Vì sao mối lương duyên giữa Messi và Barca đổ vỡ?

06/08/2021 12:06 GMT+7 | Barcelona

Một chương 21 năm cuối cùng đã khép lại đối với Lionel Messi tại Barcelona, ​​với việc cầu thủ người Argentina hiện đang tìm kiếm cuộc phiêu lưu tiếp theo sau khi gã khổng lồ Tây Ban Nha xác nhận rằng hai bên sẽ không ký hợp đồng mới.

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 6/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 6/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 6/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp nữ Thụy Điển vs Canada, tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ.

Nhưng mọi chuyện đã sai lầm ở đâu khi Messi ở một câu lạc bộ tôn thờ anh, và là nơi anh từng nguyện gắn bó trọn đời? 

Tranh cãi liên quan tới việc sa thải Valverde

Luis Enrique rời Barcelona vào tháng 5 năm 2017 với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất của họ kể từ thời Pep Guardiola, vì vậy, kế nhiệm Enrique là một công việc khó khăn với Ernesto Valverde.

Valverde vẫn giành được hai chức vô địch Liga, nhưng ông đã bị sa thải giữa chừng trong mùa giải 2019-20 khi Barca phải vật lộn để cạnh tranh với Real Madrid ở Liga. Vấn đề ở đây là giám đốc câu lạc bộ Eric Abidal đã đổ lỗi cho các cầu thủ.

Ông nói: “Nhiều cầu thủ không hài lòng hoặc không làm việc chăm chỉ và cũng có vấn đề về giao tiếp nội bộ. Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và phòng thay đồ luôn tốt nhưng có những điều với tư cách là một cựu cầu thủ mà tôi có thể ngửi thấy. Tôi đã nói với câu lạc bộ những gì tôi nghĩ và chúng tôi đã đi đến quyết định (về Valverde)”.

Chú thích ảnh
Messi và các cầu thủ Barca bị chỉ trích sau khi Valverde bị sa thải

Messi đã không hài lòng và đưa ra phản bác trên mạng xã hội khẳng định các giám đốc của Barca phải 'chịu trách nhiệm về quyết định của họ'.

"Tôi không thích làm những việc này nhưng tôi nghĩ rằng mọi người phải có trách nhiệm với công việc và làm chủ quyết định của mình", Messi viết trên Instagram.

Chú thích ảnh
GĐTT của Barca khi đó là Abidal nói rằng Valverde bị sa thải sau khi cầu thủ ngừng thi đấu vì ông

“Các cầu thủ (phải chịu trách nhiệm) về những gì xảy ra trên sân và chúng tôi là người đầu tiên thừa nhận khi chúng tôi chơi chưa tốt. Những người đứng đầu ban giám đốc cũng phải chịu trách nhiệm của mình và hơn hết là làm chủ các quyết định mà họ đưa ra.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng khi bạn nói về cầu thủ, bạn phải nêu tên vì nếu không, nó sẽ khiến mọi người trở nên bẩn thỉu và tạo cơ hội cho những điều được cho là không đúng sự thật tồn tại”.

Barca đăng clip tri ân Messi sau khi hai bên đường ai nấy đi:

 

Scandal trên mạng xã hội

Một báo cáo gây sốc ở Tây Ban Nha tuyên bố rằng Barcelona đã thuê một công ty truyền thông xã hội có tên I3 Ventures để làm tổn hại danh tiếng của những cầu thủ chủ chốt như Messi và Gerard Pique trong khi bảo vệ danh tiếng của cựu chủ tịch Bartomeu và hội đồng quản trị.

Công ty này được cho là đứng đằng sau hàng chục tài khoản Facebook và Twitter 'không chính thức' tấn công các hình ảnh của Messi và Pique.

Barcelona phủ nhận hoàn toàn bất kỳ mối quan hệ nào với I3 Ventures hoặc liên kết với bất kỳ công ty nào đã phát đi các thông điệp miệt thị các cầu thủ hiện tại hoặc HLV cũ của họ.

Bartomeu đã can thiệp để loại bỏ những tuyên bố 'hoàn toàn sai sự thật' và đe dọa hành động pháp lý chống lại bất kỳ tổ chức truyền thông nào liên quan đến việc này.

Ông nói: “Barca chưa bao giờ thuê dịch vụ làm mất uy tín của bất kỳ ai. Không phải cầu thủ, không phải cựu cầu thủ, cũng không phải bất kỳ chính trị gia, HLV, chủ tịch hay cựu chủ tịch nào. Điều đó hoàn toàn sai. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình khi cần thiết về vấn đề này, bằng mọi cách”.

Chú thích ảnh
Messi cáo buộc Bartomeu đã nhiều lần lừa dối anh

Messi đã phá vỡ sự im lặng của mình về vấn đề này và gọi những diễn biến này là 'kỳ lạ'.

“Sự thật là tôi thấy kỳ lạ khi chuyện như thế này lại xảy ra'', Messi nói trong một cuộc phỏng vấn tờ Mundo Deportivo.

"Nhưng họ cũng nói rằng sẽ có bằng chứng. Chúng ta sẽ phải chờ xem nó có đúng hay không. Chúng tôi không thể nói nhiều và chờ xem điều gì sẽ xảy ra với tất cả những điều này. Đó có vẻ là một vấn đề kỳ lạ”, đội trưởng của Barca nói thêm.

“Chủ tịch đã nói với chúng tôi điều tương tự mà ông ấy đã nói trước công chúng, cũng giống như điều ông ấy đã nói trong cuộc họp báo. Tình hình là gì, chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa”, Messi nói.

Căng thẳng với Bartomeu và Setien

Không có gì bí mật khi Messi không hài lòng với Bartomeu. Sau khi cuối cùng đồng ý ở lại Barcelona vào mùa hè năm ngoái, anh đã úp mở về mối quan hệ của mình với cựu chủ tịch, tuyên bố rằng Bartomeu đã lừa dối anh bằng nhiều cách.

“'Đúng, theo nhiều cách. Tôi không muốn đưa mọi thứ ra trước công chúng, bởi vì tôi không thích nói về những khoảnh khắc riêng tư đã xảy ra ở câu lạc bộ. Tôi sẽ không nói những gì đã nói và đã hứa, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Bartomeu đã lừa dối tôi rất nhiều trong vài năm”, Messi nói.

Khi Messi lần đầu tiên công khai mong muốn được ra đi, các CĐV Barca tức giận đã kéo đến cổng Nou Camp và yêu cầu Bartomeu từ chức.

Việc từ chức của Bartomeu đã mở ra cơ hội cho Messi ký điều khoản mới tại Barcelona khi anh cảm thấy thất vọng vì sự thiếu hòa hợp dưới nhiệm kỳ của Bartomeu và ban lãnh đạo ở câu lạc bộ.

Cảm giác tồi tệ đó tiếp tục xảy ra khi Barca bổ nhiệm Quique Setien làm người kế nhiệm Valverde. HLV người Tây Ban Nha từng thừa nhận Messi 'khó quản lý'.

"Leo rất khó quản lý", ông nói. “Tôi là ai để thay đổi anh ta, nếu họ đã chấp nhận anh ta như vậy trong nhiều năm và không thay đổi anh ta. Anh ta rất dè dặt nhưng anh ta khiến bạn thấy những điều anh ấy muốn. Anh ta không nói nhiều”.

Chú thích ảnh
Messi có mối quan hệ không thể hàn gắn với Setien

Setien đã trải qua một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử của Barcelona khi họ bị Bayern vùi dập 8-2 ở Champions League vào cuối mùa giải 2019-20 - kết quả khiến Setien phải mất việc.

Messi được cho là đã đặt câu hỏi về chiến thuật của Setien trong suốt mùa giải - bao gồm cả trận hòa 2-2 với Celta Vigo - với một cuộc trao đổi nóng bỏng sau đó giữa cặp đôi. Cầu thủ người Argentina được cho là đã nói với Setien rằng hãy tôn trọng những cầu thủ thành công nhất của câu lạc bộ, bao gồm cả anh.

Setien sau đó được cho là đã nói với Messi: “Nếu anh không thích những gì tôi nói, anh biết cửa ra ở đâu rồi đấy”.

Ở lại vì không muốn ra tòa

Sau khi rời khỏi cúp châu Âu một cách bẽ bàng và câu lạc bộ khủng hoảng tài chính, Messi đã thông báo với Barcelona rằng anh muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 8 năm ngoái, trong một bước ngoặt bất thường dường như đưa anh vào tầm ngắm của Man City.

Messi đã chỉ ra một điều khoản 700 triệu euro (620 triệu bảng) trong hợp đồng của mình để tin rằng Barca sẽ cho phép anh ra đi mà không thu được gì - và lập luận rằng nó vẫn còn hiệu lực vì mùa giải kết thúc vào tháng 8 chứ không phải tháng 5 do gián đoạn vì đại dịch.

Chú thích ảnh
Fan Barca ngồi buồn bã bên ngoài Nou Camp sau khi biết tin

Barcelona đã phản pháo lại bằng cách nhấn mạnh rằng thời hạn ra đi đã hết hạn vào tháng 6. Cha và người đại diện của Messi, Jorge, được cho là đã đến Barcelona để tổ chức các cuộc đàm phán với Bartomeu và các bên vẫn kín tiếng. Tuy nhiên, ông thừa nhận rất 'khó khăn' để con trai mình ở lại.

Cuối cùng, ​​Messi đồng ý ở lại một mùa nữa, mặc dù tiền đạo này ám chỉ rằng việc tránh một vụ kiện ra tòa là lý do chính để anh không đi xa hơn.

"Tôi sẽ tiếp tục ở câu lạc bộ này bởi vì chủ tịch đã nói với tôi cách duy nhất để tôi có thể rời đi là nếu tôi trả 700 triệu euro và điều đó là không thể", anh nói.

“Cách duy nhất là ra tòa và tôi sẽ không bao giờ đưa Barcelona ra tòa vì tôi yêu câu lạc bộ. Chủ tịch luôn nói rằng vào cuối mùa giải, tôi có thể quyết định xem mình muốn đi hay muốn ở lại và cuối cùng thì ông ấy đã không giữ lời".

Bạn thân nhất bị bán sang Atletico

Một tháng sau lùm xùm về chuyện đi ở của Messi, Luis Suarez được Barca bán cho một trong những đối thủ trực tiếp của Barcelona là Atletico Madrid với giá chỉ là 5,5 triệu bảng - một thỏa thuận mà Barca phải hối tiếc vì ngôi sao người Uruguay cuối cùng đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Atletico đến danh hiệu LaLiga.

Messi đã không ngần ngại gọi quyết định bán Suarez cho Atletico là 'điên rồ' khi tăng cường sức mạnh cho đối thủ đang chiến đấu với họ ở LaLiga.

Chú thích ảnh
Messi đã rất tức tối khi bạn thân nhất của anh là Suarez bị bán sang Atletico

Anh nói: “Tôi nghĩ điều ban lãnh đạo đã làm với Luis Suarez thật điên rồ. Họ đã tặng một món quà miễn phí cho một đội đang chiến đấu vì mục tiêu giống như chúng tôi. Điểm mấu chốt không phải là sự ra đi của anh ấy vốn đã khó chấp nhận, mà còn là cách Luis ra đi”.

Messi cũng đã viết một lời tri ân đầy cảm xúc cho người đồng đội của mình trên Instagram, nói rằng Suarez xứng đáng có một lời chia tay xứng đáng hơn.

“Bạn xứng đáng có một lời chia tay xứng đáng với con người của bạn: một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ, đã đạt được những điều đáng kinh ngạc cả về cá nhân lẫn tập thể. Bạn không đáng bị đẩy ra như cách họ đã làm”.

Rò rỉ hợp đồng cho báo chí

Đây có lẽ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Với việc Messi đã trải qua một nửa mùa giải khác với Barcelona và dường như đã sẵn sàng đồng ý một thỏa thuận mới với cuộc bầu cử chủ tịch sắp diễn ra, báo chí Tây Ban Nha đã phát cuồng sau khi El Mundo tiết lộ chi tiết về bản hợp đồng trị giá 492 triệu bảng của Leo.

Tờ này tiết lộ rằng sau khi kết hợp mức lương cố định, bản quyền hình ảnh, các điều khoản phụ và thuế, Barcelona sẽ phải trả tới 555.237.619 euro cho hợp đồng của Messi.

Tờ báo đăng câu chuyện với tiêu đề nói rằng Messi, 33 tuổi, sẽ 'hủy hoại Barcelona' với việc ngôi sao người Argentina lên kế hoạch theo đuổi hành động pháp lý chống lại El Mundo và bất kỳ ai ở câu lạc bộ bị phát hiện đã tiết lộ thông tin mật.

Chủ tịch Bartomeu phủ nhận ông có lỗi trong vụ rò rỉ bất chấp những cáo buộc rằng ai đó trong câu lạc bộ có thể phải chịu trách nhiệm, khẳng định Messi xứng đáng với từng xu anh kiếm được.

"Đó hoàn toàn là sai sự thật [tôi đã tham gia vào vụ rò rỉ]", Bartomeu nói với đài TV3 của Tây Ban Nha. “Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng bởi vì việc tiết lộ bất kỳ hợp đồng chuyên nghiệp nào cho giới truyền thông là hoàn toàn bất hợp pháp. Thật dễ dàng để buộc tội nhưng đây không phải là một trò đùa và cuối cùng nó sẽ phải được đưa ra tòa.

Messi xứng đáng với tất cả những gì anh ấy kiếm được, dù là vì lý do chuyên môn hay thương mại. Nếu không có đại dịch, Barcelona sẽ có nhiều khả năng trả những con số đó''.

Chú thích ảnh
Chi tiết hợp đồng của Messi với Barca được tờ El Mundo đăng tải

Câu chuyện xảy ra vào thời điểm Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính, với tổng nợ của họ tăng lên hơn 1 tỷ bảng do hậu quả của đại dịch và dấu hỏi lớn về việc liệu họ có đủ khả năng để giữ chân Messi hay không.

Báo cáo cũng tiết lộ một số khoản tiền thưởng mà Messi đã kiếm được kể từ mùa giải 2017-18, bao gồm khoản thêm 616.172 bảng (695.748 euro) cho việc giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA trong mùa giải 2018-19.

Các điều khoản khác bao gồm Messi sẽ có thêm 1,75 triệu bảng (1,9 triệu euro) nếu anh chơi 60% các trận đấu, với các khoản phụ trội cho mỗi vòng loại trực tiếp của Champions League mà anh đạt được, cũng như vô địch LaLiga và Copa del Rey.

Messi đã rất tức giận và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại El Mundo và bất kỳ ai ở câu lạc bộ bị phát hiện có trách nhiệm.

Ngay cả HLV Ronald Koeman cũng tỏ ra cứng rắn với ý kiến ​​cho rằng có thể có một kẻ bên trong, kêu gọi sa thải bất kỳ thủ phạm nào.

“Những gì đã xảy ra nhằm mục đích làm hỏng danh tiếng của anh ấy. Messi xứng đáng được tôn trọng. Anh ấy đã làm rất nhiều cho bóng đá Tây Ban Nha”, Koeman nói.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm