Vấn đề của Barca là thái độ thi đấu

25/09/2015 06:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thua mất mặt 1-4 trước Celta Vigo mới đây, báo chí cules đã không ngừng mổ xẻ các nguyên nhân dẫn đến thất bại, tập trung vào một số yếu điểm như thiếu khát vọng chiến thắng, sự yếu kém và những sai lầm của hàng phòng ngự, đặc biệt của trung vệ Pique và thủ môn Ter Stegen, sự sa sút của bộ ba Messi-Neymar- Suarez, nhiều cầu thủ bị chấn thương và án phạt của FIFA.

Điều đó không sai, nhưng tử huyệt của Barca trong các thất bại đau đớn từ đầu mùa bóng đến nay dẫn đến việc đánh mất danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha vào tay Athletic Bilbao, lĩnh ba trận thua mỗi trận bốn bàn và 16 lần bị thủng lưới trong 9 trận, chính là thái độ thi đấu của các cầu thủ. Và đây là vấn đề lớn mà CLB cần có một giải pháp gấp và triệt để.

Không thể đổ lỗi hết cho hàng phòng ngự và thủ môn Ter Stegen, cho dù họ bị đả kích nhiều nhất. Vấn đề nằm ở chỗ một số cầu thủ của Barca đã thiếu tinh thần thi đấu, không cố gắng hết mức trong việc gây áp lực trên phần sân đối phương, không tranh giành lại bóng quyết liệt khi bị mất bóng, và đặc biệt không chịu quay về tham gia phòng thủ cùng toàn đội, những điều mà họ đã làm rất tốt ở mùa bóng trước, giúp đội bóng lần thứ hai giành được cú ăn ba lịch sử (Cúp Nhà vua, Liga và Champions League), chưa kể Siêu cúp châu Âu.

Trong phần lớn các trận đấu ở mùa bóng này, Barcelona đều chơi với nhịp độ bình thường, cầm bóng, bật nhả và chờ đợi thời cơ để bộ ba sát thủ của mình tỏa sáng. Tuy nhiên, ai cũng biết lối chơi tiki-taca, dù đã được cải biên dưới thời của “Lucho”, chỉ hiệu quả khi nó được thực hiện với tốc độ nhanh, kết hợp với những pha đột phá đầy sáng tạo và ngẫu hứng, và đặc biệt cần có sự tham gia quyết liệt của toàn đội. Không phải ngẫu nhiên mà với lối chơi chậm rãi và thận trọng, trong hầu hết các trận đấu, Barca đều không thể ghi bàn ngay từ hiệp một dù có chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng, Hoàng tử Bóng đá Brasil và Trung phong thuộc hàng hay nhất thế giới. Chưa một mùa bóng nào mà hiệu suất ghi bàn của Barca trong những trận đầu tiên lại thấp như hiện nay.


Messi không thể tỏa sáng để giúp Barca giành chiến thắng như thường lệ

Nguyên nhân chính khiến Barca bị thủng lưới tới 16 bàn sau 9 trận trên các đấu trường, ngoài lỗi của hàng phòng ngự, là do một số cầu thủ ở cả ba tuyến không nhiệt tình quay về tham gia phòng thủ, trong khi các hậu vệ áo đỏ-xanh thường có thói quen dâng cao để tham gia tấn công như Alves và Alba. Còn nhớ ở thời kỳ đỉnh cao, Messi có trận lui về như một hậu vệ để cướp lại bóng. Khó có thể đòi hỏi số 10 lúc nào cũng làm như vậy vì từ mùa bóng trước anh đã phải lùi về 20 mét để tham gia giữ bóng, phát động và tổ chức tấn công, đồng thời trực tiếp ghi bàn. Vả lại, năm nào Messi cũng hầu như phải thi đấu tất cả các trận nên thể lực không còn như trước.

Điều này đòi hỏi tất cả các cầu thủ của Barca, trên cả ba tuyến, từ Pique, Mascherano, Alves, Alba, Busquet, Rakitic, Iniesta, Neymar, Suarez, đều phải tích cực hơn nữa. Với các hậu vệ, sau khi dâng cao phải lập tức quay về phòng thủ, các tiền vệ phải tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân còn các tiền đạo cũng phải biết lùi về hỗ trợ cho các đồng đội.

Muốn như vậy, HLV Luis Enrique không còn cách nào khác là một lần nữa phải duy trì tham vọng chiến thắng, cơn khát danh hiệu và có những biện pháp cần thiết, cả về tinh thần, tổ chức và ý thức kỷ luật. Để cho tư tưởng thỏa mãn trước thành công vang dội của mùa bóng trước nảy nở sẽ là tiền đề cho sự thất bại ở mùa bóng này. Việc đánh mất Siêu cúp Tây Ban Nha và vị trí dẫn đầu Liga sau 5 vòng đấu là một hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết.

Barca còn thời gian, không gian, lực lượng và tất cả những yếu tố cần thiết để trở lại mạnh mẽ. Muốn bảo vệ chức vô địch Liga và đặc biệt một lần nữa giành Champions League để trở thành CLB đầu tiên hai lần liên tiếp đăng quang tại đấu trường châu Âu, Barca cần có sức mạnh tổng hợp của các cầu thủ, HLV và cả thể chế của mình, bắt đầu từ chủ tịch Bartomeu, trong việc mua sắm cầu thủ vào tháng Giêng tới và đấu tranh với FIFA.

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm