Vì sao Carles Puyol vội rời Barca?

07/01/2015 20:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Carles Puyol vội vã từ chức trợ lý Giám đốc thể thao ở Barcelona có phải do vụ sa thải Andoni Zubizarreta? Tại sao anh không ở lại để tiếp tục thực hiện đam mê của mình? Đó là những câu hỏi mà dư luận thắc mắc giữa lúc Barca đang rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng nội bộ.

Carles Puyol tuyên bố chia tay sân cỏ khi bước vào tuổi 36. Nhiều ý kiến cho rằng nếu chấn thương đầu gối không đeo bám, Puyol có thể tiếp tục sự nghiệp cầu thủ ở đâu đó ngoài Barcelona. Có thể là tại một CLB ở Qatar hay Mỹ. Nhưng chấn thương không cho phép Puyol nối dài sự nghiệp huy hoàng. Quyết định treo giày vào cuối mùa giải 2013/14 là bắt buộc đối với một cầu thủ không còn đảm bảo được yêu cầu thể lực.

Ngay sau đó, Puyol được Barca bổ nhiệm vào vai trò trợ lý GĐTT, làm việc cùng Andoni Zubizarreta. Ở một CLB đề cao sự trung thành và gắn bó như Barca, quyết định để Puyol làm nhiệm vụ quản trị không hề lạ. Barca muốn Puyol học hỏi Andoni Zubizarreta để trở thành một vị GĐTT xuất sắc trong tương lai, một nhân vật cấp cao mang tính chất biểu tượng của CLB, gần giống như Emilio Butragueno của Real Madrid.



Puyol ra đi vì chưa quen với vai trò mới ở Barca

Nhưng mọi chuyện diễn ra không được êm đẹp như dự kiến. Trong một bài viết gần đây, tờ Sport cho rằng Puyol đang chán với việc "sáng cắp ô đi tối cắp về". Dù cố gắng học hỏi nhiều từ Andoni Zubizarreta nhưng cựu hậu vệ tài danh vẫn chưa thể làm quen với công việc văn phòng. Puyol vẫn giữ tư duy của một cầu thủ. Vai trò của một trợ lý GĐTT quá lạ lẫm với anh. Ngoài ra, thời gian qua người bạn đời Vanessa Lorenzo liên tục phải đi công tác nước ngoài do yêu cầu công việc khiến Puyol thiếu vắng người để chia sẻ những khó khăn.

Thực tế đó buộc Puyol phải suy nghĩ lại hướng đi của mình. Theo Sport, từ vài tuần trước, Puyol đã thổ lộ ý định muốn ra đi. Và sau nhiều ngày suy nghĩ, anh từ chức để lựa chọn con đường mới, phù hợp với mình hơn. Quyết định rời bỏ nhiệm sở của Puyol được cho không liên quan tới việc Andoni Zubizarreta bị sa thải.

Hiện tại, Puyol chưa hé lộ kế hoạch trong tương lai. Trên trang cá nhân Facebook, huyền thoại tóc xù chỉ chia sẻ: "Tôi muốn trải nghiệm những công việc khác ở những nơi khác, có thể là ở nước ngoài. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có thể trở lại Barca để đền đáp những gì người hâm mộ đã dành tặng tôi trong suốt những năm qua”.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm