Ủng hộ Pique phản đối trọng tài, Barca quyết kháng án

19/08/2015 11:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo Barca ủng hộ Gerard Pique, người đang đối mặt với án cấm thi đấu dài hạn sau khi bị truất quyền thi đấu vì lăng mạ trợ lý trọng tài trong trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha với Athletic Bilbao.

Pique bị trọng tài Velasco Carballo rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu ở hiệp 2 trận gặp Bilbao sau khi hình ảnh camera chiếu chậm cho thấy anh đã phản đối đầy giận dữ với trợ lý trọng tài về quyết định không thổi việt vị cầu thủ Athletic Bilbao.

Chỉ chơi với 10 người trên sân, Barca sau đó để trung phong Aritz Aduriz của đội khách gỡ hòa 1-1 và đội bóng xứ Basque giành chiến thắng chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận, đoạt siêu cúp Tây Ban Nha mùa 2015-16.


Barca cho biết sẽ kháng án thẻ đỏ dành cho Pique

Báo cáo chính thức của trọng tài Velasco Carballo cho biết Pique đã có những lời lẽ xúc phạm nặng nề đối với trợ lý trọng tài và với hành vi này anh có thể bị cấm thi đấu 3-4 trận dù tờ Marca cho biết án treo giò với trung vệ Barca có thể lên tới mức đối đa là 12 trận.

“Ở phút 55 trận đấu với Bilbao, Gerard Pique đã bị truất quyền thi đấu vì hét về phía trợ lý trọng tài những từ ngữ mang tính chất lăng mạ", báo cáo của trọng tài Velasco Carballo cho biết. Pique dường như chắc chắn vắng mặt trong trận khai màn Liga mùa này và đó cũng là trận Barca gặp Athletic Bilbao.

Ngoài ra, khả năng cao là anh phải nghỉ đấu thêm trận sân nhà với Malaga và trận sân khách với Atletico Madrid và trận sân nhà với Levante. Tuy nhiên Barca cho biết họ sẽ kháng án. Lãnh đạo Barca bác bỏ thông báo là Pique đã dùng những lời lẽ xúc phạm trợ lý trọng tài như báo cáo của ông Velasco Carballo.

“FC Barcelona đã đưa ra tuyên bố của mình về thẻ đỏ dành cho Gerard Pique ở phút 55 trận đấu với Athletic Bilbao ở lượt về siêu cúp Tây Ban Nha. Chúng tôi cho rằng Pique không nói với trợ lý trọng tài những lời như trọng tài chính Velasco Carballo đã trình bày trong báo cáo của ông”.

Phát biểu trên kênh truyền hình Telecinco của Tây Ban Nha sau trận đấu, tiền vệ Sergio Busquets của Barca cho biết Pique thừa nhận đã có lời lẽ không hay trên sân nhưng cho rằng anh nói những lời đó là để thể hiện sự ngạc nhiên nói chung chứ không phải nhắm vào trợ lý trọng tài.


“Trọng tài Carballo cho rằng Pique đã có lời lẽ tục tĩu với trợ lý trọng tài. Tôi không chắc. Pique nói không. Anh ấy bảo có nói là “chết tiệt” hay cái gì đó tương tự thế. Tôi nghĩ trọng tài không cần truất quyền thi đấu với Pique. Tôi không nghĩ Pique đã chửi tục. Camera đã ghi lại các hình ảnh. Chúng ta sẽ xem sự thật như thế nào”.

Tân GĐTT của Barca Robert Fernandez cũng bảo vệ Pique. Phát biểu trên Barca TV, ông nhấn mạnh các trọng tài cần tính tới yếu tố là trong một trận đấu thế này, các cầu thủ khó kiềm chế được cảm xúc.

“Các trọng tài cần biết là các cầu thủ rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Họ cần cân nhắc kỹ trước khi rút thẻ đỏ. Chúng tôi biết đó là trận đấu khó khăn và trọng tài đã làm tổn hại Barca nhưng tôi muốn chúc mừng đội bóng”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Velasco Carballo truất quyền thi đấu của Pique. Hồi tháng 3/2012, ông cũng đã đuổi trung vệ Barca trong trận đấu với Sporting Gijon.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm