đạo còn lại của Madrid không phải dạng “máy ghi bàn” cỡ như Suarez hay Messi để có thể chi phối vai trò mang tính quyết định của CR7.

Neymar: Muốn Quả bóng Vàng hãy tiếp bước Messi

Neymar: Muốn Quả bóng Vàng hãy tiếp bước Messi

Được đứng trên sân khấu của Gala trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với hai “ông kẹ” Messi - Ronaldo là niềm tự hào, nhưng trở thành đối thủ của họ mới thật sự gây choáng ngợp cho bất kì ai.

Trên cấp độ ĐTQG,  Neymar cũng không bằng Ronaldo. Tuyển Brazil bị loại ở Copa America 2015 còn Neymar gây thất vọng cực lớn khi chơi xấu đối thủ và bị trục xuất khỏi giải sớm. Anh không thể hiện được vai trò đầu tàu của Selecao ở giải đấu lớn nhất cấp ĐTQG ở khu vực Nam Mỹ.

Ronaldo thì ngược lại. Anh là chìa khóa giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng loại để giành quyền dự VCK EURO 2015. Ronaldo ghi nhiều bàn thắng mang tính quyết định giúp Bồ Đào Nha giành vé đến Pháp mùa Hè sang năm.

Cũng có một yếu tố nữa được cho là có ảnh hưởng tới kết quả bầu chọn là vấn đề mang tính thương hiệu. Ronaldo đã nổi bật từ lâu, đã đến Real trước khi Neymar gia nhập Barca cả 4 năm, đã ghi cả kho bàn thắng và luôn luôn là đối thủ cạnh tranh QBV FIFA với Messi bao năm qua với tư cách là đối trọng lớn nhất và duy nhất của siêu sao Argentina.

Việc CR7 đã giành 3 QBV FIFA trước đó cũng là một thước đo trên bàn cân so sánh. Neymar dù tỏa sáng trong năm qua nhưng anh chưa có danh hiệu cá nhân tầm cỡ như Ronaldo để khẳng định thương hiệu, chưa đủ “thâm niên” như Ronaldo để đặt dấu ấn đủ sâu, đủ mạnh trong giới chuyên môn, các chuyên gia. Thế nên, chuyện Neymar thua Ronaldo trong cuộc đua bóng bạc cũng không phải bất ngờ lớn.

+ Quả bóng Vàng FIFA 2015: Lionel Messi

+ Đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Ramos, Alves; Iniesta, Modric, Pogba; Neymar, Messi, Ronaldo.

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nữ): Jill Ellis

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nam): Luis Enrique

+ Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: Wendell Lira

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Carli Lloyd


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm